Nước Anh kêu gọi đặt "cổng an ninh sân bay" tại địa điểm thi để giải quyết tình trạng gian lận thi cử

    Nguyễn Tuấn Tài,  

    Ngay cả những quốc gia có nền giáo dục hàng đầu vẫn không tránh khỏi việc sinh viên gian lận trong thi cử.

    Sinh viên cần phải được khám xét theo kiểu “cổng an ninh sân bay” trước khi bước vào làm bài thi, các nghị sĩ và hiệu trưởng của Anh đã nói như vậy do lo ngại số lượng ngày càng tăng lên của các thí sinh sử dụng thiết bị siêu nhỏ để gian lận hệ thống.

    Tuyên bố này được đưa ra sau khi dữ liệu chứng thức cho thấy, lần đầu tiên “các công nghệ gian lận” đang gia tăng, và hàng trăm sinh viên đã bị phát hiện sử dụng các thiết bị công nghệ bí mật trong khi làm bài kiểm tra.

    Các chuyên gia cảnh báo rằng, con số này mới chỉ là “bề nổi của tảng băng chìm”, con số thực tế trong việc gian lận thi cử có thể cao hơn nhiều do rất khó để phát hiện những thiết bị này.

    Theo một cuộc điều tra của tờ Sunday Telegraph, những tai nghe công nghệ cao có sẵn được rao bán đến sinh viên Anh trên Amazon và eBay, bạn chỉ cần nhập từ khóa “gian lận thi cử” là chúng sẽ được liệt kê để bạn chọn lựa.

    Ngay sau đó, eBay đã nói rằng những thiết bị này hiện đang trong danh sách sản phẩm bị thu hồi. Còn Amazon thì khẳng định rằng họ nhận thức được việc các thiết bị này đang được bày bán, nhưng từ chối không cho biết liệu bao giờ chúng được gỡ bỏ.

    Các thiết bị gian lận điện tử này có giá từ dưới 50 đến 350 bảng Anh tùy thuộc vào mức độ tinh vi của thiết bị. Phiên bản mới nhất của nó đi kèm với một loa có kích thước nhỏ hơn cả một hạt gạo và được nhét vừa vào lỗ tai, nó có thể kết nối không dây với một thiết bị điện tử khác (như điện thoại). Dây và cảm biến của thiết bị được giấu ở chân của sinh viên, cho phép họ sử dụng các chuyển động ngón chân để chuyển tiếp, dừng hay tua nhanh các đoạn ghi âm.

    Thiết bị gian lận thi cử được chào bán trên eBay và Amazon
    Thiết bị gian lận thi cử được chào bán trên eBay và Amazon

    Chủ tịch Ủy ban Tuyển chọn Giáo dục, ông Neil Carmichael, đã kêu gọi chính phủ Anh thực hiện biện pháp “kiểm tra ngẫu nhiên” và có hành động chống lại xu hướng gian lận thi cử bằng công nghệ cao này.

    Ông nói với báo chí: “Điều này thật khủng khiếp, nhưng tôi không chắc rằng làm việc với một hoặc hai nơi cụ thể có thể giải quyết được tình trạng này. Chúng ta cần một giải pháp toàn diện, và tôi sẽ nói rằng chúng ta nên nghĩ đến việc loại bỏ hoàn toàn những thiết bị này thay vì chỉ kiểm tra ngẫu nhiên."

    Xu hướng này đe dọa làm suy yếu hệ thống thi cử chúng ta nếu nó không được kiểm soát và tôi nghĩ chính phủ cần phải có hành động, bởi như những gì đã thấy, quy mô của việc gian lận đang ngày càng tăng lên.

    Giáo sư Julia Black, giám đốc của Trường Kinh tế London, nói rằng rất khó khăn cho những người có trách nhiệm ở các trường đại học để có thể phát hiện gian lận thi cử và bà cũng cảm thấy “tuyệt vọng” khi nghe về việc sinh viên sử dụng tai nghe để gian lận. Bà đã kêu gọi các trường đại học “làm những gì cần thiết” để đảm bảo tính công bằng của kỳ thi, ngay cả khi phải sử dụng đến các phương pháp “đặc biệt” để kiểm tra sinh viên.

    Giáo sư Baroness Alison Wolf ở trường Đại học King - London, gợi ý rằng các trường đại học cần phải liên tục kiểm sinh viên của họ, và có thể cân nhắc đến việc đặt các máy dò kim loại tại địa điểm thi. Tuy nhiên, chi phí để thực hiện điều này là khá lớn.

    Theo dữ liệu thu thập được thông qua yêu cầu trên Dữ liệu Tự do (Freedom of Information) cho thấy những vụ gian lận thi cử đã tăng 42% trong bốn năm qua. Từ 148 trường hợp bị phát hiện năm 2012, nay đã lên đến 210 trường hợp vào năm 2016. Trong năm 2016, một phần tư tổng số sinh viên bị phát hiện sử dụng thiết bị điện tử.

    Tham khảo Telegraph

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ