“Đừng chơi game bắn súng nữa, hãy chơi Bulletstorm!”

    PV, Mon 

    "Khoảnh khắc tuyệt vời nhất chính là lúc bạn dừng chơi những tựa game bắn súng thông thường để tìm lấy món tuyệt phẩm Bulletstorm!"

    Mới đây, Epic Games đã công bố một đoạn nhật ký tiếp theo về quá trình phát triển của Bulletstorm. Lần này, những gương mặt cộm cán trong dự án Bulletstormtiếp tục trở lại bằng phong cách năng động và hài hước của mình để nói về nhiều chi tiết liên quan đến cả phần chơi đơn và chơi mạng của tựa game các game thủ đang hết sức trông chờ vào đầu tháng 2 năm nay.




    Qua đoạn phim này, đội ngũ sản xuất muốn nhấn mạnh tới sự khác biệt của Bulletstorm so với các tựa game bắn súng khác. Trong trò chơi này, bạn sẽ chẳng cần phải sợ hãi tìm chỗ ẩn nấp vì sợ ăn đạn. Thay vào đó, người chơi sẽ chỉ cần làm một việc duy nhất là nghĩ cách làm thế nào để tận dụng các năng lực đặc biệt của mình, các loại vũ khí và cân nhắc tới môi trường để tạo ra các pha kết liễu ấn tượng, ngoạn mục nhất.

    Tuy nhiên, trước đó, bạn cũng nên biết rằng nhà sản xuất sẽ phát hành hai bản demo của Bulletstorm trên PlayStation Network và Xbox Live Arcade vào ngày 25 tháng 1 sắp tới đây. Trong đó, game thủ sẽ được tham gia vào kiểu chơi Echo, điều khiển cựu leader của biệt đội Dead Echo, sử dụng hàng loạt các loại vũ khí tuyệt vời - “đồ nghề” trong công cuộc “sáng tạo” của bạn trong game.


    Các loại vũ khí được giới thiệu trong bản demo này gồm có:

    Peace Maker Carbine: một con “quái vật” có thể “khạc” ra 100 viên đạn một lúc, biến đối thủ trở thành những bộ xương nóng đỏ chưa kịp nguội.

    Flail Gun: một khẩu súng có thể bắn ra 2 trái lựu đạn được nối với nhau bởi một sợi dây xích, chúng có thể trói lấy đối phương và phát nổ như bom hẹn giờ.

    Boneduster: tựa game bắn súng nào cũng phải có một khẩu shotgun. Thế nhưng, Bulletstorm có một khẩu súng dạng này với tận... 4 nòng. Hãy để ý xem bạn có thể làm được những gì trong đoạn video trên.

    Bouncer: loại vũ khí có thể phóng ra những viên đạn lớn có thể nảy đi trong môi trường. Chế độ bắn đặc biệt của nó cho phép bạn có thể tự do dùng chân để đạp viên đạn nguy hiểm vào kẻ thù.

    Mini Gun: đơn thuần là một khẩu revolver có thể biến mọi tên hung hãn trở thành một cục pháo hoa.


    Nói về phần chơi Multiplayer, Bulletstorm có hai mảng Co-Op Multiplayer và Competitive Multiplayer. Anarchy Mode là kiểu chơi co-op cho phép bạn và 3 đồng đội khác cùng phối hợp với nhau để đạt được những điểm team skillshot. Độ khó của những thử thách trong kiểu chơi này sẽ tăng dần theo thời gian.

    Xét về kiểu chơi Competitive - để những người chơi ganh đua với nhau, Bulletstorm không cố bắt chước những tựa game bắn súng thông thường. Thay vào đó, họ để người chơi thi xem ai là người có số điểm skillshot cao nhất và ganh đua với nhau trên một bảng tổng sắp. Echo Mode trong bản demo chính là một phần chơi của mảng này.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ