Nokia cũng bon chen vào thị trường điện thoại với màn hình có thể gập làm đôi như Samsung?

    Billvn,  

    Một bằng sáng chế mới đây tiết lộ việc Nokia đang "ủ mưu" cho một chiếc điện thoại với màn hình có thể gập lại được.

    Tin đồn về điện thoại thông minh linh hoạt (có thể uốn dẻo hay gập lại) đã xuất hiện suốt thời gian qua. Theo một nguồn tin, Samsung có thể trình làng chiếc điện thoại có thể gập lại Galaxy X vào năm tới. LG và Apple cũng đã có nhiều động thái cho thấy họ sẽ tham gia vào thị trường này.

    Và thật bất ngờ khi “cựu vương” Nokia cũng nằm trong danh sách những thương hiệu có thể ra mắt smartphone có thể gập.

    Tin đồn này đến từ một bằng sáng chế “thiết bị có thể gập lại” do US Patent & Trademark Office (USPTO: Cơ quan cấp bằng sáng chế của Mỹ) cấp cho Nokia. Thông tin từ hồ sơ cho biết Nokia nộp đơn xin cấp bằng sáng chế này từ năm 2013 và được chấp nhận cùng công bố vào tháng Chín năm ngoái. Đáng chú ý là Nokia cũng từng nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho một thiết bị tương tự như vậy từ năm 2005.

    Những hình ảnh từ hồ sơ bằng chế mới cho thấy một thiết bị giống như gương bỏ túi. Nó gồm 2 phần giống hệt nhau, nối với nhau bằng bản lề. Tuy nhiên, thiết bị sử dụng chung một màn hình linh hoạt duy nhất (nằm trên bản lề) chứ không phải là 2 màn hình ghép lại. Theo mô tả của bằng sáng chế thì đây là một giải pháp cho phép người dùng sở hữu một thiết bị có màn hình 6 inch, 7inch hoặc 8 inch với kích thước vừa đủ để bỏ túi.

    Tất nhiên, bằng sáng chế chưa nói lên được gì nhiều trong thế giới công nghệ này nay. Những lần trước, “cự vương” di động cũng được cấp phép cho nhiều thiết bị khá thú vị nhưng cuối cùng hãng vẫn không biến nó thành hiện thực.

    Tham khảo: PhoneArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ