Những sản phẩm internet "đã chết" với người Việt

    PV,  

    Vang bóng một thời.

    Thảm hại nhất có lẽ kể đến các sản phẩm của Yahoo, sau đó là trình duyệt Internet Explorer của hãng Microsoft.


    Yahoo! Messenger


    Internet du nhập vào Việt Nam cách đây khoảng năm 2000 và bắt đầu được người dùng chú ý từ năm 2002, 2003. Vào thời điểm đó, người ta mặc đi Yahoo như một khái niệm căn bản của Internet, một biểu tượng không thể thiếu khi sử dụng mạng kết nối toàn cầu. Tất cả mọi người đều sử dụng Yahoo như một điều mặc định và thậm chí là nếu không dùng yahoo thì có thể bạn đang không dùng Internet. Lên mạng – nghĩa là vào Yahoo, bật máy tính, nghĩa là bật Yahoo.


    Những sản phẩm internet "đã chết" với người Việt 1
    Nhiều người đùa rằng “ở Việt Nam cứ 100 cái máy tính thì có đến 99 cái cài Yahoo” (Ảnh minh họa)

    Trên một diễn đàn công nghệ, một thành viên có nicknam Simphony chia sẻ những kỉ niệm về ngày đầu sử Internet nói chung và Yahoo nói riêng để thấy được sự ảnh hưởng của Yahoo lúc đó lớn như thế nào: “Tôi còn nhớ lần sử dụng internet đầu tiên vào năm 2002 – lúc đó khái niệm internet đối với tôi cực kỳ mơ hồ và chỉ là hai chữ: Yahoo Messenger. Bạn bè cấp 2 của tôi sử dụng Yahoo, bạn bè cấp 3 của tôi sử dụng Yahoo, bạn bè đại học của tôi dùng Yahoo và thậm chí là thầy cô tôi cũng Yahoo. Có thể gọi cái thứ internet quái quỷ đầu tiên trong đời tôi là chủ nghĩa “Dà hú…u…u”.


    Cho đến nay, nhiều người vẫn duy trì thói quen sử dụng Yahoo trong giao tiếp ảo như một thói quen khó bỏ. Tuy nhiên, Yahoo đã không còn là biểu tượng của Internet ngày nào mà thay vào đó là Skype, Facebook... Nếu như trước đây, người ta gọi nhau “lên mạng chat không?” là để ám chỉ việc online Yahoo Messenger thì nay thay bằng “onl Facebook đi!”.


    Những sản phẩm internet "đã chết" với người Việt 2
    Ánh sáng vàng (trạng thái online) của Yahoo đang dần thay thế bởi màu xanh của Facebook.

    Yahoo! 360 và Yahoo! Blog


    Ra mắt lần đầu tiên vào ngày 29/3/2005, Yahoo! 360 nhanh chóng trở thành mạng xã hội “hot” nhất lúc bấy giờ và có thể coi như vị trí độc tôn trong lĩnh vực mới mẻ này. Hàng triệu người nhanh chóng gia nhập cộng đồng Yahoo! 360 bởi sự tiện ích, thân thiện và mới mẻ của dịch vụ. Việc sử dụng tài khoản có sẵn cho các dịch vụ chung của Yahoo như Yahoo! Mail hay Yahoo! Messenger cũng khiến nhiều người ưng ý.


    Cuối tháng 4/2008, cộng đồng mạng bất ngờ khi Yahoo! 360 đang yên ổn bỗng làm cuộc “chuyển nhà” khi nâng cấp lên phiên bản Yahoo! 360 Plus với giao diện thuần Việt. Thực chất phiên bản này đã được tồn tại song song được 1 năm có tên là Yahoo! Mash.


    Tháng 6/2012, tin chấn động như sét đánh ngang tay đã đến với cộng đồng sử dụng mạng xã hội này khi Yahoo! tiếp tục yêu cầu các thành viên phải dời nhà sang phiên bản Yahoo! Blog (hiện nay) sau đúng 4 năm trải nghiệm. Thất vọng, tiếc nuối, bất an là những cảm xúc mà các thành viên chia sẻ trong lần chuyển nhà thứ 2 này. Và kết cục, chỉ đúng sau 6 tháng hoạt động, Yahoo! Blog đã chính thức đóng cửa từ ngày 17/1/2013.


    Những sản phẩm internet "đã chết" với người Việt 3
    Khái niệm blogger đã không còn trọn vẹn, “nhật ký” đã thay bằng những “ghi chép” (note) trên facebook.

    Internet Explorer


    Internet Explorer cùng với Yahoo là một trong những sản phẩm được cài sẵn trong hệ điều hành của mỗi máy tính. Đây được coi là bộ đôi song hành và là công cụ hữu hiệu trong thế giới Internet những ngày đầu tại Việt Nam. Trong suốt hơn 10 năm qua, trình duyệt này liên tục thống trị thời gian sử dụng truy cập mạng ảo tại Việt Nam và có những giai đoạn nó chiếm vị trí độc tôn trong lĩnh vực “trình duyệt cho người dùng Internet”.


    Ra đời từ năm 1995, đến năm 1999, trình duyệt này trở thành trình duyệt web có nhiều người sử dụng nhất. Đạt tới đỉnh cao là khoảng 95% thị phần trong năm 2002 và 2003 với IE5 và IE6. Microsoft đã chi hơn 100 triệu đô la Mỹ mỗi năm vào IE vào cuối thập niên 1990, với hơn 1000 người tham gia phát triển vào năm 1999.


    Tuy nhiên, sau thời kì hoàng kim, thị phần của trình duyệt này đã từ từ giảm xuống với sự cạnh tranh đổi mới từ các trình duyệt web khác, như Google Chrome hay Mozilla Firefox. Thậm chí, có thời điểm Chrome đã vượt qua IE để dân dầu thị phần trình duyệt web trong năm 2012.


    Những sản phẩm internet "đã chết" với người Việt 4
    Thông tin được StatCounter phân tích dựa trên dữ liệu thu thập được 15 tỷ trang web trên toàn thế giới

    Mặc dù đến nay IE vẫn duy trì được một lượng lớn người sử dụng, tuy nhiên con số đó thực chất đang có xu hướng giảm rõ rệt từng ngày (trên biểu đồ), hoặc có chăng cũng là những lý do cài đặt sẵn… Trước đây, nhắc tới “lên mạng” hay truy cập web người ta chỉ biết có giao thức thông qua trình duyệt Internet Explorer. Còn nay, “lên mạng” nghĩa là sử dụng Chrome hoặc Firefox vì những tính năng tiện ích và độ mượt mà mà các sản phẩm này đem lại.


    Giống như Yahoo, IE vẫn là một trong những biểu tượng Internet một thời nhưng điều này đến nay đã không còn trọn vẹn!


    Theo Tiin

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ