Brink sẽ khổ vì "tứ đại siêu sao" làng FPS

    PV, Thế Tài 

    Mang trong mình nhiều ưu điểm đối với một game bắn súng online, nhưng điều đó không đảm bảo được thành công cho Brink.

    Dưới bàn tay thực hiện của đội ngũ làm game tài năng ở Splash Damage, Brinkhội đủ nhiều ưu điểm mà game thủ có thể mong đợi ở một tựa game bắn súng online. Phong cách thiết kế đồ họa độc đáo, các nhiệm vụ được thiết kế tài tình đảm bảo được trải nghiệm thú vị khi thưởng thức game, cùng với cách điều khiển ấn tượng. Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên môn, Brink sẽ có nguy cơ trở thành một chiếc tàu chìm. 


    Nguyên nhân hoàn toàn đơn giản, thế lực đứng đằng sau nâng đỡ cho Brink dù có quyền lực cách mấy, cũng phải bó tay khi ngày Brink được phát hành trên hệ PC lại đụng hàng với “tứ đại siêu sao” trong làng game như Crysis 2, Bulletstorm, Homefront and Duke Nukem ForeverCả bốn đối thủ của Brink đều có những chiến dịch quảng bá rầm rộ. Mặt khác, chỉ kể riêng chế độ multiplayer, từng siêu phẩm đều chẳng thua kém Brink chút nào. 

    Đây là điểm đáng ngờ có thể khiến cho niềm hy vọng lóe sáng của Brink bị dập tắt một cách tàn bạo. Trong quá khứ, Splash Damage từng sở hữu nhiều ý tưởng hay như Wolfenstein: Enemy Territory và Quake Wars. Tuy nhiên, cũng một phần vì sai lầm trong việc chọn ngày phát hành gần thời điểm với Team Fortress 2 của Valve, nên hầu như chả game thủ nào thèm ngó ngàng đến Quake Wars.
     

    Thật ngang trái nhưng đây không phải là chuyện hiếm xảy ra trên thị trường game.  Doanh thu vẫn là điều mà nhà phát hành quan tâm hàng đầu. Nếu không có game thủ nào chịu đếm xỉa đến sản phẩm thì dù game hay cách mấy vẫn được xem là thất bại trong mắt những nhà kinh doanh. Vì vậy, hy vọng rằng hãng Bethesda sẽ phát hành Brink một cách thật khôn ngoan, hoặc tìm ra được chiêu bài tẩy để hút người chơi.