Nikon đăng ký bằng sáng chế ống kính 35mm F/2 cho máy ảnh cảm biến... cong

    Tuấn Lê,  

    Liệu cảm biến này có được áp dụng cho chiếc máy ảnh mirrorless sắp tới và hứa hẹn "vượt trội các đối thủ khác" như Nikon từng tuyên bố không?

    Nikon mới đây vừa đăng ký bản quyền cho ống kính 35mm F/2 mới của mình. Chuyện sẽ không có gì đặc biệt cho đến khi bạn biết ống kính này được thiết kế dành riêng cho máy ảnh có cảm biến... cong! Nguồn tin này lại càng dấy lên thêm giả thuyết rằng Nikon đang âm thầm phát triển một loại cảm biến cong đặc biệt cho chiếc máy ảnh mirrorless sắp tới của họ.

    Văn bản sáng chế liên quan đến ống kính này, có mã P2017-125904A, được một trang blog của Nhật - An Image on a Sensor tìm thấy. "Với cảm biến cong, góc nhìn khi sử dụng sẽ có phần rộng hơn so với cảm biến Full Frame phẳng thông thường", trang blog này cho biết.

    Dưới đây là bức ảnh trong bằng sáng chế mô tả cơ chế lấy nguồn sáng của ống kính vào cảm biến cong như thế nào:

    "Cảm biến cong sẽ giúp việc thiết kế các ống kính được gọn gàng hơn khi so với các ống kính thông thường sử dụng cho cảm biến phẳng", trang Mirrorless Rumors cho biết. "Bên cạnh đó, chất lượng hình ảnh cũng sẽ nét căng từ tâm ảnh cho tới rìa ảnh và không bị tối góc (vignette)".

    Những ngày gần đây Nikon cũng cho biết họ đang phát triển loại máy ảnh mirrorless hứa hẹn sẽ vượt trội hơn các đối thủ khác. Và với thông tin về bằng sáng chế này, rất có thể họ sẽ áp dụng cảm biến dạng cong vào trong máy ảnh mirrorless đó không chừng?

    Nikon đã từng sản xuất máy ảnh mirrorless Series 1 vào năm 2011 nhưng đã hứng phải rất nhiều lời chê bai lẫn thất vọng từ người dùng do cảm biến quá nhỏ. Liệu rằng với dự án sắp tới, Nikon có đủ sức để làm hài lòng fan hâm mộ cũng như đánh bật được các đối thủ khác trên thị trường? Hãy cùng chờ xem!

    Tham khảo Petapixel

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ