Nối gót Google và Samsung, Sony cũng tham gia thị trường kính áp tròng thông minh

    Tuấn Lê,  

    Ra đời sau nên kính áp tròng thông minh của Sony cũng sở hữu nhiều ý tưởng và công nghệ tân tiến nhất.

    Có lẽ trong tương lai không xa, công nghệ kính áp tròng thông minh sẽ sớm phổ biến. Ít nhất là trong lúc này đã có 2 đại gia Google, Samsung và mới đây là Sony cũng quyết định tham gia vào lĩnh vực công nghệ mới này.

    Được biết, Google đã gửi hồ sơ đăng ký bản quyền vào năm 2014, Samsung cũng làm điều tương tự hồi đầu tháng 4 năm nay, và bây giờ đến Sony cũng đang rục rịch tiến vào thị trường này. Theo hồ sơ mà họ gửi lên, kính áp tròng của Sony có vẻ sở hữu nhiều công nghệ tân tiến nhất.

     Kính áp tròng của Sony có thể điều khiển được lấy nét, zoom, khẩu độ...

    Kính áp tròng của Sony có thể điều khiển được lấy nét, zoom, khẩu độ...

    Không những kính áp tròng này được tích hợp camera, có chỗ lưu trữ dữ liệu và hệ thống truyền tín hiệu, bản vẽ của Sony còn cho thấy sản phẩm này còn có khả năng autofocus (tự động lấy nét), zoom, điều khiển được khẩu độ và thậm chí có tính năng ổn định hình ảnh (chống rung).

    Cũng giống với ý tưởng của Google và Samsung, cơ chế chụp ảnh sẽ hoạt động theo cách chớp mắt của người đeo - tất nhiên công nghệ của họ sẽ phân biệt được như thế nào là chớp mắt tự nhiên và chớp mắt ra lệnh chụp.

    Hiện vẫn chưa biết những tính năng khác (chẳng hạn như lấy nét, zoom, chỉnh khẩu độ) sẽ được điều khiển theo phương thức nào nhưng mong rằng sẽ không quá rối rắm cho người dùng, vì chắc chắn càng thao tác nhiều thì họ lại càng dễ bị bối rối trong lúc chụp cũng như rất dễ bị lỡ mất những khoảnh khắc hay.

    Hy vọng chúng ta sẽ sớm thấy được công nghệ này được áp dụng trong tương lai gần, hãy cùng chờ đợi để biết thêm những thông tin tiếp theo từ những sản phẩm độc đáo này.

    Tham khảo: Petapixel.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ