Nhìn lại trường hợp máy bay của Hà Lan phải hạ cánh khẩn cấp vì một hành khách nhiễm vi khuẩn ăn thịt người

    zknight,  

    Vi khuẩn đã nhiễm vào tim, phổi và thận, gây suy nội tạng dẫn đến tử vong.

    Vào cuối tháng 5, một chiếc máy bay cất cánh từ quần đảo Canary, Tây Ban Nha đi Hà Lan đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Bồ Đào Nha. Các hành khách phàn nàn về một người đàn ông có mùi cơ thể quá nồng nặc.

    Người đàn ông đã được đưa xuống máy bay, trong khi các hành khách khác tiếp tục trở lại Hà Lan với suy nghĩ đơn giản rằng ông ấy lâu ngày không tắm rửa.

    Nhưng sự thật lại là bi kịch khủng khiếp. Tuần trước, người đàn ông đã tử vong trong bệnh viện. Các bác sĩ xác định ông ta mắc một căn bệnh nhiễm trùng hiếm gặp gọi là viêm cân mạc hoại tử. Và mùi mà ông ấy tỏa ra trên chuyến bay không phải mùi cơ thể.

    Thực ra, nó chính là mùi thịt thối rữa, khi những con vi trùng đang ăn dần cơ thể ông ấy từ bên trong.

    Nhìn lại trường hợp máy bay của Hà Lan phải hạ cánh khẩn cấp vì một hành khách nhiễm vi khuẩn ăn thịt người - Ảnh 1.

    Chuyến bay của hãng hàng không Hà Lan phải hạ cánh khẩn cấp ở Bồ Đào Nha

    Danh tính người đàn ông được xác định là Andrey Suchilin, 58 tuổi, một tay guitar rock nổi tiếng người Nga. Vợ của ông chia sẻ trên Facebook sau khi Suchilin qua đời, cho biết ông đã bị ốm và đi khám trước khi lên máy bay rời Tây Ban Nha.

    Tuy nhiên, các bác sĩ địa phương nói rằng ông ấy chỉ bị nhiễm trùng nhẹ. Suchilin vẫn sinh hoạt bình thường khi lên máy bay, chỉ có điều cơ thể ông tỏa ra một mùi khó chịu kinh khủng khiếp.

    Dường như phải vài tuần rồi ông anh ấy không tắm”, một hành khách trên chuyến bay cho biết. “Nó khiến một số hành khách khác cảm thấy không khỏe và nôn mửa”.

    Tất cả những gì mà tiếp viên hàng không có thể làm là yêu cầu Suchilin vào nhà tắm và đóng cửa lại. Nhưng biện pháp cũng vô ích, dẫn đến việc chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp ở Faro, Bồ Đào Nha.

    Sau khi được đưa xuống máy bay, Suchilin tới một bệnh viện ở Bồ Đào Nha. Nhưng tình hình của ông nhanh chóng xấu đi, các bác sĩ phát hiện Suchilin bị viêm cân mạc hoại tử. Ngay lập tức, họ gây mê cho ông và dùng mọi biện pháp để cứu các nội tạng khỏi bị suy và mất chức năng.

    Thế nhưng, mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức, Suchilin đã qua đời vào ngày 25 tháng 6.

    Nhìn lại trường hợp máy bay của Hà Lan phải hạ cánh khẩn cấp vì một hành khách nhiễm vi khuẩn ăn thịt người - Ảnh 2.

    Chân dung Andrey Suchilin, 58 tuổi, nghệ sĩ nổi tiếng người Nga đã tử vong vì nhiễm vi khuẩn ăn thịt người

    Không một ai biết chính xác Suchilin đã bị nhiễm bệnh như thế nào. Cơ thể ông bị hoại tử âm thầm từ bên trong, các tế bào phân hủy trong khi Suchilin vẫn còn sống. Một yếu tố nguy cơ được xác định là ông đã bị nhiễm trùng ở bãi biển.

    Trong môi trường biển, các rạn san hô có thể khiến bạn bị thương và nhiễm các vi khuẩn biển ăn thịt người. Các vi khuẩn này phát triển mạnh trong điều kiện yếm khí, nó cắt cung cấp máu cho các mô trong cơ thể và gây ra sự phân hủy âm thầm từ bên trong.

    Khi mô của người bệnh đã bị thối rữa, nó tỏa mùi rất nồng nặc. Và các mô đã chết này thì vĩnh viễn không thể cứu được nữa. Có điều, nếu tình trạng hoại tử được phát hiện sớm, các bác sĩ sẽ ngăn chặn được vi khuẩn lây lan tới các bộ phận quan trọng, từ đó cứu được bệnh nhân.

    "Thật không may, các dấu hiệu sớm của viêm cân mạc hoại tử thường hay bị bỏ qua", nhà dịch tễ học Allen Cheng cho biết. "Điều này là vì các triệu chứng của nó - như sốt, đau, sưng tấy ở vùng bị ảnh hưởng - có thể không đặc hiệu và giống với nhiễm trùng nhẹ".

    Trong trường hợp của Suchilin, khoảng thời gian vàng được gọi là cửa sổ điều trị sớm đã trôi qua, và vi khuẩn đã nhiễm vào đến tim, thận và phổi của ông, dẫn đến suy đa nội tạng và tử vong.

    Viêm cân mạc hoại tử, hay còn gọi là bệnh nhiễm vi khuẩn ăn thịt người thực sự rất hiếm. Một báo cáo năm 2006 chỉ ra tỷ lệ mắc bệnh này trên toàn thế giới chỉ khoảng 1/100.000. Ở một số vùng, nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn, và các yếu tố nhân khẩu học nhất định - như bệnh nhân bị suy giảm khả năng miễn dịch, béo phì và tiểu đường, người dùng ma túy tiêm tĩnh mạch – cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

    Nhìn lại trường hợp máy bay của Hà Lan phải hạ cánh khẩn cấp vì một hành khách nhiễm vi khuẩn ăn thịt người - Ảnh 3.

    Những con vi khuẩn ăn thịt người Vibrio vulnificus thường sống trong môi trường yếm khí

    Nếu bạn bị thương và lo lắng mình bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt, điều tốt nhất bạn có thể làm là rửa vết thương sạch sẽ. Đồng thời, hãy chú ý cẩn thận đến các triệu chứng nhiễm trùng thông thường, bởi mùi mô chết sẽ không xuất hiện ngay, và đến mức đó bệnh tình đã trở nặng.

    "Dấu hiệu của viêm hoại tử là những cơn đau nặng hơn nhiều so với mức tưởng tượng của một vết nhiễm trùng nhỏ", Cheng viết. "Khi nhiễm trùng tiến triển, da trở nên căng và đổi màu [như vết bầm tím], và bệnh nhân có thể ốm yếu, hạ huyết áp và bắt đầu lú lẫn".

    Bài viết này gửi một lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của nghệ sĩ người Nga Andrey Suchilin, nhưng cũng là một lời cảnh báo cho tất cả mọi người, về một căn bệnh nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ qua.

    Tham khảo Sciencealert, Thesun

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ