Hội chứng tẩy não mang tên Microsoft

    PV, Lê Vũ Lâm 

    Một bài viết rất hay của Noyes Katherine đăng trên tạp chí PCWorld với những nhận định sâu sắc xoay xung quanh hệ điều hành của Microsoft.

    Có thể bạn không tin, nhưng có rất nhiều lí do để người dùng Windows chuyển sang Linux như một giải pháp thực sự hợp lý. Tuy nhiên, điều này lại gặp phải trở ngại rất lớn bởi vấn đề mang tên “Hội chứng tẩy não của Microsoft”.
          
          
    Thật vậy, hầu hết trong chúng ta “lớn lên” với các sản phẩm của Microsoft ở xung quanh nên sẽ thật khó để hình dung ra một phương cách làm việc nào khác. Trên thực tế, đó gọi là "Hội chứng tẩy não của Microsoft" (Microsoft Trained Brain Syndrome) – thuật ngữ được giới thiệu lần đầu tiên bởi một công ty có tên là ERA Computer & Consulting (ERACC). Và mới đây, điều này đã được nhắc lại một lần nữa trong câu chuyện thành công của Linux trên tờ báo First Arkansas  News.
             
    “Những người đã sống, làm việc và chơi game trên các mô hình của Microsoft luôn cảm thấy lạc lõng và bối rối khi họ tiếp cận một mô hình khác. Họ sẽ nhiễm cái tư tưởng sai lầm của Microsoft là một chiếc máy tính thì phải làm được những gì, do đó cảm thấy khó khăn khi sử dụng các hệ thống đơn giản như Unix hay Linux. Bởi vậy, họ luôn cố gắng biến các hệ điều hành này tuân theo mô hình Microsoft mà họ quen thuộc, chính điều này đã khiến các vấn đề nảy sinh.” – Trích bài viết của ERACC.
               
    50 triệu virus
            
               
    Đúng thế, vấn đề nảy sinh từ chính việc sử dụng Windows, là sự thiếu độ tin cậy, bảo mật kém, giá thành cao và cả các phần mềm độc hại tràn lan. Chỉ mới hôm qua, phòng bảo mật IT AV-Test đã chuyển vào kho lưu trữ của họ tới 50 triệu mã độc mới, điều này thực sự là quá mức tưởng tượng.
              
    Ngược lại, Linux cung cấp rất nhiều lợi thế cho người dùng cá nhân và cả doanh nghiệp. Theo đó, nền tảng an toàn hơn, miễn phí và đáng tin cậy, đồng thời Linux càng ngày càng được nhiều công ty, tổ chức lựa chọn. Song, chính bởi vì quá khác so với Windows mà hệ điều hành này có thể trở nên đáng ngại với những người dùng mới. Đó lại là bởi "Hội chứng tẩy não của Microsoft".
               
    Giải quyết vấn đề
               
           
    Hầu hết chúng ta không thể nhớ những gì trước khi sử dụng Windows. Và kể từ khi sử dụng hệ điều hành của Microsoft, chúng ta càng không nhớ thêm bất cứ điều gì khác. Điều này có nghĩa là chúng ta đã quá mù quáng với những gì mình biết. Hãy chấm dứt điều này!
            
    Bạn hãy mạnh dạn sử dụng Linux một lần, và sau đó sẽ có ngày bạn tự hỏi chính bản thân rằng: "Tại sao ngày xưa mình lại trung thành với Windows?”. Thêm nữa, nếu có ai đó bạn biết đang chịu ảnh hưởng của hội chứng trên, hãy đưa họ dùng thử Linux một lần và giúp họ chấm dứt “chuỗi ngày đau khổ”.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ