Huyền thoại Half Life remake ấn định ngày ra mắt

    Chocobo,  

    Sau 8 năm chờ đợi, các fan hâm mộ đã chuẩn bị được thỏa mãn.

    Cuối cùng thì Black Mesa - dự án remake huyền thoại Half Life trên nền tảng engine Source được thực hiện bởi một nhóm các fan của trò chơi đã ấn định ngày ra mắt. Lần đầu tiên được công bố vào năm 2004, sau 8 năm chờ đợi cuối cùng người hâm mộ cũng đã sắp được cùng Gordon Freeman quay trở lại căn cứ Black Mesa - khởi nguồn của thảm họa đến từ hành tinh Xen. Tựa game sẽ đến với chúng ta vào ngày 14/9 tới đây qua hệ thống Steam, tức là khoảng 2 tuần nữa kể từ thời điểm bài viết.
     
    huyen-thoai-half-life-remake-an-dinh-ngay-ra-mat
    Đồng hồ đếm ngược hướng đến ngày 14/9.
     
    Mặc dù trải qua gần một thập kỉ phát triển, thế nhưng Black Mesa vẫn chưa phải là một sản phẩm hoàn hảo 100% khi ra mắt tới đây. Nhóm phát triển cho biết hiện trò chơi mới chỉ hoàn thành đến chương 14 - Lambda Core. Đây là khu vực trước khi người chơi đặt chân lên hành tinh Xen và nếu đến được đây thì coi như người chơi cũng đã đi được khoảng 3/4 chiều dài của Half Life. Những màn tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian tới.
     
    huyen-thoai-half-life-remake-an-dinh-ngay-ra-mat
    Cổng dịch chuyển tới hành tinh Xen trong màn Lambda Core.
     
    Lý giải cho sự bất tiện này, nhóm phát triển cho biết họ đã để những người hâm mộ chờ đợi quá lâu, vì vậy mà họ quyết định cho "ra lò" Black Mesa ngay bây giờ mặc dù nó chưa hoàn thiện còn hơn là bắt các fan phải tiếp tục thất vọng. Một trong những yếu tố gây nên việc trì hoãn này là do công nghệ của engine Source cũng đã có nhiều thay đổi trong suốt thời gian qua dẫn đến nhóm phát triển phải làm quen và thích ứng, hơn nữa Black Mesa cũng không phải là một bản sao hoàn toàn của Half Life, các mô hình, texture, giọng nói, soundtrack đều được làm mới hoàn toàn.
     
    Black Mesa Gameplay.
     
    Như đã thông báo từ trước, Black Mesa sẽ hoàn toàn miễn phí đối với người chơi, mặc dù không cần sở hữu Half Life trong tài khoản steam của mình nhưng game thủ vẫn cần một tựa game sử dụng engine Source để có thể chơi được như Half Life 2 hay Portal chẳng hạn.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ