"Nửa kia" của 10 đại gia công nghệ hàng đầu thế giới

    Ngocmiz,  

    Những ông lớn công nghệ với tài năng vượt trội cùng khối tài sản khổng lồ chọn bạn đời/bạn gái ra sao? Liệu ngoại hình lung linh như sao Hollywood có phải yếu tố quyết định?

    Trên thực tế, bạn đời của các ông lớn công nghệ cũng là những người phụ nữ cực kỳ tài năng, thành đạt và xứng đôi với họ. Hãy cùng điểm qua một số cái tên tiêu biểu dưới đây.

    1. Chủ tịch Microsoft Bill Gates

    Vợ của chủ tịch Microsoft, Melinda Gates tốt nghiệp ngành khoa học máy tính và kinh tế tại trường ĐH Duke năm 1986, sau đó lấy bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh trường kinh doanh danh giá Fuqua thuộc ĐH Duke năm 1987.

    Không lâu sau khi tốt nghiệp, bà gia nhập Microsoft. Là phụ nữ duy nhất trong nhóm, bà là quản lý tiếp thị sản phẩm tiền thân của Microsoft Word. Mới 22 tuổi, làm việc cùng với những đồng nghiệp vô cùng xuất sắc, Melinda không hề nao núng.

    Bill và Melinda bắt đầu hẹn hò sau một buổi chiều thứ bảy, khi Melinda đụng đầu với Bill tại bãi đậu xe của sở. Hai người đứng nói chuyện hồi lâu rồi Bill hẹn mời bà đi chơi sau 2 tuần lễ nữa. Bà trả lời là hẹn như thế thì xa quá, vậy đến gần ngày đó hãy gọi lại cho cô.

    Lúc đó, Microsoft vừa trở thành công ty có cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán được 1 năm và Bill Gates vừa trở thành tỉ phú. Tuy nhiên, tiền bạc nhiêu đó cũng chẳng dễ mà mua được người phụ nữ này và cha mẹ bà rất ngần ngại khi thấy con gái phải hy sinh cuộc sống riêng tư và một cuộc đời bình thường nếu kết hôn với một nhân vật nổi tiếng toàn thế giới. Khi được hỏi là Melinda có phải khổ công lắm để lấy cho được ông hay chăng, tỉ phú Bill Gates trả lời "Phải khổ công lắm tôi mới lấy được bà ấy đấy!"

    Hiện tại bà cũng dự Nhóm Bilderberg và giữ một ghế trong hội đồng quản trị tờ báo danh tiếng The Washington Post. Cùng với chồng của mình, Melinda sáng lập ra Quỹ Bill & Melinda Gates, một tổ chức từ thiện đã đóng góp tới $24 tỷ USD cho các hoạt động cứu tế. Trong tháng 12 năm 2005, bà cùng với chồng và nghệ sĩ Bono được đề cử Nhân vật của năm do tạp chí Time tổ chức và được Forbes xếp hạng là một trong 10 người phụ nữ có quyền lực nhất thế giới.

    2. Cựu CEO Apple Steve Jobs

    Vợ của Steve Jobs, Laurene Powell Jobs là một nữ doanh nhân thành đạt từng lấy bằng cử nhân Kinh tế và Khoa học chính trị tại ĐH Pennsylvania cùng bằng Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại ĐH Stanford. Bà là sáng lập viên kiêm giám đốc Emerson Collective, tổ chức chuyên vận động các chính sách về giáo dục, nhập cư, môi trường và công bằng xã hội.

    Bà cũng là đồng sáng lập College Track, công ty cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các học sinh khó khăn vào ĐH, giúp thay đổi cuộc sống của rất nhiều gia đình nghèo có con em đến tuổi vào ĐH. Ngoài ra, bà cũng là thành viên hội đồng quản trị của quỹ đầu tư Newschools Venture, Conservative International và ĐH Stanford. Năm 2014, Laurene Powell Jobs được Forbes xếp hạng thứ 29 trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất hành tinh.

    3. CEO Facebook Mark Zuckerberg

    Vợ của ông chủ Facebook là Priscilla Chan, sinh năm 1985, lớn lên trong gia cảnh khó khăn tại Quincy, Massachusetts, Mỹ. Bố mẹ cô là người gốc Trung Quốc – Việt Nam nhập cư. Ngay từ thời trung học Priscilla đã tỏ ra xuất chúng khi liên tiếp dành được các giải thưởng về khoa học và công nghệ. Không chỉ sở hữu tấm bằng cử nhân của trường Đại học Harvard danh tiếng, Priscilla còn tốt nghiệp chuyên ngành nhi khoa tại Trường Đại học California, trường y danh tiếng thứ 3 tại Mỹ.

    Trước khi kết hôn vào năm 2012, Priscilla và Mark đã yêu nhau gần 10 năm. Chuyện tình của họ bắt đầu sau lần gặp gỡ ở hành lang phòng vệ sinh trong một bữa tiệc của trường Harvard. Kể từ lần gặp mặt định mệnh đó, cả hai chính thức yêu nhau.

    Kể từ khi kết hôn, Priscilla vẫn giữ lối sống rất giản dị và rất tích cực cùng chồng trong các hoạt động từ thiện. Trước khi cam kết hiến tặng 99% cổ phần của mình tại Facebook, họ đã hiến tặng hàng tỷ USD cho các trường học, bênh viện, nghiên cứu phòng ngừa dịch bệnh,…

    4. CEO Tesla, SpaceX Elon Musk

     Elon Musk cùng Talulah Riley

    Elon Musk cùng Talulah Riley

    Elon Musk từng có cuộc hôn nhân 6 năm với vợ đầu Justine Musk, một nhà văn từng xuất bản 3 cuốn tiểu thuyết. Justine gặp Elon khi còn học đại học tại Canada, đã chứng kiến Elon gây dựng sự nghiệp từ công ty công nghệ đầu tay X.com cho đến khi bán PayPal và trở nên giàu có. Hai người kết hôn với nhau năm 2000 và có với nhau 5 con trai, sau đó ly hôn do những khác biệt về lối sống.

    Vợ thứ hai của Elon Musk là nữ diễn viên trẻ người Anh Talulah Riley, người từng đóng một trong các vai chính trong bộ phim Kiêu hãnh và định kiến nổi tiếng năm 2005. Tuy là diễn viên nhưng Talulah Riley không hề “vàng hoe” mà rất hứng thú với các môn khoa học. Cô thậm chí đã lấy bằng cử nhân Khoa học tự nhiên tại Open University. Talulah gặp Elon Musk khi mới ngoài 20 tại một quán bar ở London. Khi được một người bạn giới thiệu với Elon, cô đã rất hào hứng lắng nghe những câu chuyện về tên lửa và ô tô điện của ông. Talulah sau đó đã nhanh chóng chuyển tới Mỹ cùng Elon Musk và kết hôn với ông không lâu sau đó. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai của Elon Musk cũng không mấy thuận buồm xuôi gió khi hai người liên tục rạn nứt rồi lại quay lại với nhau. Gần đây nhất, vào tháng 3 vừa qua, Talulah Riley tiếp tục trình đơn ly dị lần 2 trước tòa.

    5. CEO Alibaba Jack Ma

    Zhang gặp Ma tại Viện Sư phạm Hàng Châu, nay là Đại học Hàng Châu, khi hai đều là sinh viên. Cặp đôi này kết hôn sau một thời gian ngắn tốt nghiệp vào cuối những năm 1980, cả hai đều tham gia vào công việc giảng dạy.

    Kề vai sát cánh với Jack Ma từ thuở mới thành lập công ty với vai trò "anh nuôi" cho nhóm khởi nghiệp của ông, bà lui về với công việc nội trợ và chăm sóc con khi công ty của Jack Ma bắt đầu lớn mạnh. Zhang Ying không để lộ nhiều thông tin lên mặt báo nhưng luôn được báo chí ca ngợi là người phụ nữ giàu đức hy sinh đứng sau tất cả thành công của Jack Ma.

    6. Đồng sáng lập Google Larry Page

    Là vợ của một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, Lucy Southworth cũng không hề kém cạnh khi nắm trong tay bằng Tiến sỹ ngành Thông tin Y sinh trường ĐH Stanford danh tiếng. Trước đó, cô đã tốt nghiệp ĐH Pennsylvania và học xong Thạc sỹ tại ĐH Oxford. Lucy từng tham gia một số dự án y tế tại Nam Phi và nuôi mơ ước khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Cô bắt đầu hẹn hò với chủ tịch Google từ năm 2006 và kết hôn với anh 1 năm sau đó. Hiện nay, Lucy không còn tham gia vào hoạt động gì của Google mà quyết định ở nhà chăm sóc 2 con.

    7. Đồng sáng lập Google Sergey Brin

    Anne Wojcicki, vợ của Sergey Brin là một nhà phân tích công nghệ sinh học từng có bằng của ĐH Yale và Stanford danh giá. Bà từng sáng lập công ty 23andMe chuyên cung cấp dịch vụ test thử gen và công nghệ sinh học vào năm 2006. Bộ dụng cụ kiểm tra bộ gen do công ty phát triển từng được tạp chí Time đánh giá là “Phát minh của năm” vào 2008. Bà cũng từng được Fast Company gọi là “CEO táo bạo nhất”. Một điểm thú vị nữa là Anne Anne Wojcicki cũng là em gái của Susan Wojcicki, hiện là CEO Youtube và từng là quản lý cấp cao của Google.

    8. CEO Amazon Jeff Bezos

     Jeff Bezos và vợ

    Jeff Bezos và vợ

    Vợ CEO Amazon, Mackenzie Bezos là tiểu thuyết gia hàng đầu từng nhận Giải thưởng Sách Quốc gia cho cuốn The Testing of Luther Albright. Trước đó, bà từng lấy bằng cử nhân Văn học Anh tại ĐH Princeton danh tiếng.

    Mackenzie từng được Jeff Bezos phỏng vấn và làm việc dưới quyền ông cho D.E. Shaw, một quỹ đầu tư tại New York. Phòng làm việc ngay cạnh phòng của Bezos, “cảm nắng” với tiếng cười đặc biệt của ông, Anne đã thường xuyên rủ Bezos đi ăn trưa để thu hút ông. Hai người nhanh chóng hẹn hò và kết hôn chỉ sau 6 tháng yêu nhau. Trong một cuộc phỏng vấn, Mackenzie cũng thừa nhận bà thực sự là một người may mắn trong mọi chuyện khi có một gia đình luôn tin tưởng, hậu thuẫn, một sự nghiệp vững chắc và đặc biệt là một người chồng thành đạt bà yêu thương.

    9. CEO Dell Michael Dell

    Vợ của Michael Dell, Susan Dell là một vận động viên sáng giá từng thắng giải đấu ba môn phối hợp Iron Man. Bà hiện cũng là Chủ tịch thương hiệu thời trang Phi từng xuất hiện trên tạp chí Vogue.

    Vào năm 1999, bà cùng chồng thành lập tổ chức Michael and Susan Dell Foundation với sứ mệnh nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tế bền vững. Tổ chức đã trao tặng hàng trăm triệu USD cho các dự án, sáng kiến vì cộng đồng.

    10. CEO Snapchat Evan Spiegel

     Evan Spiegel và Miranda Kerr

    Evan Spiegel và Miranda Kerr

    Tỷ phú 25 tuổi đã từng có quãng thời gian yêu đương qua lại với nữ ca sĩ Taylor Swift. Hai người gặp nhau lần đầu vào năm 2013 và hẹn hò được một vài tháng. Được biết, Spiegel đã từng muốn mua lại hãng thu âm Big Machine, đơn vị đang quản lý Taylor Swift. Rất tiếc vụ thương lượng này đã không thành công, Taylor và Spiegel cũng chẳng còn bên nhau nữa.

    Người phụ nữ hiện giờ của Spiegel là siêu mẫu nổi tiếng người Úc Miranda Kerr, từng là thiên thần của Victoria Secret và đã có 1 con với ngôi sao Orlando Bloom.

    Tổng hợp

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày