Tản nhiệt siêu mỏng, siêu êm mới cho laptop

    MP,  

    Hãng General Electric (GE) mới đấy vừa giới thiệu 1 phiên bản tản nhiệt mới siêu mỏng, tiết kiệm điện, và chạy siêu êm dành cho các laptop và tablet tương lai.

    Hãng sản xuất General Electric (GE) mới đấy vừa giới thiệu phiên bản tản nhiệt chất lượng cao mới với độ mỏng có vẻ như hiếm sản phẩm nào khác trên thị trường hiện nay có thể bì kịp. Độ mỏng cao hơn dĩ nhiên tạo lợi thế cho thiết kế ra các sản phẩm đầu cuối mỏng hơn, đồng thời tạo thêm không gian để bổ sung các thành phần khác như pin dung lượng lớn hơn. Tản nhiệt của GE còn có cả lợi thế chỉ tiêu tốn lượng điện năng bằng khoảng một nửa so với các công cụ làm mát cho tablet, PC hiện nay – giúp tăng đáng kể thời lượng pin cho thiết bị. Chưa hết, độ ồn của tản này còn gần như bằng không. Sản phẩm của GE hứa hẹn sẽ là giải pháp tản nhiệt tuyệt vời cho các loại tablet và laptop siêu mỏng như ultrabook.

    Tản nhiệt siêu mỏng, siêu êm mới cho laptop 1


    Công nghệ đằng sau những tiến bộ vượt bậc này là DCJ – Dual Piezoelectric Cooling Jets (Tạm dịch : Vòi tản áp điện đôi). Cơ chế hoạt động của DCJ có thể được mô tả gói gọn trong 2 bước: giãn nở để hút khí làm mát và co thắt để thổi khí nóng. Ban đầu GE phát triển DCJ để làm mát cho các động cơ máy bay, nhưng khoảng hai năm trước một số kĩ sư của hãng đã nảy ra ý tưởng thu nhỏ quy mô sản phẩm để sử dụng cho máy tính – và họ đã thu được kết quả như ngày hôm nay.

    Trong đoạn video dưới đây,các kĩ sư của GE có tiết lộ khá thú vị về nguồn gốc ý tưởng của họ: hình ảnh lá phổi của con người. Chúng ta cũng được quan sát phiên bản gốc của DCJ được sử dụng trên các máy bay. Khi áp dụng DCJ vào chế tạo tản nhiệt cho thiết bị điện tử, các kĩ sư đã sử dụng 2 lá kim loại mỏng với một lớp vật liệu đặc biệt ở tâm. Tín hiệu điện một chiều sẽ được đưa vào để tạo ra các chuyển động co giãn, từ đó hút và đẩy lớp không khí ở giữa. Cường độ chuyển động không lớn nhưng bằng việc đẩy tần số giãn nở lên cao – khoảng vài trăm Hz – luồng không khí tạo ra khá mạnh và tính hiệu quả đã được minh chứng trong thử nghiệm tản nhiệt cho một số khung kim loại. 

    Một lợi thế nữa của công nghệ này cũng được đề cập là hình dạng của tản nhiệt có thể được tùy biến linh hoạt theo nhu cầu sử dụng. Cũng trong video bên dưới, ở phút thứ 2:15, các kĩ sư của GE có nói về hiệu quả của việc sử dụng GE để tận dụng các không gian trống một cách tốt hơn. Đáng tiếc chúng ta vẫn chưa được cung cấp hình ảnh về hoạt động thực tế của công nghệ này trên chiếc laptop được đưa ra.


    Như các bạn đã thấy, kích thước của tản nhiệt mới này không hơn một tấm thẻ tín dụng là bao, và GE công bố rằng toàn hộ hệ thống tản nhiệt (có lẽ bao gồm cả các heatpipe) sẽ có độ dày 4mm. Độ dày này chỉ bằng một nửa so với các phương pháp tản nhiệt sử dụng quạt hiện nay, mở đường cho tương lai của các thiết kế tablet thậm chí là laptop mỏng hơn 8mm.

    Quan trọng không kém, theo như phó giám đốc Chris Giovanniello của GE: “DCJ hoạt động gần như yên lặng tuyệt đối, người dùng thậm chí sẽ không biết tản nhiệt đang hoạt động”. Lí do một phần là cơ chế hoạt động của DCJ hoàn toàn khác biệt với quạt – khi không có những tấm nhựa quay trong không khí với tốc độ hàng nghìn vòng trên giây, dĩ nhiên các rung động cũng sẽ ít hơn hẳn. Nhưng đồng thời độ ồn lí tưởng này cũng là nhờ DCJ hỗ trợ việc tản nhiệt riêng lẻ theo từng bộ phận. Thay cho việc phải tính chuyện sắp đặt các heatpipe và vị trí quạt, GE cho rằng các hãng sản xuất lúc này có thể sử dụng hàng loạt các DCJ cỡ nhỏ, mỗi DCJ phục vụ riêng cho một bộ phận sinh nhiệt của thiết bị.

    Tản nhiệt siêu mỏng, siêu êm mới cho laptop 2

    Để đảm bảo cho tương lai, GE hiện đã đăng ký bản quyền DCJ với Fujikura, một hãng quản lí của Nhật. Đồng thời một số bản DCJ mẫu cũng đã được chuyển đến các OEM để tiến hành chạy thử. Nếu mọi chuyện êm đẹp, chỉ vài năm nữa là chúng ta có thể tận hưởng những lợi thế của công nghệ mới này.

    Tham khảo: Extremetech
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ