Niềm cảm hứng đằng sau những công nghệ đến từ tương lai trong phim "Black Panther"

    Hieu.D,  

    Vương quốc Wakanda có muôn vàn những công nghệ siêu hiện đại mà ít ai có thể tưởng tượng ra được, vậy làm cách nào mà các nhà làm phim lại có thể tái hiện chúng một cách thành công đến như vậy?

    Cảnh báo: Nội dung bài viết có thể tiết lộ một số tình tiết trong phim, các bạn đọc nên cân nhắc!

    Khi ý tưởng về một vùng đất tách biệt hoàn toàn với thế giới và đem trong mình những công nghệ siêu hiện đại được ra đời, Wakanda đã là một giấc mơ đối với các fan truyện tranh của Marvel, điều này cũng có nghĩa các nhà làm phim Black Panther phải đối mặt với một thử thách không hề dễ dàng: Tái hiện lại một cách sống động nhất về vương quốc này lên màn ảnh lớn trong lần đầu tiên ra mắt khán giả.

    Niềm cảm hứng đằng sau những công nghệ đến từ tương lai trong phim Black Panther - Ảnh 1.

    Lý do bởi Wakanda không hề giống với bất kỳ bối cảnh phim nào trước đó trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Nó vừa phải phù hợp với văn hóa tại Châu Phi, vừa phải có những công nghệ ấn tượng.

    Tuy nhiên, sau hàng tháng nghiên cứu về những dân tộc ở Châu Phi như người Maasai, Himba, bộ tộc Dogon, Tuareg và Basotho, kết hợp đi du lịch khắp các vùng đất tại đây trong nhiều tuần. Nhà sản xuất/thiết kế Hannah Beachler và nhà thiết kế trang phục Ruth E. Carter đã sẵn sàng để tạo nên một vương quốc Wakanda kỳ vĩ trên phim.

    Đây là câu chuyện đằng sau quá trình tạo nên những công nghệ trong Black Panther của họ.

    Hạt Kimoyo

    Niềm cảm hứng đằng sau những công nghệ đến từ tương lai trong phim Black Panther - Ảnh 2.

    Chuỗi hạt Kimoyo xuất hiện trên tay trái của tất cả thần dân Wakanda

    Chuỗi Hạt Kimoyo là một chiếc vòng đeo tay xuất hiện trên tất cả nhân vật ở Wakanda, đây cũng là "món đồ công nghệ" mà Beachler rất yêu thích. Nhà thiết kế này bắt đầu "brain storm" để nghĩ xem liệu chuỗi hạt này nên sở hữu cho mình sức mạnh gì nhằm phù hợp nhất với bối cảnh phim.

    Có thể nói Kimoyo là sự kết hợp giữa vòng đeo tay Fitbit và một chiếc iPhone nhưng lại có nhiều tính năng tiên tiến hơn, phụ thuộc vào vị trí của từng nhân vật. Ví dụ như nữ tướng Okoye có thể dùng vòng Kimoyo để điều khiển tàu bay Hoàng Gia và mở cửa vào cung điện của vua T'Challa, trong khi những người dân Wakanda khác thì không. Các hạt Kimoyo cũng được khắc kí hiệu Nsibidi của người Nigeria có liên quan tới sự giao tiếp.

    Beachler rất vui mừng vì sáng kiến của cô đã được nhiều người yêu mến. Cô chia sẻ: "Đây thực sự là điều đã thúc đẩy tôi làm việc và tôi vui vì đã có thể tạo ra nó, dù vẫn chỉ là nhứng điều nhỏ nhặt thôi nhưng tôi vẫn luôn vô cùng trân trọng".

    Bộ giáp của "Báo Đen"

    Niềm cảm hứng đằng sau những công nghệ đến từ tương lai trong phim Black Panther - Ảnh 3.

    Bộ giáp biểu tượng của Báo Đen ban đầu được thiết kế bởi Ryan Meinerding - người đứng đầu bộ phận phát triển hình ảnh tại Marvel Studios. Trong bản concept đầu tiên của anh, bộ giáp được "trang trí" với hàng loạt ký tự trong ngôn ngữ Wakanda, vẫn được làm bằng chất liệu vibranium như trong truyện tranh.

    Nhà thiết kế trang phục Ruth E. Carter đã phải tính toán lại về bản concept trên, cụ thể bà đã phải nghĩ xem nên đặt những ký tự vào vị trí nào trên bộ giáp, sao cho khi Báo Đen hành động, trông nhân vật này vẫn vừa thẩm mĩ vừa khỏe khắn. Sau đó, bà đã phải tạo ra hẳn một khuôn mẫu cơ thể của diễn viên Chadwick Boseman và ướm thử một bộ đồ được làm từ loại vải đặc biệt Eurojersey lên làm ví dụ.

    Hơn nữa, carter chia sẻ đoàn làm phim đã phải đặt hàng Eurojersey từ sớm, bởi tất cả các anh hùng trong phim đều sử dụng chung một loại vải, ngoài ra còn phải có được giá thầu bởi nếu không sẽ thiếu phụ kiện trang phục cho các diễn viên sử dụng.

    Bà đã tạo nên một hình khối có tên "Okavango", bằng cách sắp xếp các khối tam giác được đặt theo tên con sông Botswanan. Carter nói: "Hình tam giác được xem như một biểu tượng hình học thiêng liêng, có ý nghĩa riêng. Tôi đã từng thấy những hình tam giác có một con mắt ở trên, bạn biết đấy, đó là biểu tượng vô cùng đặc biệt của Châu Phi".

    Thiết bị liên lạc của T'Challa

    Niềm cảm hứng đằng sau những công nghệ đến từ tương lai trong phim Black Panther - Ảnh 4.

    Tương tự với hạt Kimoyo, thiết bị được vua T'Challa sử dụng để liên lạc với Okoye và Nakia, được đặc vụ FBI Everett Ross đeo khi phỏng vấn Klaue, cũng được thiết kế với biểu tượng ngôn ngữ Nsibidi, mang ý nghĩa 2 người đang nói chuyện với nhau.

    Máy bay chiến đấu "móng vuốt" Hoàng Gia và máy bay "móng vuốt" loại thường

    Niềm cảm hứng đằng sau những công nghệ đến từ tương lai trong phim Black Panther - Ảnh 5.

    Phi cơ Hoàng Gia trở T'Challa và đại tướng Okoye đáp xuống Wakanda

    Beachler miêu tả, chiếc phi cơ Hoàng Gia xuất hiện đầu phim tương tự giống với chiếc máy bay Không Lực 1 của Hoa Kỳ, trong khi máy bay chiến đấu "móng vuốt" loại thường thì giống với phi cơ F1 có nhiệm vụ bảo vệ chiếc máy bay chính.

    Máy bay Hoàng Gia rất tiện nghi và "sang chảnh" ở bên trong, còn bên ngoài, nó được thiết kế để gợi nhớ về một loại mặt nạ truyền thống của người Dogon. Tất cả các loại máy bay tại Wakanda cũng chạy bằng Vibranium.

    Beachler bổ xung: "Nếu bạn nhìn kỹ trong một vài thước phim thì sẽ thấy, ở bên trên máy bay có một tảng đá phát sáng màu xanh. Đó chính là vibranium ở dạng thô nhất. Chỉ cần một lượng nhỏ vibranium cũng đủ để làm nhiên liệu cho máy bay rồi".

    Máy bay chuồn chuồn

    Niềm cảm hứng đằng sau những công nghệ đến từ tương lai trong phim Black Panther - Ảnh 6.

    Một loại máy bay khác của Wakanda với hình dạng con rồng (góc trái)

    Lấy cảm hứng từ ý tưởng của tác giả Ta-Nehisi Coates và truyện tranh, Beachler cùng đạo diễn Ryan Coogler đã tạo nên một loại máy bay hình con công hoạt động trong mỏ vibranium. Thay vì copy ý nguyên phiên bản trong truyện tranh, nhóm nghiên cứu đã thêm vào một số yếu tố của các loại... côn trùng và chim để cho ra lò thiết kế chiếc máy bay có hình dạng con chuồn chuồn vô cùng đặc biệt này.

    Găng tay của Shuri

    Niềm cảm hứng đằng sau những công nghệ đến từ tương lai trong phim Black Panther - Ảnh 7.

    Ở trận chiến cuối cùng trong phim, Shuri đã trực tiếp chiến đấu với Erik Killmonger, trên tay cô mà đôi găng tay vô cùng ngầu với hình dạng đầu của loài báo.

    Vũ khí này cũng được thiết kế bởi Meinerding nhưng Beachler và Coogler cũng phải tạo cho nó điểm nhấn để sao cho, món vũ khí này phải thật đặc biệt.

    Beachler chia sẻ: "Đây là vũ khí công nghệ đầu tiên mà Shuri trên tay, bởi vậy trong khi chúng tôi phát triển những món đồ khác, đôi găng tay này phải có tính năng đặc biệt vượt trội hoặc ngang bằng với chúng".

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ