Những tỷ phú thành công và thất bại trong năm 2018

    Tấn Minh,  

    Thị trường có thể lao dốc, nhưng điều đó không ngăn được các tỷ phú trên thế giới tiếp tục kiếm được những món hời trong năm 2018.

    Sự phổ biến của Fortnite, hiện tượng đã khiến một số game thủ phải...vào trại cai nghiện, đã mang về cho nhà làm game Tim Sweeney khối tài sản lên đến 7,2 tỷ USD trong năm 2018. Autry Stephens thì thu về 11,4 tỷ USD sau khi nắm trong tay gói thầu béo bở của Endeavour Energy Resources LP - gói thầu đã đưa giá trị của công ty dầu mỏ này lên mức 15 tỷ USD.

    "Đây là một năm tuyệt vời để làm giàu" - theo lời Michael Zeuner, đối tác quản lý của WE Family Offices - "Dù là một năm khó khăn trên thị trường tài chính, nhưng đối với những người làm giàu thông qua các công ty, bản thân nền kinh tế đã là rất vững mạnh".

    Sweeny và Stephens chỉ là 2 trong số 31 cá nhân lọt vào bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index trong năm 2018, ngay cả trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu và những cú giảm sốc trên thị trường đã khiến số tài sản trị giá gần nửa nghìn tỷ USD bốc hơi khỏi bảng xếp hạng.

    Denise Coates, nhà sáng lập và CEO người Anh của sàn cá cược trực tuyến Bet365 Group Ltd., là một trường hợp may mắn khác. Theo bảng xếp hạng của Bloomberg thì Coates hiện giàu gấp gần 10 lần so với Nữ hoàng Elizabeth II.

    Những tỷ phú thành công và thất bại trong năm 2018 - Ảnh 1.

    Denise Coates

    Trong khi Coates đã có một năm "phát lộc", những rối loạn trên thị trường đã đẩy rất nhiều người giàu có vào tình hình báo động đỏ. 500 người giàu nhất thế giới đã mất đến 451 tỷ USD trong năm nay. Đó là một cú quay đầu "ngoạn mục" từ năm 2017, khi mà chỉ một năm trước đó, những người này đã bổ sung cho khối tài sản của họ đến 1 nghìn tỷ USD.

    Dưới đây là những tỷ phú thành công và thất bại trong năm 2018.

    Kẻ chiến thắng

    Các tỷ phú người Singapore thành công nhất xét về mặt tiền bạc, thu về 2,5 tỷ USD, qua đó nâng tổng số tài sản ròng của những người giàu nhất quốc gia này lên con số 38 tỷ USD.

    Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon.com Inc. và là người giàu nhất thế giới, là người có tài sản tăng nhiều nhất trong năm 2018 - đồng thời là năm thứ hai liên tiếp ông đạt danh hiệu này. Tài sản ròng của ông tăng từ khoảng 24 tỷ USD lên...123 tỷ USD. Nhưng dù vậy, trong nửa sau của năm 2018, ông vẫn được xem là một kẻ thất bại khi thị trường chứng khoán rơi vào tình trạng hỗn loạn. Từ đỉnh điểm vào tháng 9, tài sản của Bezos đến nay đã giảm khoảng 45 tỷ USD.

    Những tỷ phú thành công và thất bại trong năm 2018 - Ảnh 2.

    Jeff Bezos

    Dù các tỷ phú Trung Quốc đã mất gần 76 tỷ USD trong năm nay, một vài trong số những người giàu nhất quốc gia này vẫn đạt được thành công về tài chính, bao gồm Lei Jun, nhà sáng lập của hãng smartphone Trung Quốc Xiaomi Corp. Jun chỉ xếp sau Bezos trong danh sách những người có tài sản tăng nhiều nhất năm 2018 khi thu về thêm 8,6 tỷ USD.

    Những tỷ phú thành công và thất bại trong năm 2018 - Ảnh 3.

    Lei Jun

    Người thất bại

    Trong năm 2018, các tỷ phú Mỹ là những người làm ăn thất bát nhất: họ đánh mất tổng số tài sản trị giá 76 tỷ USD, chủ yếu là vì sự hỗn loạn của thị trường trong tháng 12. Mark Zuckerberg thất thoát tài sản nhiều nhất, khi mà Facebook Inc. liên tục vấp phải những khủng hoảng. Tài sản ròng của tỷ phú 34 tuổi này giảm gần 20 tỷ USD, nay chỉ còn 53 tỷ USD mà thôi.

    Những tỷ phú thành công và thất bại trong năm 2018 - Ảnh 4.

    Mark Zuckerberg

    Các tỷ phú Wang Jianlin, Jack Ma và Ma Huateng của Trung Quốc là 3 trong số 10 người thất bại thảm hại nhất năm 2018. Trong số 50 người rớt khỏi bảng xếp hạng, có 11 người từ Trung Quốc hoặc Hongkong, 9 người từ Mỹ, và 4 người từ Nga.

    Trong số những người này là Andrej Babis, Thủ tướng của Cộng hòa Séc với tài sản đến từ công ty hóa chất và nông nghiệp Agrofert của ông, và trùm tài phiệt Nga Oleg Deripaska, người có tài sản ròng sụt giảm đến mức thấp kỷ lục trong bối cảnh cổ phiếu của Rusal giảm mạnh vì quan ngại rằng gã khổng lồ nhôm có thể tạm ngưng một số hoạt động sản xuất vì lệnh cấm vận của Mỹ.

    Những tỷ phú thành công và thất bại trong năm 2018 - Ảnh 5.

    Andrej Babis

    Những tỷ phú thành công và thất bại trong năm 2018 - Ảnh 6.

    Oleg Deripaska

    Cuối cùng, có 13 vị tỷ phú trong bảng xếp hạng đã qua đời trong năm 2018, bao gồm Paul Allen của Microsoft Corp., nhà phát triển địa ốc Hongkong Walter Kwok, và Vichai Srivaddhanaprabha, chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Premier League Leicester City.

    Tham khảo: MyBroadband

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ