Chủ tịch Epic Games: “Bulletstorm sẽ khiến chiếc PC của bạn phải khóc thét!”

    PV, Maestro 

    Để chạy được trò chơi này ở chế độ 3D, độ phân giải cao nhất và toàn màn hình, game thủ cũng phải sở hữu một cấu hình tử tế.

    Câu nói này của chủ tịch Epic Games - ông Mike Capps - đã khiến mọi người phải lại về Bulletstorm. Cho dù nó có là một tựa game đa nền thì cũng không phải vì thể mà nó được đầu tư hời hợt. Trò chơi này không khoe khoang rằng chất lượng đồ họa của nó sẽ vượt trội đến đâu nhưng dù sao thì bạn cũng không thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của nó chỉ với một chiếc PC “cùi”.

    Bạn đọc có thể tham khảo cấu hình của trò chơi này tại ĐÂY



    Hơn thế nữa, các thành viên của People Can Fly - đội ngũ đang chịu trách nhiệm phát triển trò chơi này còn cho biết rằng thực sự thì họ thấy “tuổi già” của chiếc Xbox 360 đang kìm chân trò chơi Bulletstorm. 5 năm tồn tại trên thị trường của thế hệ console hiện tại đang khiến các nhà làm game nhận ra rằng những ý tưởng táo bạo nhất của mình về công nghệ phải được hiện thực hóa trên PC.

    PS3 và Xbox 360 giờ không còn đủ sức mạnh phần cứng để khiến mọi người phải sửng sốt như hồi năm 2006 nữa. People Can Fly cho rằng vào lúc này mọi người cũng chẳng cần phải cãi nhau xem giữa PS3 hay Xbox 360, chiếc console nào có cấu hình mạnh hơn. Phải có một lí do khiến cho những tờ báo công nghệ không còn nói rằng sự kết hợp giữa GPU và RAM của Xbox 360 sẽ tạo ra những hiệu quả “thần kỳ”.


    Việc các hãng phát triển cho ra đời những sản phẩm có chất lượng đồ họa tương đương nhau trên hai hệ máy chứng tỏ rằng họ đã tìm ra cách để đạt được một chất lượng hình ảnh đồng đều trên bất kỳ phần cứng nào. Tuy vậy, giờ đây, nếu đội ngũ phát triển nào muốn đem những công nghệ tối tân nhất vào trong sản phẩm của mình thì chỉ nên tìm đến với PC.

    Tựa game này đã phát hành một bản demo trên PS3, Xbox 360 và chuẩn bị được phát hành vào ngày 22 tháng này. People Can Fly cho biết rằng demo của Bulletstorm trên PC không hề bị nhà sản xuất bỏ quên. Tuy nhiên, sau khi game được phát hành thì nhà sản xuất mới tung ra demo trên PC của Bulletstorm.


    Nếu bạn vẫn còn lưỡng lự chưa biết có nên mua Bulletstorm để giải trí trong tháng 2 này hay không thì nên xem đoạn video dưới đây. Nó thể hiện đầy đủ sự sáng tạo trong lối chơi của tựa game này. Trong Bulletstorm, bạn không chỉ đơn thuần là bắn hạ một kẻ địch rồi lại lao lên tìm đến một kẻ địch khác. Thay vào đó, người chơi sẽ vận dụng những kĩ năng mà mình có và môi trường xung quanh để tạo ra hiệu quả trình diễn ngoạn mục nhất.

    Trước đây, khi chuẩn bị những ý tưởng cho sản phẩm này, đội ngũ phát triển đã nghĩ đến việc sẽ ra sao khi bạn đạp một kẻ thù văng đi rồi lại dùng cây roi điện giật chúng lại. Nếu làm liên tục như thế nhiều lần trước khi kết liễu những kẻ xấu số này bằng một phát đạn ân huệ thì giống như bạn vừa có chơi một trò chơi bắn súng kiểu Yo-Yo.



    Từ ý tưởng này, Bulletstorm đã được ra đời và phát triển để trở thành một trò chơi FPS mà game thủ sẽ thi xem ai có được màn trình diễn bắt mắt hơn. Bulletstorm không có các kiểu chơi mạng mang tính đối kháng như Deathmatch. Nếu bạn muốn ganh đua với những người chơi khác thì có thể tìm đến kiểu chơi Echo để thi xem ai là người dành được nhiều điểm Skillshot nhất.