Nhìn thấy Mi 5s mới ra mắt, tôi mới cảm thấy yêu Mi 5 biết nhường nào!

    Minh Trang,  

    Lý do này khiến tôi sẽ vẫn tiếp tục sử dụng Mi 5, chứ không nâng cấp lên Mi 5s

    Mới đây, tại sự kiện của mình, Xiaomi đã chính thức tung ra chiếc Mi 5s - flagship mới nhất của hãng. Mặc dù chỉ là phiên bản "S", nhưng Mi 5s lại sở hữu một thiết kế mới lạ và khác hẳn so với người tiền nhiệm Mi 5. Nhưng mới lạ, độc đáo có đồng nghĩa với tốt hơn - đặc biệt khi mà thiết kế của Mi 5 đã được coi là "tuyệt mỹ"?

    Kính và kim loại - hai trường phái đối lập

    Mi 5 là chiếc smartphone của Xiaomi được các fan nóng lòng chờ đợi nhất, do vào thời điểm ra mắt, chiếc flagship Mi 4 đã có tuổi đời gần 1.5 năm. Và để đáp lại sự chờ đợi này, Xiaomi đã không khiến người dùng phải thất vọng khi mang đến cho Mi 5 một thiết kế "không thể chê vào đâu được". Máy sở hữu hai mặt kính Gorilla Glass 4, trong đó mặt kính sau được uốn cong 3D - vâng, 3D chứ không phải 2.5D đâu nhé! Mặt kính cong sẽ giúp cho Mi 5 không chỉ đẹp mà còn tạo cảm giác cầm nắm hoàn hảo trong lòng bàn tay.

     Mi 5 có thiết kế được làm bằng kính, trong đó mặt kính sau được uốn cong 3D, tạo cảm giác không chỉ sang trọng mà còn thoải mái khi cầm nắm

    Mi 5 có thiết kế được làm bằng kính, trong đó mặt kính sau được uốn cong 3D, tạo cảm giác không chỉ sang trọng mà còn thoải mái khi cầm nắm

    Mặt trước của Mi 5 là một phím Home vật lý và hai phím điều hướng cảm ứng. Phím Home này có hình dạng hơi dẹt, kèm theo kích thước hơi nhỏ nên cảm giác bấm không thật sự thoải mái bằng phím Home của iPhone hay Samsung. Tuy nhiên, ít ra thì nó vẫn tạo cảm giác dứt khoát cho người dùng khi bấm.

     Nút Home vật lý của Mi 5 không được đánh giá cao, nhưng ít ra thì nó cũng không thể bấm nhầm được.

    Nút Home vật lý của Mi 5 không được đánh giá cao, nhưng ít ra thì nó cũng không thể bấm nhầm được.

    Trái ngược với Mi 5, Mi 5s lại mang trong mình một thiết kế hoàn toàn mới. Thay vì trung thành với kính, Xiaomi đã quay về sử dụng chất liệu nhôm phay xước cho máy. Do bản chất chặn sóng của kim loại, mặt lưng của Mi 5s cũng vì thế mà buộc phải xuất hiện thêm những dải anten bằng nhựa - vốn đã khá quen mắt đối với người dùng, nhưng không thể gọi là đẹp.

     Mi 5s sở hữu thiết kế mới, nhưng thực ra lại rất đỗi quen thuộc

    Mi 5s sở hữu thiết kế mới, nhưng thực ra lại rất đỗi quen thuộc

    Ở mặt trước, Mi 5s cũng chuyển sang sử dụng phím Home cảm ứng và không thể bấm được nữa. Diện tích của phím Home này tuy đã lớn hơn, nhưng do nó là dạng cảm ứng, một số người dùng sẽ cảm thấy khó chịu do nó dễ vô tình bấm nhầm, đặc biệt là khi chơi game.

     Đi cảm với cảm biến vân tay siêu âm, Mi 5s cũng sở hữu nút Home mới, không còn là dạng có thể ấn được như Mi 5

    Đi cảm với cảm biến vân tay siêu âm, Mi 5s cũng sở hữu nút Home mới, không còn là dạng có thể ấn được như Mi 5

    Mi 5s cũng có "số đo ba vòng" lớn hơn Mi 5. Trong khi Mi 5 chỉ dày 7.3mm và nặng 129g, thì con số này của Mi 5s lần lượt là 8.3mm và 145g. Khác biệt này chắc chắn sẽ là rất dễ nhận ra khi bạn cầm cả hai chiếc máy trên tay.

    Xiaomi đã lại đi theo vết xe đổ của hàng loạt chiếc điện thoại Trung Quốc khác với Mi 5s?

    Chắc chắn không thể nói rằng Mi 5s là một chiếc điện thoại xấu. Tuy nhiên, hãy cùng "dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường" mà xem. Không chỉ Mi 5s, mà có rất nhiều những chiếc smartphone khác cũng đang mang trong mình một thiết kế tương tự. Từ cao cấp như iPhone 7, iPhone 6s, HTC 10, cho đến tầm trung như Oppo F1 Plus, Redmi Pro, rồi cả giá rẻ như Redmi Note 4... trông chúng chẳng khác gì nhau và đã khiến cho thiết kế từng một thời được coi là "cao cấp" này, giờ đây trở nên ngày một rẻ tiền.

     Nếu không xét đến iPhone, thì thiết kế của Mi 5s rất giống với HTC One A9

    Nếu không xét đến iPhone, thì thiết kế của Mi 5s rất giống với HTC One A9

    Một trong những điều khiến người dùng tỏ ra ác cảm khi nhắc đến sản phẩm "Made in China", đó là chúng bị "ảnh hưởng" nặng nề từ sản phẩm đến từ các hãng tên tuổi khác. Bản thân Xiaomi cũng đã từng nhận phải nhiều búa rìu dư luận bởi một số sản phẩm có thiết kế "dễ gây hiểu lầm". Với Mi 5, hãng đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn mới khi thiết kế của máy hoàn toàn khác biệt so với những gì mà "nguồn cảm hứng quen thuộc" Apple đang làm với iPhone 6/6s. Nhìn Mi 5, không ai có thể nói rằng Xiaomi đang copy thiết kế của Apple, mà đây là một chiếc điện thoại với thiết kế vừa đẹp mắt, vừa không "đụng hàng".

     Mi 5 là lời khẳng định của Xiaomi: Chúng tôi có thể tự mình tạo ra một thiết kế đẹp mà không cần sao chép Apple

    Mi 5 là lời khẳng định của Xiaomi: Chúng tôi có thể tự mình tạo ra một thiết kế đẹp mà không cần sao chép Apple

    Nhưng với Mi 5s, Xiaomi dường như đã phá hủy tất cả hình ảnh đẹp đẽ mà hãng từng cố tạo ra với Mi 5. Thiết kế của Mi 5s trông chẳng khác iPhone là bao, và lại một lần nữa, Xiaomi đã khiến không ít Mi Fan tỏ ra thất vọng khi đi theo lối mòn trước đây.

    Tôi vẫn còn yêu chiếc Mi 5 của mình lắm!

    Trong khi người dùng Mi 4 đã phải chờ đợi trong suốt 1.5 năm mới được chứng kiến sự ra mắt của chiếc Mi 5, thì ngay lập tức, họ đã phải chịu cú sốc lớn khi Xiaomi ra mắt phiên bản nâng cấp Mi 5s chỉ sau hơn 7 tháng. Nếu so sánh về các yếu tố khác như cấu hình, camera hay công nghệ mới, rõ ràng Mi 5 thua thiệt hơn Mi 5s. Nhưng khi xét về kiểu dáng, tôi lại cảm thấy Mi 5s như một bước thụt lùi, hơn là cải tiến.

     Mi 5s có nhiều nâng cấp về công nghệ, nhưng lại là sự thụt lùi về thiết kế

    Mi 5s có nhiều nâng cấp về công nghệ, nhưng lại là sự thụt lùi về thiết kế

    Với việc smartphone giờ đây đang trở thành một vật bất ly thân đối với mỗi người trong số chúng ta, tôi nghĩ rằng kiểu dáng của chúng đang trở thành một yếu tố đáng được quan tâm hơn bao giờ hết - thậm chí, nó còn quan trọng hơn cả cấu hình. Một chiếc smartphone với cấu hình mạnh, camera "khủng", chưa chắc đã tạo được ấn tượng bằng một chiếc smartphone khác có cấu hình yếu hơn, nhưng lại sở hữu cho mình một vẻ ngoài bắt mắt, độc đáo. Mi 5s không xấu, nhưng khi xét đến hàng trăm triệu chiếc máy ngoài kia cũng mang ngôn ngữ thiết kế y hệt, thì rõ ràng, nó sẽ bị lu mờ so với Mi 5.

     Mi 5 có vẻ ngoài bóng bẩy, cao cấp và độc đáo

    Mi 5 có vẻ ngoài bóng bẩy, cao cấp và độc đáo

    Xiaomi đang đứng trước một vấn đề mà Samsung cũng từng gặp phải, đó là ngôn ngữ thiết kế xuyên suốt các dòng sản phẩm quá đỗi tương đồng. Hồi những năm 2012-2015, các máy Galaxy từ giá rẻ, trung cấp cho đến cao cấp đều được làm bằng nhựa, đều có cái dáng bo bo tròn "lấy cảm hứng từ thiên nhiên" và chẳng để lại điểm nhấn gì. Bỏ ra một số tiền không nhỏ để sở hữu những chiếc flagship cao cấp của Samsung thời đó như Galaxy S3, Note 2... và kết quả người dùng nhận được là một "cục nhựa đồ chơi rẻ tiền". Điều này khiến họ cảm thấy mình như bị "xúc phạm" vậy.

     Line-up sản phẩm của Samsung trong năm 2012: Galaxy Note 2, Galaxy S3, Galaxy Grand và Galaxy Pocket. Trông chúng có khác gì nhau không?

    Line-up sản phẩm của Samsung trong năm 2012: Galaxy Note 2, Galaxy S3, Galaxy Grand và Galaxy Pocket. Trông chúng có khác gì nhau không?

    Tình trạng tương tự đang xảy ra với Xiaomi, nhưng lại ở một chiều hướng hoàn toàn khác. Các sản phẩm giá rẻ và tầm trung của hãng như Redmi Note 4 và Redmi Pro đang có thiết kế quá cao cấp, khiến khoảng cách giữa chúng với một sản phẩm cao cấp thực sự như Mi 5s ngày càng bị thu hẹp. Và kết quả như các bạn thấy dưới đây, liệu Mi 5s có còn giữ được đẳng cấp flagship của mình khi hai người đàn em trông cũng không hề kém cạnh? E rằng là không.

     Bạn có phân biệt được đâu là sản phẩm giá rẻ, đâu là sản phẩm tầm trung và đâu là sản phẩm cao cấp?

    Bạn có phân biệt được đâu là sản phẩm giá rẻ, đâu là sản phẩm tầm trung và đâu là sản phẩm cao cấp?

    Thế nên, tôi có thể tự tin mà nói rằng: Tôi vẫn còn yêu chiếc Mi 5 của mình lắm! Có thể đối với bạn - một người chuộng cấu hình, chuộng camera và mong muốn trải nghiệm những tính năng mới, thì Mi 5s là một nâng cấp xứng đáng. Nhưng đối với tôi - một người dùng bình dân và vẫn đang rất hài lòng với những gì mà Mi 5 đem lại, chắc chắn những cải tiến của Mi 5s là chưa đủ để khiến tôi xa rời vẻ đẹp tuyệt vời của em nó.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày