Những tựa game sắp làm mưa làm gió trên Playstation Vita (Phần kết)

    PV, Invisible 

    Chúng ta sẽ tiếp tục với phần hai để xem những tựa game nào có tiềm năng sẽ sánh bước cùng hệ máy của tương lai Playstation Vita.

    Lumines

    Ưu điểm của PS Vita: Được trang bị cảm biến chuyển động và touchpad đa điểm.
     
    Lumines của nhà thiết kế game Tetsuya Mizuguchi chính là một điểm sáng hiếm hoi trong những ngày đầu khi mà PSP mới xuất hiện. Và cũng sẽ không ai ngạc nhiên nếu thấy nó xuất hiện trên PS Vita vì một lý do rất đơn giản: Lumines đã trở thành 1 phần của lịch sử dòng máy handheld dưới trướng Sony.
     


    Tetsuya Mizuguchi  có lẽ cũng không cần phải làm ra 1 thương hiệu Lumines mới, bởi những âm thanh sống động và phong cách đồ họa dễ nhìn, đơn giản nhưng không đơn điệu của Lumines 1 đã là quá tuyệt vời rồi.
     
    Điều Mizuguchi cần làm là ứng dụng touchpad và cảm biến chuyển động vào game như thế nào, để qua đó Lumines sẽ có thêm những tính năng mới gây hứng thú với người chơi nhưng cũng không làm mất đi những nét đặc trưng riêng đã làm biết  bao người chơi phải nhớ mãi.
     
    Lumines - Trailer.
     
    Quan trọng hơn, Lumines là tựa game có phong cách gần giống với Angry Birds. Cả 2 đều là những game nhẹ nhàng, dễ chơi, đồ họa và âm thanh vui nhộn, chính vì thế mà chúng có được thành công vang dội trên những thiết bị giải trí cầm tay. Angry Birds đã trở thành tựa game bán chạy nhất trên App store của Apple, thu về lợi nhuận khổng lồ, sau đó Geometry Wars cũng học tập và xuất hiện trên Xbox Live Arcade, vậy tại sao Lumines lại không xuất hiện trên PlayStation store của Sony?

    Người chơi có thể không cần suy nghĩ mà chi ngay 1-2$ để mua 1 tựa game trên gian hàng trực tuyến, nhưng sẽ chẳng ai lại bỏ ra 50$ để mua một cái đĩa cũng có game như vậy cả. Học tập thành công của đối thủ không bao giờ là thừa, và Sony cũng như Mizuguchi nên làm như vậy.
     
    Lumines chắc chắn sẽ phải học tập nhiều điều từ Angry Birds.
     
    Các thiết bị chơi game của Sony, cho dù là PSP, cũng đều nổi tiếng với những tựa game hoành tráng và được đầu tư kĩ lưỡng, ví dụ như God of War hay Uncharted. Tuy nhiên, rất có thể thành công của Lumines sẽ khiến những người làm mini-game phải quan tâm đến PS Vita, qua đó gián tiếp giúp Sony cạnh tranh với Apple trong khu vườn màu mỡ này.
     
    Uncharted

    Ưu điểm của PS Vita: Sức mạnh phần cứng được cải thiện, trang bị 2 cần analog.
     
    Mất gần 3 năm, Uncharted đã bắt kịp và cùng với God of War trở thành siêu phẩm độc quyền dành cho các hệ máy của Sony. Về đồ họa nói riêng thì Uncharted cũng thuộc hàng đỉnh, không hề thua kém bất cứ tựa game bom tấn nào khác, kể cả là GoW.
     
     
    Chính vì thế, không ai ngạc nhiên khi thấy Sony trong buổi ra mắt thiết bị chơi game cầm tay mới của mình đã lựa chọn để trình diễn Uncharted trên chính chiếc máy đó.
     
    Nếu nhiệm vụ đặt ra của Sony là cho người ta thấy những cuộc hành trình của Nathan Drake trên PS Vita cũng sẽ đẹp lung linh như trên PS3, qua đó có ý nói rằng sức mạnh của máy chơi game mới này không hề thua kém PS3, thì họ đã thành công. Hình ảnh của game phải nói là nhất quả đất!
     
    Uncharted - Trailer.
     
    PS Vita còn mang đến cho Uncharted nhiều hơn thế. Bạn có thể chạm vào màn hình để nhặt vũ khí hay xoay màn hình để chĩa súng vào kẻ thù nhờ hệ thống cảm ứng và cảm biến chuyển động. Cũng nhờ có tính năng sử dụng mạng 3G của PS Vita mà rất có thể Uncharted sẽ có chế độ chơi multiplayer.
     
     
    Sony hi vọng rằng Uncharted và PS Vita sẽ cùng "song kiếm hợp bích" để gây được một tiếng vang lớn ngay từ ngày đầu ra mắt và cũng dễ hiểu nếu như ngày mà PS Vita xuất xưởng cũng chính là ngày mà Uncharted lên kệ.

    Killzone, Resistance, và SOCOM

    Ưu điểm của PS Vita: trang bị 2 cần analog.
     
    Đối với những người ưa thích chơi game bắn súng trên thiết bị cầm tay thì PS Vita mang đến cho họ hi vọng về một kỉ nguyên mới. Giới hạn điều khiển bằng 1 analog trên PSP đã bị xóa bỏ, thay vào đó là sự thoải mái với 2 analog (đối với người chơi thể loại bắn súng thì điều này có ý nghĩa như là giải thoát họ khỏi chiếc còng tay vậy).
     
     
    Bên cạnh đó, mạng 3G còn cho phép người chơi có thể làm vài trận deathmath giải trí với bạn bè ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Bạn còn có thể tán gẫu và nhìn thấy mặt bạn bè mình, vì PS Vita còn được trang bị cả mic và camera.
     
    Nhờ những tính năng mới mà rất có thể, một tựa game nào đó trên PS Vita sẽ trở thành "mốc" tiêu chuẩn của thể loại game bắn súng trong tương lai chăng? Giống như những gì Counter-Strike đã làm được trên PC hay SOCOM đã làm được trên chính dòng máy PlayStation vậy.

    Tham khảo tại Gamepro.