Nhìn lại hàng công nghệ đỉnh cao những năm 90 đây: máy tính RAM tận 1MB, TV 31 inch có jack A/V hiện đại

    G.P.,  

    Ngày nay, với những chiếc điện thoại công nghệ cao đầy đủ chức năng, chúng có thể làm được gần như mọi chuyện. Nhưng 20 năm trước, không dễ dàng như thế.

    Công nghệ ngày nay tiến nhanh như vũ bão, với những iPhone X hay Samsung Galaxy, người ta chẳng còn mảy may nhớ đến những ngày xưa khi điện thoại di động chưa ra đời. Gần đây, một loạt các tờ rơi quảng cáo hàng điện tử từ năm 1994 được đưa lên mạng, và bạn có thể thấy những thứ công nghệ thời thượng vào thời điểm các món hàng được ra mắt. Đối với những người "sinh sau đẻ muộn", mọi thứ có vẻ rất cũ kỹ và lỗi thời, thậm chí là phải thốt lên "mình đang xem cái quái gì đây?".

    Từ hệ thống máy tính cá nhân của Packard Bell, máy quay video VHS cho đến Sony Walkman và hàng tá các "huyền thoại" đã hết thời khác. Bạn có nhớ đến những chiếc điện thoại di động đầu tiên của Motorola to như viên gạch? Hoặc là ngày xưa, chúng ta đã chơi game cùng với nhau bằng chiếc Super Nintendo như thế nào? Và những đêm "hành hạ" chiếc máy chơi nhạc cầm tay bằng những đĩa nhạc mình yêu thích. Một thời kỳ mà cuộc sống vẻ thật giản đơn, trước khi chúng ta bắt đầu hẹn hò nhau bằng Tinder, dò tìm vị trí của đối phương trên Snapchat, và upload hàng loạt các bức ảnh selfie lên Instagram. Nếu không có ấn tượng gì, chắc bạn nên tìm và hỏi bố mình về "những ngày thơ" đấy đi !

    Và bây giờ, chúng ta cùng xem lại những ngày xa vắng nhé!. Có thể sẽ có một chút nghẹn ngào đấy!

     Một mẫu điện thoại cầm tay của Motorola, to và nặng như một cục gạch.

    Một mẫu điện thoại cầm tay của Motorola, to và nặng như một cục gạch.

     Quảng cáo một chiếc máy quay VHS với hàng loạt công nghệ bá đạo vào lúc đó.

    Quảng cáo một chiếc máy quay VHS với hàng loạt công nghệ "bá đạo" vào lúc đó.

     Và CD nhạc, đĩa chơi game, máy ảnh chụp film có chức năng ghi ngày tháng, băng từ và cả dịch vụ tráng film.

    Và CD nhạc, đĩa chơi game, máy ảnh chụp film có chức năng ghi ngày tháng, băng từ và cả dịch vụ tráng film.

     Máy tính cá nhân, TV màn hình 31 inch có trang bị lỗ cắm A/V và đầu chạy băng của VHS có kèm điều khiển từ xa.
     Máy tính cá nhân, TV màn hình 31 inch có trang bị lỗ cắm A/V và đầu chạy băng của VHS có kèm điều khiển từ xa.

    Máy tính cá nhân, TV màn hình 31 inch có trang bị lỗ cắm A/V và đầu chạy băng của VHS có kèm điều khiển từ xa.

     Những đầu băng Cassette và dàn âm thanh trứ danh của SONY.

    Những đầu băng Cassette và dàn âm thanh trứ danh của SONY.

     Và chiếc máy tính có bộ nhớ ROM vỏn vẹn 340 MB, RAM chỉ được 1MB.

    Và chiếc máy tính có bộ nhớ ROM vỏn vẹn 340 MB, RAM chỉ được 1MB.

    Theo BoredPanda

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ