Heart of the Swarm bất ngờ tung video nóng hổi

    PV, Maestro 

    Những thông tin liên quan đến yếu tố nhập vai, các đơn vị quân mới và các cố vấn chiến lược của Kerrigan trong Heart of the Swarm đã được Blizzard bất ngờ công bố.

    Mới đây, Blizzard đã công bố đoạn video gameplay chính thức đầu tiên của StarCraft II: Heart of the Swarm - bản mở rộng tiếp theo trong series 3 phần của StarCraft II. Được biết, các cảnh trong đoạn phim này được lấy từ khoảng 4 đến 6 trong số nhiệm vụ thuộc nửa đầu của phần chơi Campaign. Nhà sản xuất cho biết phần chơi đơn của game sẽ kéo dài khoảng 20 nhiệm vụ.



    Trong bản cập nhật này, một số câu hỏi liên quan đến số phận của Kerrigan sau khi được giải cứu bởi Jim Raynor ở cuối bản Wings of Liberty sẽ được làm sáng tỏ. Loài Zerg mất đi Queen of Blades giống như rắn mất đầu và một kẻ lãnh đạo mới - Za’gara - đã đứng lên giành lấy vị lãnh đạo của chủng tộc này. Thậm chí, nữ hoàng mới của Zerg còn coi rằng mình là kẻ hùng mạnh hơn so với Kerrigan.

    Đồng thời, lực lượng của Terran đang đóng trên hành tinh Char, dưới quyền chỉ huy của Commander Warfield đang ra sức tàn sát các giống loài Zerg trên hành tinh này. Bất mãn trước tình thế gọng đó, Kerrigan quyết trở lại để cứu lấy giống loài do mình lãnh đạo và giành lại quyền lực từ kẻ còn chân ướt chân ráo trong vị trí nữ hoàng - Za’gara.


    Tuy nhiên, liệu những kẻ thù địch như Arcturus Mengsk có chịu để yên cho Kerrigan tiến hành cuộc đảo chính này hay không vẫn còn là một ẩn số mà nhà sản xuất sẽ chỉ nói đến trong phần chơi Campaign của Heart of the Swarm. Bên cạnh đó, tại sao Jim Raynor lại đồng ý để Kerrigan trở lại nắm lấy quyền lực điều khiển loài Zerg. Cuộc đảo chính lần này có ảnh hưởng tới 1/3 sức mạnh quân sự trong toàn bộ khu vực Koprulu Sector.

    Nó thậm chí còn có ảnh hưởng tới tương quan lực lượng giữa 3 chủng tộc Protoss - Terran - Zerg lẫn mối hiểm họa mới phát sinh: giống loài lai tạo giữa Protoss và Zerg - Hybrid.


    Trong cuộc chiến này, Kerrigan sẽ di chuyển qua lại giữa các khu vực trên hành tinh Char và cả ngoài vũ trụ trên một con “tàu” thực ra là một con quái vật khổng lồ Leviathan. Đồng hành cùng với nữ hoàng của Zerg là hai cố vấn Izsha và Abathur. Hai nhân vật mới này sẽ đóng vai trò cung cấp các thông tin cần thiết cho Kerrigan và phát triển việc nhân giống và tiến hóa của đội quân Zerg.

    Izsha là một sinh vật được tạo ra từ kí ức của Kerrigan khi còn là Queen of Blades. “Cô nàng” với hình hài giống một người rắn với hai chiếc xúc tu khổng lồ mọc ra trên đầu này sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến chiến trường và nhiều kiến thức khác cho Kerrigan. Izsha đóng vai trò cố vấn chiến lược trong cuộc cách mạng lần này của cựu Queen of Blades.


    Trong khi đó, Abathur với hình hài lai tạo giữa sâu và nhện sẽ quản lý bể gien của loài Zerg để lai tạo ra những giống loài mới hùng mạnh hơn. Trong quá trình chơi đơn, người chơi có thể thu thập được hàng loạt các loạt gien và mutagen từ những giống loài mới và đem về cho Abathur để hắn tạo ra những đơn vị quân linh hoạt và thiện chiến hơn.

    Abathur quản lý Evolution Chamber - một chi tiết gần giống với Armory và Laboratory trong phiên bản Wings of Liberty. Đây sẽ là nơi mà người chơi có thể chọn lựa những nâng cấp và mua các đơn vị quân mới cho lực lượng của mình. Đồng thời, một số đơn vị như Zergling và Roach còn có thể tiến hóa thành nhiều loại quân khác.


    Zergling trong Heart of the Swarm có thể nâng cấp thành Swarmling hoặc Raptor với tốc độ và sức mạnh vượt trội. Trong khi đó, hai bản thể mới của Roach là Prowler và Leech cũng sẽ sớm được giới thiệu trong phiên bản này. Loại quân mới Splitterling có thể tách đôi thành 2 Baneling sau khi chết và Goreling thì lại giúp người chơi tiết kiệm được một lượng tài nguyên nhất định từ các đơn vị quân và công trình bị tiêu diệt.

    Giống như trong Wings of Liberty, một số đơn vị quân thượng hạng sẽ chỉ có mặt trong phần chơi đơn để đảm bảo tính cân bằng cho phần chơi mạng. Bên cạnh đó, một khi đã sử dụng các loại gien và DNA để mua một nâng cấp nhất định thì người chơi cũng không được quyền chọn lại. Nhà sản xuất tin rằng đây là một cách để khiến mỗi người chơi sẽ sở hữu những loại quân độc nhất vô nhị của riêng mình.


    Phiên bản này sẽ được bổ sung một món đặc sản so với phiên bản trước - yếu tố nhập vai. Tính năng này xuất hiện trong game với cái tên Battle Focus. Với 4 mảng Focus, mỗi mảng lại chứa 5 tính năng Battle Focus theo từng phong cách khác nhau sẽ cho phép người chơi tùy biến nữ hoàng Kerrigan theo ý mình. Hiện tại, bản demo của nhà sản xuất mới chỉ hé lộ hai đường là Spec Ops và Corruption.

    Spec Ops là những kĩ năng mà Kerrigan đã học được từ khi còn là một Ghost. Đường Spec Ops sẽ cho phép bạn nâng cấp các kĩ năng như Psionic Shadow (tạo ra một ảo ảnh có sức tấn công bằng một nửa) và Pulse (gây sát thương nhẹ cho tất cả các kẻ địch trong một khoảng, đồng thời gây choáng 3 giây).


    Bên cạnh đó, Corruption lại là những kĩ năng đậm chất Zerg như Spawn Brooding (lập tức tiêu diệt một kẻ thù và tạo ra 5 con Broodling từ xác chết) và Corrosive Spore (dùng a xít để gây sát thương trên diện rộng).

    Đóng vai trò như một Hero, Kerrigan sẽ xuất hiện trong gần như tất cả các trận đánh của Heart of the Swarm. Đồng thời, cô ta còn có thể tự hồi sinh bản thân sau một khoảng thời gian ngắn từ khi bị tiêu diệt. Khả năng này cũng đồng thời xuất hiện ở kẻ đối địch Za’gara.

    Những thông tin tiếp theo về StarCraft II: Heart of the Swarm sẽ liên tục được cập nhật.