Những hình ảnh rực lửa phẫn nộ của Retribution

    PV, Thế Tài 

    Được đánh giá là bước tiến mới trong series Dawn of War 2, Retribution về danh nghĩa chỉ là bản mở rộng, nhưng thực chất game đem lại phần chơi đơn với nhiều cải tiến đáng kể, đặc biệt là về số lượng chủng tộc.

    Tiếp nối thành công của Warhammer 40K: Dawn of War II, sắp tới đây, nhà phát triển Relic sẽ mang đến cho người chơi bản mở rộng thứ hai mang tên Retribution, và hãng sẽ kết thúc quá trình beta cho chế độ multiplayer vào 24 tháng 2 tới. Lấy thời điểm 10 năm sau những diễn biến ở bản Dawn of War 2: Chaos Rising, lần này trong phần chơi chiến dịch, game thủ sẽ được trải nghiệm nhiều chủng tộc chứ không chỉ duy nhấtSpace Marines như trước đó.

     
    Theo truyền thống của series game chiến thuật Dawn of War, bản Retribution tiếp tục giới thiệu quân đoàn Imperial Guard, những chiến binh thiên về phòng thủ và bảo vệ nhân loại hơn là tiêu chí chiến đấu tiêu diệt kẻ thù củaSpace Marines. Các phe khác xuất hiện trong game như Eldar, Space Marines, Chaos Space Marines, Orks và thậm chí là Tyranids đều có phần chơi chơi đơn riêng. Ngoài ra, trong số những anh hùng ở chế độ The Last Stand cũng bổ sung thêm tướng Imperial Lord General, và phần chơi multiplayer sẽ có phần xây dựng công trình.


    Hiện nay, Retribution đã có phiên bản dành cho những game thủ có sở thích sưu tầm (Collector’s Edition). Những ai đặt mua game trước sẽ được ưu ái nhận vật phẩm cho từng chủng tộc, dĩ nhiên, điều này còn phụ thuộc vào việc bạn chọn phe nào nữa, chẳng hạn như Steam nắm độc quyền phe Ork, còn cửa hàng online của THQ độc chiếm Tyranids. Thế nhưng, tất cả sẽ được xuất hiện trong các gói DLC được phát hành sau này.

    Những thông tin đầu tiên vềRetribution được thông báo từ hồi tháng 8 năm ngoái, thế nhưng game dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 1 tháng 3 tới thông qua hệ thống Steamworks.



























































    NỔI BẬT TRANG CHỦ