Thêm một băng trò chơi trị giá bạc tỉ

    Chocobo,  

    Lần này là một cái tên rất quen thuộc: Final Fantasy.

    Sau bộ sưu tập game khổng lồ đáng giá triệu đô và băng trò chơi Legend of Zelda bạc tỉ gần đây, các nhà sưu tập lại đang được một phen đứng ngồi không yên với sự xuất hiện của một món hàng hiếm có và giá trị không kém, một băng trò chơi có thể nói là độc nhất vô nhị trên thế giới, đó là Final Fantasy II phiên bản America.
     
    them-mot-bang-tro-choi-tri-gia-bac-ti
    Final Fantasy II được phát hành vào năm 1988 tại Nhật.
     
    Final Fantasy II được phát hành vào năm 1988 trên hệ máy NES nhưng chỉ có mặt ở thị trường Nhật Bản. Không hề có một phiên bản chính thức nào được Square Soft (hiện nay là Square Enix) dành cho các game thủ phương Tây (trên hệ NES). Thế nhưng sự xuất hiện của một phiên bản như vậy trên trang web bán hàng trực tuyến eBay đã biến điều không thể thành có thể.
     
    them-mot-bang-tro-choi-tri-gia-bac-ti
    Băng trò chơi Final Fantasy II được dán nhãn "Sample".
     
    Thực ra sự tồn tại của băng trò chơi này chẳng có gì là bất hợp lý, đơn giản vì nó không phải là một sản phẩm được phát hành chính thức, đúng hơn nó đã "suýt" trở thành chính thức khi Chi nhánh Square Soft USA lên kế hoạch phát hành Final Fantasy II ở thị trường Mỹ vào cuối năm 1991, nhưng sau đó hãng đã quyết định dẹp bỏ để tập trung cho hệ máy Super Nintendo. Băng trò chơi được rao bán trên eBay ở trên là bản mẫu sản xuất để phục vụ cho triển lãm đồ điện tử mùa Đông 1991 tổ chức tại Las Vegas trước khi game được đưa vào sản xuất hàng loạt.
     
    them-mot-bang-tro-choi-tri-gia-bac-ti
    Sản phẩm được rao bán trên eBay.
     
    Và như các bạn có thể thấy ở tấm hình ở trên, giá mà người bán đưa ra cũng dễ khiến nhiều người phải tròn mắt: 50.000 USD (tương đương 1 tỉ VND) - số tiền đủ để một người bình thường ở Mỹ có thể tậu được nhà và xe hơi. Băng trò chơi Zelda được đề cập trước đây cũng đã được "tẩu tán" với cái giá thậm chí còn cao hơn, 55.000 USD, nhưng nếu xét về độ quý hiếm, rõ ràng nó không thể bằng được phiên bản Final Fantasy II này bởi đó là bản mẫu của một tựa game thậm chí còn không... tồn tại.
     
    Không rõ bằng cách nào mà người bán có thể sở hữu được chiếc băng trò chơi này, nhưng anh cho biết mình đã là chủ nhân của nó trong suốt 9 năm qua kể từ năm 2003. Tựa game hoàn toàn có khả năng chơi được từ đầu đến cuối, và tất nhiên với ngôn ngữ là tiếng Anh.
     
    Một số hình ảnh khác của chiếc băng trò chơi quý hiếm này:
     
    them-mot-bang-tro-choi-tri-gia-bac-ti
    Mặt trước.
     
    them-mot-bang-tro-choi-tri-gia-bac-ti
    Mặt sau.
     
    them-mot-bang-tro-choi-tri-gia-bac-ti
    Bo mạch bên trong.
     
    them-mot-bang-tro-choi-tri-gia-bac-ti
     
    them-mot-bang-tro-choi-tri-gia-bac-ti
    Ngôn ngữ của trò chơi là tiếng Anh.
     
    them-mot-bang-tro-choi-tri-gia-bac-ti
    Và chú mèo trên nóc TV chẳng hề... liên quan.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ