Nhìn từ MWC để thấy iPhone đúng là hình mẫu cho các hãng Android học tập

    Z-Lion,  

    Dù không trực tiếp xuất hiện tại MWC 2018 nhưng Apple vẫn khiến cho người tiêu dùng lẫn đối thủ luôn phải nhắc đến mình xuyên suốt sự kiện lần này.

    Bộ đôi siêu phẩm Galaxy S9/S9 của Samsung đã có màn ra mắt đầy ấn tượng tại Triển lãm Di động toàn cầu (MWC 2018) khi thu hút toàn bộ sự chú ý của rất nhiều khách tham quan cũng như người tiêu dùng. Và chắc chắn hai chiếc smartphone này vẫn sẽ tiếp tục là đề tài bàn tán cực “nóng” trên các trang báo, các diễn đàn công nghệ trên toàn thế giới.

    Thế nhưng, người thực sự giành chiến thắng tại MWC năm nay lại không phải bộ đôi trên, mà là một cái tên quen thuộc đến bất ngờ: iPhone X của Apple. Đặc biệt hơn nữa là mặc dù “Táo khuyết” còn không hề tham dự sự kiện lần này nhưng họ vẫn luôn khiến không chỉ người tiêu dùng mà ngay cả các đối thủ cũng phải nhắc đến mình. Và dưới đây là những lý do vì sao iPhone X mới là người chiến thắng tuyệt đối tại MWC 2018.

    Apple luôn hiện diện trong mọi sự kiện ra mắt của các đối thủ lớn

    Khi trình làng Galaxy S8 vào đầu năm 2017, Samsung gần như đã không mỉa mai Apple sau khi hãng vừa trải qua nửa cuối năm 2016 không mấy tốt đẹp với sự cố của Galaxy Note 7. Tuy nhiên tại MWC lần này, Samsung đã không ngần ngại công kích Apple đến hai lần ngay trên sân khấu buổi lễ ra mắt S9/S9 .

     Apple là cái tên không thể thiếu mỗi khi những đối thủ khác ra mắt sản phẩm mới.

    Apple là cái tên không thể thiếu mỗi khi những đối thủ khác ra mắt sản phẩm mới.

    Bên cạnh đó, Asus cũng bất ngờ nổi lên “chống” lại Apple khi coi iPhone X là "Fruit Phone X" và thậm chí còn so sánh “cái rãnh” trên chiếc smartphone Zenfone 5 của hãng nhỏ hơn và đẹp mắt hơn so với siêu phẩm của Apple. Điều này thực sự đã mang lại hiệu quả như những gì Asus mong muốn, người dùng rõ ràng nhớ tới Asus Zenfone 5 nhiều hơn bao giờ hết, khác hẳn những lần ra mắt mờ nhạt trước của hãng.

    Thiết kế “tai thỏ” lên ngôi

    Nếu như những lý do trên vẫn chưa đủ thuyết phục, hãy nhìn vào thực tế tại MWC năm nay: đa số các nhà sản xuất smartphone vẫn muốn học theo iPhone, giống như những gì họ đã làm trong suốt hơn một thập kỷ qua. Không chỉ những hãng nhỏ lẻ như Leagoo, Ouikitel hay UleFone mà ngay cả Asus, Oppo hay Vivo cũng đã phải thừa nhận “tai thỏ” sẽ là xu hướng thiết kế mới của smartphone tương lai.

     Đá đểu Apple nhưng cuối cùng Asus vẫn phải học theo kiểu thiết kế tai thỏ của iPhone X.

    "Đá đểu" Apple nhưng cuối cùng Asus vẫn phải học theo kiểu thiết kế "tai thỏ" của iPhone X.

    LG cũng là một tên tuổi lớn bày tỏ sự quan tâm đến kiểu thiết kế đặc biệt của iPhone X với chiếc “G7 tin đồn” bất ngờ xuất hiện trong sự kiện lần này. Mặc dù không không ra mắt dòng smartphone mới nào tại MWC 2018, nhưng những hình ảnh rò rỉ về chiếc G7 cũng đã phần nào cho thấy LG thực sự sẽ cân nhắc đến việc áp dụng thiết kế “tai thỏ” cho các thiết bị tương lai của hãng.

    LG G7 (Neo) bất ngờ lộ diện tại MWC 2018 với thiết kế "tai thỏ" giống như iPhone X.

    Bên cạnh đó, rất nhiều tin đồn cho rằng dòng flagship tiếp theo của Oppo (với tên gọi R15) sẽ là một phiên bản sao chép hoàn hảo của iPhone X, hay OnePlus 6 cũng sẽ sớm gia nhập xu hướng “tai thỏ” trong tương lai.

     Tai thỏ đang trở thành chuẩn mực thiết kế smartphone mới dù đã bị không ít người ném đá khi vừa ra mắt.

    "Tai thỏ" đang trở thành chuẩn mực thiết kế smartphone mới dù đã bị không ít người "ném đá" khi vừa ra mắt.

    Huawei P20, một trong những smartphone được mong chờ nhất ở thời điểm hiện tại sẽ ra mắt vào cuối tháng 3 tới đây, cũng đã lộ những hình ảnh cho thấy thiết kế “tai thỏ” quen thuộc. Và phần rãnh trên chiếc điện thoại này cũng sẽ giữ nguyên chức năng giống như trên iPhone X.

     Huawei P20 - phiên bản sao chép chưa hoàn hảo của iPhone X.

    Huawei P20 - phiên bản "sao chép" chưa hoàn hảo của iPhone X.

    Mới đây, Oppo F7 cũng đã bất ngờ lộ diện trên Instagram chính thức của Oppo Ấn Độ cũng như rất nhiều diễn đàn công nghệ lớn trên thế giới. Hình ảnh của chiếc F7 mới đây cho ta thấy chiếc "tai thỏ" quen thuộc.

     Tai thỏ của Oppo cũng đã xuất hiện trên Instagram chính thức của Oppo Ấn Độ. Nhìn ảnh có thể thấy phần rãnh ở giữa cũng nhỏ hơn so với iPhone X.

    "Tai thỏ" của Oppo cũng đã xuất hiện trên Instagram chính thức của Oppo Ấn Độ. Nhìn ảnh có thể thấy phần rãnh ở giữa cũng nhỏ hơn so với iPhone X.

    Copy thiết kế và ưu hóa "tai thỏ" mang lại trải nghiệm mới cho người dùng

    Điểm đặc biệt của các hãng Android học theo thiết kế "tai thỏ" đó là họ không copy y nguyên, để lại một thiết kế thiếu tính thẩm mỹ và vô dụng mà thay vào đó, tận dụng thiết kế này để thêm vào các tinh chỉnh của riêng mình.

    "Tai thỏ" trên Asus Zenfone 5 có thể tự ẩn mình và tự ẩn các thông báo nếu xuất hiện quá nhiều. Khi số lượng thông báo vượt quá diện tích hiển thị "tai thỏ" thì sẽ được thay thế bằng dấu 3 chấm.

    Cũng giống như chiếc "tai thỏ" của Asus Zenfone 5, "tai thỏ" của Oppo F7 được đồn đoán cũng sẽ có nhiều tác dụng thực tế hơn. Cụ thể, nguồn tin từ Gadgets Ấn Độ cho biết nếu chạm vào 1 bên "tai thỏ" trên F7, người dùng sẽ truy cập nhanh được vài ứng dụng mặc định còn "tai thỏ" bên còn lại sẽ cho họ truy cập nhanh các chế độ như Không làm phiền (DND Mode) hay chụp/quay lại màn hình.

    Bên cạnh chiếc "tai thỏ", Oppo cũng từng được biết tới khi rất nhanh nhẹn học tập tính năng mở khóa bằng khuôn mặt và ứng dụng AI lên chỉnh sửa ảnh giống như iPhone X.

    Samsung lại là một trong số ít nhà sản xuất quyết tâm không học theo đối thủ lớn nhất của mình. Điều này chủ yếu là do công nghệ nhận diện khuôn mặt 3D của Apple đã bỏ xa Samsung ở thời điểm hiện tại, và sức ép đến từ các đối thủ khác (vốn đã và đang chạy theo xu hướng “tai thỏ”) cũng ngày một lớn hơn.

    Sự thiếu vắng của một số tên tuổi lớn

    Ngoài Apple ra thì LG, Motorola (Lenovo), Huawei và HTC là những tên tuổi đáng chú ý nhưng không trình làng sản phẩm smartphone mới nào tại MWC năm nay.

    Trong khi HTC vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc khôi phục mảng smartphone của mình thì Huawei lại chọn phương án an toàn hơn khi lùi lịch ra mắt P20 vào cuối tháng 3/2018. Tuy nhiên, không ít người đã tỏ ra khó hiểu trước sự vắng mặt của LG và Motorola và cho rằng có lẽ hai nhà sản xuất này e ngại phải đối đầu với Galaxy S9 của Samsung.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ