Như thế, Samsung đã ra mắt liền 2 tượng đài thiết kế trong 2 năm liên tiếp

    Lê Hoàng,  

    Nếu không có sự cố về pin, Galaxy Note7 sẽ là chiếc smartphone hoàn hảo đáng mơ ước nhất của tín đồ smartphone trong năm 2016. Một năm sau cú trượt chân đau đớn, Samsung hồi phục bằng một điều không tưởng: biến một sản phẩm hoàn hảo trở nên... hoàn hảo hơn nữa.

    Khi chiếc Note7 ra mắt vào năm ngoái, các fan hâm mộ của Samsung đã từng vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc. Kết hợp trào lưu màn tràn cạnh vát với những tính năng siêu việt của dòng Note, Galaxy Note7 là chiếc smartphone hoàn hảo nhất mà các tín đồ Samsung nói riêng và Android nói chung có thể nghĩ đến. Nếu không gặp phải một điểm yếu duy nhất, Galaxy Note7 thực sự là điểm kết hợp tuyệt vời giữa thiết kế và sức mạnh, giữa sáng tạo và tiện dụng, giữa ý niệm cao cấp và nhu cầu thường trực của hàng triệu người dùng.

    Đáng buồn thay, Note7 lại gặp sự cố về pin. Nửa sau 2016 của các tín đồ Android đi qua trong nỗi buồn khi họ “phải” ở lại với S7 edge thay vì được tận hưởng giấc mơ Note7 vốn đã được vẽ ra trước mắt nhưng lại xa rời tầm tay vào phút chót.

    Nhìn ở một góc độ khác, Note7 đã có thể biến năm 2017 của Samsung trở nên dễ dàng. Khi hàng triệu người hâm mộ muốn được sở hữu một chiếc phablet như Note7, Samsung vẫn sẽ bán được hàng triệu mẫu Note8 chỉ qua những phép nâng cấp cấu hình lười biếng bên trong "bình cũ". Không cần mang một thiết kế mới, Galaxy Note8 vẫn có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tất cả những người dùng smartphone cao cấp.

    Ở vị thế đứng đầu thế giới về thị phần smartphone, về lợi nhuận hi-tech và cũng là đối thủ duy nhất của Apple trong cuộc đua di động song mã, gã khổng lồ Hàn Quốc không chấp nhận sự lười biếng đó. Trong con mắt của Samsung, Galaxy Note8 phải vượt mặt cả Galaxy Note7 để trở thành tượng đài thiết kế tiếp theo.

    Ngày 23/8/2017, mục tiêu tưởng chừng bất khả thi đó đã trở thành hiện thực. Trên sân khấu tráng lệ tại New York, Galaxy Note8 ra mắt, kết hợp đầy đủ các thế mạnh của Note7 với tỷ lệ 2:1 thời thượng do chính Samsung tiên phong từ đầu năm.

    Kết quả mang lại là một chiếc phablet có tỷ lệ màn hình/diện tích mặt trước cao chưa từng có, một thân hình thanh mảnh trên lớp vỏ vô cùng cao cấp. Tất cả những cuộc cách mạng thiết kế được Samsung tiên phong trong 3 năm qua đều đã hội tụ trên Note8: màn hình tràn cạnh của S6 edge, mặt lưng bóng tinh tế của S7 edge và Màn Hình Vô Cực của S8.

    Vậy, Note8 có điểm nào cũ? Câu trả lời là bút S Pen, vẫn là với 4.096 điểm cảm nhận lực nhấn như Note8 cùng vô số tính năng thông minh đã được khẳng định đẳng cấp trong nhiều năm qua. Kết hợp với những tính năng phần mềm thông minh của một gã khổng lồ đang chuyển mình (ví dụ như dịch trực tiếp trên hình ảnh), Galaxy Note8 đưa Samsung trở lại ngai vàng phablet trong một năm chứng kiến rất nhiều nỗ lực của các đối thủ cạnh tranh hùng mạnh.

    Như thế, trong hai năm liên tiếp, Samsung đã liên tiếp ra mắt 2 tượng đài smartphone. Điểm khác biệt quan trọng nhất giữa chúng? Sau sự cố Note7, gã khổng lồ Hàn Quốc đã áp dụng một cơ chế đảm bảo chất lượng 8-bước được thiết kế dưới bàn tay lãnh đạo trực tiếp của CEO DJ Koh. 2 mẫu Galaxy S8 và S8 đến nay vẫn không gặp bất kỳ một sự cố nào; đến Note8, người tiêu dùng có thể yên tâm tận hưởng trải nghiệm tuyệt vời từ Màn Hình Vô Cực, bút S Pen và chip Exynos 8895, vốn có điểm bechnmark cao hơn đáng kể so với chip Snapdragon của Qualcomm.

    Điều không thể đã trở thành có thể. Một chiếc smartphone hoàn hảo nay thậm chí còn hoàn hảo hơn. 2 tượng đài thiết kế trong 2 năm liên tiếp, sẽ nối tiếp bằng Note9, Note10 choáng ngợp hơn?

    Câu trả lời phải để dành cho tương lai. Nhưng ngay trong hiện tại, chắc chắn mọi tín đồ smartphone thực sự quan tâm đến thẩm mỹ và công nghệ đều sẽ đồng ý rằng Galaxy Note8 là chiếc phablet đẹp nhất, mạnh mẽ nhất và đa năng nhất của năm 2017.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ