NVIDIA sẽ không cho GTX 1060 3GB chạy SLI, chiêu "làm tiền" hay để bảo vệ người dùng?

    Dee Tee,  

    Ngày ra mắt chính thức của GTX 1060 đang tới rất gần, sản phẩm này cũng đang dần lộ diện hoàn toàn.

    Nhằm cạnh tranh với AMD ở phân khúc tầm trung, NVIDIA đã phải tính tới việc sớm ra mắt mẫu VGA "giá mềm" thuộc thế hệ Pascal. Và như nhiều dự đoán, đó chắc chắn sẽ là GTX 1060, một VGA sử dụng GPU GP106, thấp cấp hơn so với GP104 trên 2 GTX 1080 và GTX 1070.

    Ngày 7/7 tới đây, NVIDIA sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu vũ khí mới của họ. Những thông tin gần đây đã xác nhận việc GTX 1060 sẽ có 2 phiên bản VRAM, 3GB và 6GB. Một chiến lược quen thuộc của "đội xanh", bởi trước đó, người tiền nhiệm GTX 960 cũng có 2 phiên bản VRAM là 2GB và 4GB. Ở phía bên kia chiến tuyến, RX480 có chút ít lợi thế khi 2 phiên bản VRAM của nó là 4GB và 8GB.

    Một số hình ảnh và thông số benchmark lộ ra trong những ngày vừa qua, GTX 1060 sẽ có hiệu năng không hề thua kém, thậm chí nhỉnh hơn so với đối thủ RX480. Trước đó, AMD từng quảng cáo khả năng crossfire (chạy nhiều VGA cùng lúc) của RX480 có thể mang lại hiệu năng mạnh ngang bằng GTX 1080.

    Bởi vậy, người ta đang đồ dồn ánh mắt vào GTX 1060, mong đợi công nghệ SLI mới trên VGA tầm trung thế hệ Pascal cũng có thể mang tới sức mạnh tương tự. Đáng tiếc, nhà phát triển quyết định giới hạn một phần khả năng này của GTX 1060.

    Nguồn tin từ Videocardz xác nhận GTX 1060 phiên bản VRAM thấp hơn là 3GB sẽ không được hỗ trợ SLI. Như vậy, không có lựa chọn nào khác, người dùng buộc phải mua GTX 1060 bản 6GB hoặc các VGA cao cấp hơn như GTX 1070 hay 1080 nếu muốn SLI 2-way.

     Cổng SLI sẽ không xuất hiện trên phiên bản 3GB VRAM GTX 1060.

    Cổng SLI sẽ không xuất hiện trên phiên bản 3GB VRAM GTX 1060.

    Một tín hiệu không vui cho người dùng, bởi điều đó cũng đặt ra khả năng cao về việc các VGA tầm thấp sau này như GTX 1050 hay thấp hơn cũng sẽ chẳng được hỗ trợ SLI, tuy vậy tất cả vẫn chỉ nằm lại ở mức dự đoán mà thôi.

    Trước đó, NVIDIA cũng gây tranh cãi khi giới hạn hỗ trợ số lượng VGA SLI cùng lúc xuống con số 2. Nhưng sau đó lại gợi mở về khả năng chạy 3-4 card, tuy nhiên chỉ với một số game và ứng dụng được chỉ định.

    NVIDIA đang nhắm tới điều gì?

    Không thể khẳng định động thái của NVIDIA là một chiêu "làm tiền", bởi nhìn ở góc độ tích cực hơn một chút, hãng này đang hướng nhiều hơn tới tính ổn định trong trải nghiệm người dùng, thứ họ vốn vẫn đang nắm ưu thế so với đối thủ AMD.

    Việc chạy SLI nhiều VGA không hề "phổ thông". Nó tốn kém và hiệu năng nó mang lại cũng quá lớn để người dùng phổ thông có thể tận dụng hết. Thêm nữa, với việc nhiều game và ứng dụng không hỗ trợ tốt cho SLI (hay crossfire của AMD), trải nghiệm người dùng có thể bị ảnh hưởng phần nào. Đó là còn chưa kể tới một số rủi ro của phần cứng hoàn toàn có thể xảy ra.

    Với việc giới hạn khả năng chạy SLI trên các dòng card cao cấp, và thậm chí là không hỗ trợ SLI với các VGA phổ thông, NVIDIA muốn đảm bảo rằng người dùng vẫn có được những gì họ cần, ở mức vừa đủ, và tránh khỏi vấn đề không đáng có.

    Mặt khác, nếu bạn là một người đam mê phần cứng, liệu có chắc rằng việc chạy SLI 2 chiếc VGA tầm trung sẽ mang tới hiệu năng thật sự ấn tượng? Trong trường hợp giá bán của GTX 1060 không thực sự rẻ, chọn mua một chiếc GTX 1070 hay 1080 có lẽ là quyết định hợp lý hơn.

    GTX 1060 là phiên bản VGA tầm trung sử dụng GPU GP106 thế hệ Pascal. Card đồ họa này sẽ được xuất xưởng với mức xung nhịp tương đương 2 đàn anh GTX 1070 và GTX 1080 nhưng có số nhân CUDA chỉ bằng một nửa.

    Dự đoán, sức mạnh của GTX 1060 sẽ bằng khoảng 55% so với GTX 1080, giá bán nằm trong khoảng 250 - 300 USD.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ