iPod classic chính thức bị khai tử

    TVD,  

    Chiếc máy nghe nhạc iPod classic đã chính thức bị Apple khai tử sau gần 13 năm có mặt trên thị trường.

    Chiếc máy nghe nhạc iPod classic đã chính thức bị Apple khai tử sau gần 13 năm có mặt trên thị trường. Hiện trang bán hàng trực tuyến của Apple đã không còn chỗ cho iPod classic nữa.

    Apple ngừng sản xuất iPod classic

    Mẫu iPod classic đầu tiên được ra mắt vào ngày 23/10/2001 với giá khá đắt đỏ: 399 USD (khoảng 8,5 triệu đồng). Với iPod classic, người dùng sẽ thoải mái thưởng thức những giai điệu ưa thích được lưu trữ trong bộ nhớ 5GB (hiện là khá lớn ở thời điểm đó).

    Những phiên bản iPod classic sau này có giá rẻ hơn và có dung lượng lưu trữ lớn hơn. Có thể nói iPod đã đặt dấu chấm hết cho hàng triệu máy nghe băng cassette, đĩa CD cầm tay và cả những máy nghe nhạc MP3.

    Nhưng nay thì iPod classic đã chính thức bị khai tử. Hiện Apple vẫn cung cấp những máy nghe nhạc khác trong dòng iPod như iPod touch, iPod Shuffle và iPod nano. Tuy nhiên, ở thời đại mà smartphone có thể thay thế cho gần như toàn bộ các thiết bị đa phương tiện như máy quay phim, máy ảnh, máy ghi âm... thì sẽ chẳng ai còn nhu cầu mua sắm một chiếc máy nghe nhạc MP3 chuyên dụng.

    Giấc mơ của những tín đồ âm nhạc

    iPod classic từ lâu đã trở thành sản phẩm ưa thích của giới mê nhạc nhờ dung lượng lưu trữ lên tới 160GB. Những người dùng thường xuyên nghe nhạc định dạng Apple Lossless hoặc các định dạng lưu trữ âm thanh chất lượng cao sẽ cần một thiết bị có dung lượng lưu trữ lớn. Nhiều người đam mê âm nhạc không hài lòng với iPod touch bởi dung lượng tối đa của nó chỉ là 64GB. Và không phải ai cũng sẵn sàng bỏ ra 400 USD (8,3 triệu, kèm hợp đồng hai năm với nhà mạng) để sở hữu iPhone 6 dung lượng lưu trữ 128GB.

    Máy nghe nhạc bước sang kỷ nguyên mới

    Khi chiếc iPod đầu tiên ra mắt thì iTunes Music Store vẫn chưa tồn tại. Cho tới năm 2003, iTunes Music Store mới xuất hiện. Người dùng phải copy các tập tin MP3, ACC từ đĩa CD vào máy tính, sau đó chuyển sang máy nghe nhạc MP3 bằng cáp USB. Một thời gian sau, thế giới bước sang giai đoạn mua bài hát và album kỹ thuật số và hiện tại là truyền dẫn tất cả các bài nhạc qua điện toán đám mây.

    Năm 2004, 2005, dòng iPod được mở rộng với ba sản phẩm iPod mini, iPod nano, cùng các mẫu iPod shuffle. iPod khi đó được trang bị thêm khả năng phát video và ảnh. Vào thời điểm này, Sony về cơ bản đã trao lại thị trường Walkman cho Apple. Năm 2007 đánh dấu sự ra mắt của chiếc iPhone đầu tiên và iPod touch.

    Dù đã được dự đoán từ lâu nhưng việc iPod classic bị khai tử vẫn sẽ khiến không ít tín đồ âm nhạc cảm thấy nuối tiếc.

    Hiện tại hầu hết dòng thiết bị di động của Apple đều có màn hình cảm ứng, ngoại trừ iPod shuffle.

    Theo Vnreview

    >>Apple mất hơn 3 triệu USD chỉ vì cái...bánh xe trên iPod

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ