Bạn có tin không, hút bụi không cần lọc khí với chiếc máy thông minh Ergo

    Mr.Derpy,  

    Chẳng cần thay thế những chiếc lọc bụi bẩn thỉu nữa, chiếc hút bụi Ergo sử dụng công nghệ mới nhất của Dyson: công nghệ “lốc xoáy”.

    Bụi bặm và buồn tẻ, dọn dẹp nhà cửa chưa bao giờ là một công việc hấp dẫn cả. Làm việc trong tiếng động vo vo ong đầu rồi đến dọn dẹp đám bụi bặm bám đầy bộ lọc máy hút bụi sẵn sàng làm điên đầu những bộ óc ôn hòa nhất.

    Tuy nhiên, việc làm sạch bộ lọc máy hút bụi là cần thiết để máy hút bụi làm việc hiệu quả và năng suất. Thông thường sau mỗi chu kỳ làm việc được ghi trong hướng dẫn sử dụng, người dùng sẽ phải tự làm sạch bộ lọc này hay thay mới. Và công việc cũng chả dễ chịu gì khi phải làm việc với thứ dính đầy bụi li ti như vậy.

    C:\Users\lOcz\Desktop\hut bui\Cinetic-carpet-to-hard-floors-660x495.jpg

    Vì những lý do như trên, máy hút bụi Ergo ra đời sử dụng công nghệ mới không cần tới túi lọc bụi khi vận hành. Công nghệ mới có tên “lốc xoáy” sẽ thay thế vai trò của túi lọc trong máy lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường máy hút bụi.

    Sản phẩm này được Dyson thai nghén trong nhiều năm ròng. Sau 9 năm nghiên cứu và phát triển, các kỹ sư của Dyson đã đưa ra được giải pháp sau cùng: tạo ra những “lốc xoáy” nhỏ vừa với cỡ máy hút bụi gia dụng. Công nghệ “lốc xoáy” của Dyson là một phương pháp mới để tách hoàn toàn bụi bặm ra khỏi luồng khí hút vào máy hút bụi.

    Luồng khí có bụi bẩn sẽ được đưa qua các khoang gió có dạng nón, một luồng khí khác sẽ được thổi vào các khoang gió này (các “lốc xoáy”), tạo nên lực ly tâm đẩy bụi bặm vào thành khoang gió. Bụi bẩn khi bị ép vào thành khoang gió có thể được đẩy vào khoang chứa bụi riêng. Các “lốc xoáy” càng nhỏ càng lọc bụi tốt hơn tuy nhiên công nghệ chế tạo sẽ càng khó khăn hơn.

    C:\Users\lOcz\Desktop\hut bui\DC75_IRNK_03A2_B4-660x495.jpg

    Để xử lý những khó khăn vấp phải khi nỗ lực chế tạo các “lốc xoáy” , Dyson đã sử dụng các nắp cao su đậy chuôi các “lốc xoáy”. Các nắp cao su này được chế tạo đặc biệt để có thể vừa chịu được lực hút mạnh, vừa có thể rung 350 lần trong một giây. Các nắp đậy này hoạt đông như những máy rây bột mini lọc một cách hiệu quả bụi bẩn mà thực sự không cần đến những tấm lọc như truyền thống.

    Dyson công bố sản phẩm máy hút bụi Ergo của mình sẽ sẵn sàng trên thị trường vào tháng 8 năm nay. Với những tính năng vượt trội như hút được những hạt bụi nhỏ cỡ 0,5 micron, có thể mở rộng hoạt động một cách tự động, Ergo có thể sẽ có giá 600 USD.

    Tham khảo: wired

    >>Hom-Bot: Robot hút bụi tự động mới của LG

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ