Cha đẻ huyền thoại Half-Life nói gì trước 1 tỉ USD?

    Chocobo,  

    EA đã muốn đưa Valve gia nhập hàng ngũ của mình từ nhiều năm nay.

    Electronic Arts và Valve - cả 2 đều là những nhà phát hành kiêm phát triển game lâu đời cũng như nổi tiếng bậc nhất trong nền công nghiệp game của Mỹ với những sản phẩm để đời như Medal of Honor, Need for Speed, Battlefield hay Half Life, Portal, Left 4 Dead,... Nhưng nếu xét về mặt tầm cỡ, có lẽ EA vẫn nhỉnh hơn một bậc khi nắm trong tay nhiều studio con lớn nhỏ khác trên khắp thế giới. Và mới đây, người khổng lồ này đang tỏ ý định muốn đưa Valve gia nhập vào hàng ngũ của mình với một con số khá ấn tượng: 1 tỉ USD.
     
    cha-de-huyen-thoai-halflife-noi-gi-truoc-1-ti-usd
    Người khổng lồ EA đã muốn thôn tính Valve từ nhiều năm nay.
     
    Nhưng theo một số nguồn tin cho biết, thỏa thuận này sẽ khó có thể xảy ra, mà một trong số những lý do đó là... tiền. Theo ước tính của tạp chí Forbes vào đầu năm, giá trị của Valve có thể lên tới 3 tỉ USD, lớn hơn rất nhiều so với cái giá mà EA đưa ra, và cũng chẳng có lý do nào để không nghĩ rằng con số thực tế thậm chí còn to hơn thế nữa khi mà Valve đang ăn nên làm ra nhờ vào những sản phẩm chất lượng và hệ thống phân phối Steam với hơn 40 triệu người dùng. Còn đối với Gabe Newell - nhà đồng sáng lập của Valve, ông hiện đang đứng trong top 1000 những tỉ phú giàu nhất thế giới với tổng tài sản vào khoảng 1.5 tỉ USD.
     
    cha-de-huyen-thoai-halflife-noi-gi-truoc-1-ti-usd
    Valve - ngôi nhà của rất nhiều cái tên nổi tiếng.
     
    Và nếu như cái giá mà EA đưa ra có lớn hơn nữa thì xem ra cũng khó có thể "thu nạp" được Valve, bởi sau những thông tin về vấn đề này, ông Gabe Newell cũng đã bày tỏ quan điểm của mình một cách dứt khoát: "Thà chúng tôi tan rã chứ không đời nào chịu bán mình". Tỉ phú 50 tuổi này cho biết thêm: "Valve sẽ đi theo con đường riêng của mình hơn là tìm kiếm một công ty khổng lồ nào đó để bị "vắt sữa", cuối cùng là nhìn những nhân viên lần lượt ra đi một vài năm sau đó".
     
    cha-de-huyen-thoai-halflife-noi-gi-truoc-1-ti-usd
    Gabe Newell - "Thà chết chứ không bán mình".
     
    EA thật sự là một người khổng lồ trong làng game và sản phẩm của hãng cũng rất chất lượng, nhưng một khi đã phải chịu sự chỉ đạo của EA thì các tựa game trong tương lai của Valve sẽ khó có thể giữ được bản sắc của mình, tệ hơn là bị ép buộc phải làm những việc mà họ không muốn (chạy đua kịp ngày phát hành, liên tục phát triển một series nào đó...). Mặc dù không nổi tiếng về độ "độc tài" như Activision, nhưng khả năng này là hoàn toàn có thể xảy ra.
     
    cha-de-huyen-thoai-halflife-noi-gi-truoc-1-ti-usd
    Chẳng fan hâm mộ nào lại muốn thấy Half Life rơi vào cảnh này.
     
    Trước Valve, EA cũng vừa thành công trong việc mua lại PopCap - studio rất nổi tiếng với 2 tựa game "xếp kim cương" và Plant vs Zombies với giá 650 triệu USD và đặc biệt là bằng tiền mặt. Nhưng sau phát biểu của Gabe Newell, chắc chắn EA sẽ phải dẹp bỏ (hoặc ít nhất là tạm thời trong lúc này) ý định thôn tính Valve của mình. Còn về phía cha đẻ của Half Life, hãng vừa cho ra mắt hệ thống giới thiệu game tự do mang tên Steam Greenlight và tính năng Steam Big Picture - cho phép người dùng truy cập vào Steam cũng như chơi game trên TV có kết nối với máy tính.
     
    Steam Big Picture Trailer.
     
    Ngoài ra, vẫn có những tin đồn về việc Valve đang sản xuất hệ console của riêng mình với cái tên Steam Box, mặc dù thông tin này đã bị phủ nhận trước đây. Nếu đây chỉ là một động thái "ém hàng" quen thuộc của Valve để tăng tính bất ngờ khi công bố sản phẩm thì nhiều khả năng chúng ta sẽ được thấy Steam Box lộ diện tại Tokyo Game Show 2012 sắp tới.
     
    Theo GameSpot