Nhìn lại Nokia N86: chiếc Symbian đỉnh cao cuối cùng

    Tuấn Nguyễn,  

    Cùng với Nokia N95, N86 luôn được nhiều người nghĩ về khi nói đến những cột mốc vàng son cuối cùng của Nokia.

    Nokia N95 là đỉnh cao của Symbian, đã được chúng tôi đề cập trong bài viết trước đây, nhưng đáng tiếc, đó cũng là khởi đầu cho sự lụi tàn của Symbian. N95 xuất hiện vào đầu năm 2007, vài tháng sau đó là N95 8GB được cải tiến nhiều. Đích đến của chúng ta trong câu chuyện hôm nay là N86 8MP, nhưng vẫn còn một con đường phải đi trước khi đến đó.

    Nhìn lại Nokia N86: chiếc Symbian đỉnh cao cuối cùng - Ảnh 1.

    Nokia N95

    Năm 2007 Nokia cũng mang đến chiếc N81 giá cả phải chăng hơn. Chiếc điện thoại này ra mắt với hai phiên bản - một về cơ bản không có bộ nhớ tích hợp nhưng có thẻ nhớ microSD 2GB đi kèm và một phiên bản có bộ nhớ trong 8GB nhưng không có thẻ nhớ microSD. Chúng có giá lần lượt là 360 EUR và 430 EUR trước thuế. Để so sánh, Nokia N95 8GB có giá 560 EUR trước thuế.

    8GB là dung lượng lưu trữ khá lớn vào thời điểm đó, khi chiếc iPod đầu tiên ra mắt vào năm 2001, nó có bộ nhớ 5GB và được quảng cáo là chứa "1.000 bài hát trong túi của bạn". Như vậy, N81 8GB có thể lưu trữ được còn nhiều hơn thế.

    Nhìn lại Nokia N86: chiếc Symbian đỉnh cao cuối cùng - Ảnh 2.

    Nokia N81

    N81 có camera không thật sự quá ấn tượng, cảm biến 2MP (không có lấy nét tự động) với đèn flash LED và quay video 320p@15fps, hoàn toàn không thể so sánh với camera 5MP ống kính Carl Zeiss và quay video 480p@30 khung hình/giây mà chiếc Nokia N95 cung cấp.

    N81 cũng là một phần của dịch vụ game N-gage, khiến nó trở thành một điện thoại chơi game, nhưng là một chiếc điện thoại chơi game vụng về với bàn phím thật sự không phù hợp để điều khiển. Và màn hình 2.4 inch 240 x 320px ở mức khá, nhưng một lần nữa lại không bằng những gì có trên N95 (2.6 inch đối với bản gốc và 2.8 inch đối với N95 8GB).

    Một năm sau, Nokia N85 xuất hiện với mức giá 450 EUR trước thuế. Đây là smartphone đầu tiên của Nokia có màn hình AMOLED, kích thước 2.6 inch với độ phân giải 240 x 320px. Công ty Phần Lan đã sử dụng AMOLED trên một số mẫu máy khác, nhưng đó là những điện thoại cơ bản mang tính nghệ thuật như Nokia 8800 Arte và Nokia 7900 Prism.

    Nhìn chung, N85 là một phiên bản có nhiều nâng cấp lớn. Màn hình AMOLED chắc chắn là điểm nổi bật, nhưng lần này điện thoại cũng được nâng cấp lên 5MP với ống kính quang học Carl Zeiss, cùng tính năng tự động lấy nét và quay video 480p@30 khung hình/giây. Model này cũng bắt kịp N95 trong vài tính năng khác, ví dụ: nó có bộ thu GPS. Nokia Maps được cài đặt sẵn cung cấp miễn phí ba tháng điều hướng có hướng dẫn bằng giọng nói (khi đó chỉ dẫn bằng giọng nói vẫn là một tính năng phải trả phí).

    Nhìn lại Nokia N86: chiếc Symbian đỉnh cao cuối cùng - Ảnh 3.

    Nokia N85

    Và ngay cả bản thân chiếc điện thoại này cũng có thiết kế trượt hai chiều giống như N95, trượt một chiều sẽ hiển thị bàn phím, trượt một chiều sẽ hiển thị các nút điều khiển đa phương tiện. Để phục vụ giải trí, N85 cũng có loa âm thanh nổi giống như N95. Thay vì chia điện thoại thành hai mẫu (một mẫu có bộ nhớ trong 8GB và một mẫu có khe cắm thẻ nhớ microSD), Nokia quyết định chỉ ra mắt bản sử dụng thẻ nhớ 8GB.

    Trước khi nói đến N86, chúng ta phải đề cập đến sản phẩm kế thừa của N95 – Nokia N96. Đáng lẽ sản phẩm này phải ra mắt vào đầu năm 2008, nhưng đã bị lùi sang tháng 9. Nó có giá 550 EUR trước thuế và có vẻ không hấp dẫn trong vai trò chiếc smartphone Symbian truyền thống hàng đầu của Nokia. Mẫu dành cho thị trường Mỹ có giá siêu đắt đỏ là 900 USD, một mức giá cao thậm chí đối với một chiếc điện thoại ngày nay, chưa kể đó là năm 2008.

    Nhìn lại Nokia N86: chiếc Symbian đỉnh cao cuối cùng - Ảnh 4.

    Nokia N96

    iPhone 3G cũng ra mắt vào năm 2008 với sự trợ giá lớn từ AT&T nên mẫu 8GB có giá 200 USD, mẫu 16 GB có giá 300 USD. Một năm sau, iPhone 3GS ra mắt với mức giá không kèm hợp đồng là 500 USD cho mẫu 8GB và 550 USD cho mẫu 16 GB. 900 USD cho một chiếc điện thoại Symbian không màn hình cảm ứng là một điều ảo tưởng.

    Và với điều này, chúng ta đã đi đến Nokia N86 8MP, ra mắt vào năm 2009 với mức giá hợp lý là 375 EUR trước thuế. Mức giá này khiến nó trở thành model 8GB rẻ nhất trong dòng N series và nó chỉ cao hơn 15 EUR so với N81 bản thẻ nhớ vài năm trước. Và N86 cho đến nay là sản phẩm tốt nhất trong dòng sản phẩm này, gần như tốt ngang N95. Có lẽ thậm chí còn tốt hơn.

    Nhìn lại Nokia N86: chiếc Symbian đỉnh cao cuối cùng - Ảnh 5.

    Nokia N86

    Đây là điện thoại đầu tiên của Nokia có camera 8MP (do đó có tên như vậy). Carl Zeiss một lần nữa ký hợp đồng với Nokia và điện thoại có đèn flash LED kép mạnh mẽ hơn. Giống như trước đây, nó có thể quay video 480p ở tốc độ 30 khung hình/giây. Đây cũng là điện thoại đầu tiên của Nokia có ống kính góc rộng hơn, 28mm, cho phép chụp được nhiều cảnh hơn và độ phân giải cao cũng hỗ trợ cho việc đó.

    Không những thế, camera này còn có khẩu độ thay đổi, có thể lên tới f/2.4 hoặc f/4.8 tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng. Và tất nhiên còn có một màn trập cơ học (ngoài nắp trượt bảo vệ ống kính), cùng với một phím chụp hình vật lý. Đối với quay video, điện thoại được trang bị micro MEMS và mang đến âm thanh chất lượng CD.

    Nhìn lại Nokia N86: chiếc Symbian đỉnh cao cuối cùng - Ảnh 6.

    Giao diện camera trên N86

    Máy có thiết kế trượt kép và có chân đế tích hợp nếu bạn muốn để nó trên bàn và xem video. N86 8MP có những tính năng tốt nhất để bạn lưu trữ – 8GB tích hợp và có sẵn một khe cắm thẻ nhớ microSD để lưu trữ nhiều hơn. Lần này Nokia đã đầu tư vào loại kính chống trầy xước để đảm bảo màn hình được đẹp lâu hơn. Màn hình 2.6 inch của máy cũng là AMOLED và có cả chế độ Always on Display, dù chỉ hiển thị được giờ.

    Nhìn lại Nokia N86: chiếc Symbian đỉnh cao cuối cùng - Ảnh 7.

    Những khả năng "xịn" trên N86

    Giống như thiết bị tiền nhiệm, Nokia N86 8MP có bộ thu GPS. Ban đầu, bạn vẫn phải trả tiền cho việc điều hướng bằng giọng nói, nhưng vào đầu năm 2010 (vài tháng sau khi N86 ra mắt), Nokia đã phát hành Ovi Maps miễn phí. Ngoài ra, điện thoại còn có khả năng chia sẻ vị trí của bạn qua Facebook. Một vài tháng sau lần triển khai đầu tiên, Ovi Maps đã được cập nhật để sử dụng Wi-Fi nhằm giúp tăng tốc độ định vị, tìm kiếm, cuộn và thu phóng bản đồ nhanh hơn.

    Trong khi điện thoại màn hình cảm ứng bắt đầu chiếm lĩnh thế giới vào năm 2009 (iPhone dẫn đầu, tiếp theo là Android), Nokia N86 8MP vẫn rất đáng đồng tiền bỏ ra, đặc biệt là sau bản cập nhật Ovi Maps đó. Nó có camera tuyệt vời, là công cụ giải trí đa phương tiện (với những thứ như máy phát FM, đầu thu TV DVB-H và đầu ra video analog), có thể hướng dẫn bạn đi khắp thế giới miễn phí và thậm chí còn chơi game được.

    Nhìn lại Nokia N86: chiếc Symbian đỉnh cao cuối cùng - Ảnh 8.

    Đây là điện thoại đầu tiên của Nokia có camera 8MP

    Tuy nhiên tiếc thay, đây cũng là chiếc điện thoại cuối cùng có hình thức trượt hai chiều này. Đã có tin đồn về Nokia N87, nhưng chưa bao giờ được phát hành chính thức.

    Nokia đang chuyển hướng phát triển, thời của Symbian Series 60 v3 sắp kết thúc, các mẫu máy mới được thiết kế để sử dụng cảm ứng với phiên bản v5 (sau đổi tên thành Symbian^1). Nhưng hệ điều hành này, cũng như bản thân Nokia, không thể thích ứng với thế giới smartphone mới.

    Các đối tác cũ của Symbian như Sony và Motorola đã từ bỏ nền tảng này để chuyển sang Android. Tuy nhiên, không phải Nokia. Công ty Phần Lan đã bỏ Symbian (và MeeGo) để chuyển sang Windows Phone. Dù sao đi nữa, với các phím vật lý đã lỗi thời, người dùng không cần đến yếu tố hình thức màn hình trượt.

    Nokia N86 là thành công lớn nhưng cũng là sự kết thúc của một thời đại, nhưng ít nhất các sản phẩm màn hình trượt giải trí đa phương tiện như Nokia N95 và N86 đã nằm trong tâm trí của nhiều người yêu công nghệ và luôn được nghĩ về khi nói đến những cột mốc vàng son cuối cùng của Nokia.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày