Batman: Arkham City đã có ngày phát hành chính thức

    PV, Maestro 

    Thời điểm ra mắt của "bom tấn" hành động phiêu lưu này không giấu được tham vọng của nhà sản xuất về tầm vóc của sản phẩm mà họ đang đầu tư.

    Mới đây, Rocksteady đã mang tới một tin mừng cho các game thủ. Ngày phát hành chính thức của Batman: Arkham Cityđã được ấn định. Tựa game này sẽ được phát hành trên các hệ máy PC, PS3 và Xbox 360 vào ngày 18 tháng 10 này. Không biết đây có phải là một sự trùng hợp hay không nhưng các sự kiện trong Arkham City sẽ diễn ra vào thời điểm 18 tháng so với phần một. 


    Bắc Mỹ sẽ là thị trường đầu tiên được người Dơi "đáp cánh". Những nước tại châu Âu và Úc sẽ có hàng sau đó khoảng vài ngày. Thời điểm ra mắt gần với lễ tạ ơn của Batman: Arkham City cũng đồng thời chứng tỏ tham vọng của nhà sản xuất về sản phẩm của mình. Không nhiều tựa game dám ra mắt vào thời điểm này bởi chúng ngại việc phải cạnh tranh với những ông lớn như Call of Duty.

    Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng đồng thời tiết lộ nhiều thông tin mới liên quan đến phần 2 của loạt game về hiệp sĩ bóng đêm. Trong đó, nhân vật Cat Woman là một trong những trọng tâm được báo giới đặt nhiều câu hỏi nhất. Họ luôn tò mò việc miêu nữ xuất hiện có báo hiệu cho một mối tình kiểu Hollywood nào giữa chàng người Dơi và nữ quái kiệt này trong Arkham City hay không?


    Trả lời cho câu hỏi đó của các trang web về game, Rocksteady cho biết Cat Woman là một villain hoàn toàn khác biệt so với những gã như Two-Face hay Joker bởi cô ta không có thái độ thù địch 100% với Batman. Các hành động của Cat Woman đều tùy theo cảm hứng của cô mèo này và trong Arkham City, Cat Woman cũng giữ một vị trí hoàn toàn khác so với các băng đảng tội phạm còn lại.

    Cô ta không kết bè phái để tranh đoạt quyền lợi và sự khác biệt đó là một trong những lí do đầu tiên khiến Two-Face muốn thủ tiêu Cat Woman. Đương nhiên là trong tình huống này thì Batman sẽ giải cứu Cat Woman. Sau đó, tính khí thất thường của miêu nữ sẽ khiến cuộc hành trình hành hiệp của Batman bắt đầu gặp phải nhiều rắc rối. Nhà sản xuất gọi Cat Woman là món gia vị đặc biệt trong cốt truyện của Arkham City.


    Nếu game thủ suốt ngày chỉ theo đuổi con đường "trượng nghĩa" của Batman thì cũng sớm cảm thấy nhàm chán. Thế nên, nhà sản xuất muốn tạo nên nhiều thay đổi về cốt truyện của phiên bản này. Có thể nói, Batman: Arkham City là một độ chín của những ý tưởng trong Arkham Asylum nhưng cốt truyện của nó thì lại là một bước tiến dài về độ phức tạp và các yếu tố bất ngờ.

    Những game thủ đã đầu tư nhiều công sức trong phần đầu của game sẽ cảm thấy thích thú khi biết được rằng các món gadget mà họ sở hữu trong phần 1 vẫn sẽ trở lại trong game. Thay vì "lột sạch" các món phụ kiện đa năng của Batman như phần lớn các tựa game hành động phiêu lưu ngày nay thì nhà sản xuất sẽ lưu giữ cho người chơi những cảm giác mà họ vốn quen thuộc trong phần đầu của game.


    Nói về chiếc Batmobile, Rocksteady lạnh lùng xác nhận là nó chắc chắn sẽ không có mặt trong game cho dù các game thủ có "mè nheo" đến thế nào. Tuy nhiên, đó vẫn không phải là thứ duy nhất được các game thủ luôn miệng hỏi. Nếu không có Batmobile thì liệu phiên bản này có Robin hay không? Đây vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp từ nhà sản xuất.

    Ngoài ra, Batman: Arkham City sẽ không có phần chơi mạng. Mọi tin đồn trước đây về phần Multiplayer của phiên bản này đều là sai lệch. Rocksteady cho biết họ muốn tập trung vào những trải nghiệm của phần chơi đơn. Multiplayer có thể là một xu hướng của tương lai nhưng nó không phải là thứ mà họ nhắm tới.

    Những thông tin về Batman: Arkham City sẽ còn được tiếp tục cập nhật.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ