“Ông tổ smartphone” Palm sắp được hồi sinh bởi một công ty Trung Quốc

    TVD,  

    Xu hướng hoài cổ có vẻ như đang được các hãng smartphone trên thế giới ưa thích trong năm 2017.

    Xu hướng hoài cổ có vẻ như đang được các hãng smartphone trên thế giới ưa thích trong năm 2017. Hết Nokia lại đến BlackBerry đều muốn hồi sinh những dòng điện thoại cũ của mình. Mới đây nhất, Lenovo cũng tiết lộ kế hoạch hồi sinh điện thoại Motorola.

    Nhưng đó chưa phải là tất cả, nhà sản xuất TCL của Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ đưa thương hiệu điện thoại Palm lừng lẫy một thời quay trở lại. CEO Nicolas Zibell tuyên bố tại MWC 2017, rằng công ty của ông sẽ hồi sinh thương hiệu điện thoại Palm, dù đây có thể là một nỗ lực muộn màng.

    TCL cũng đã mua lại thương hiệu điện thoại Palm vào năm 2014, tuy nhiên lại không hề ra mắt một sản phẩm nào mang thương hiệu này. Palm từng là một trong những ông lớn của làng di động thế giới cách đây 20 năm, làm thay đổi thị trường điện thoại với những chiếc PDA của mình.

    Mẫu máy đầu tiên được Palm ra mắt là PalmPilot 1000, chạy hệ điều hành Palm OS 1.0. Tháng 10/2001, chiếc điện thoại dòng Treo đầu tiên trình làng, mở đầu cho kỷ nguyên thành công cho dòng thiết bị cầm tay cá nhân.

    Tuy nhiên sau 5 năm, kỷ nguyên smartphone đến và khiến những chiếc điện thoại của Palm trở nên lỗi thời. Tình hình kinh doanh đi xuống khiến Palm phải bán mình cho HP, sau đó lại về tay của Alcatel. Đến năm 2014, TCL đã mua lại thương hiệu Palm.

    TCL cũng không tiết lộ chi tiết về chiếc điện thoại Palm sẽ được hồi sinh, không rõ đây sẽ là một chiếc smartphone hay một chiếc PDA được hồi sinh giống như Nokia 3310 của Nokia. Bên cạnh đó, TCL cũng cho biết sẽ ra mắt thêm 3 mẫu smartphone BlackBerry mới trong năm 2017.

    Tham khảo: Cnet

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ