Trung Quốc khởi công xây dựng thành phố điện toán đám mây

    PV, Minh Nhi 

    Thông tin mới nhất cho hay Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng một thành phố mới, đặc biệt ở chỗ đây sẽ là nơi thí điểm đầu tiên của công nghệ điện toán đám mây đang rất thu hút được sự chú ý hiện nay.

    Thông tin mới nhất cho hay Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng một thành phố mới, đặc biệt ở chỗ đây sẽ là nơi thí điểm đầu tiên của công nghệ điện toán đám mây đang rất thu hút được sự chú ý hiện nay. Dự án bao gồm một tổ hợp kỹ thuật hạ tầng bên trong có chứa trung tâm dữ liệu khổng lồ. Đây là bước đi mới nhất của quốc gia đông dân số 1thế giới nhằm đáp ứng cho tăng trưởng tin học đang ở mức 2 chữ số.
     
     
    Toàn bộ tổ hợp sẽ nằm trên diện tích 576.000 mét vuông, với không gian trung tâm dữ liệu ban đầu ước tính lên tới hơn 60.000 m2. Dự án vừa mới được IBM và một công ty khác của Trung Quốc (Range Technology Development Co.) chính thức công bố và đi vào khởi công tại tỉnh Hà Bắc.
     
     
    Thành phố này được xây dựng theo kiến trúc hình ngũ giác. Đây không phải là phong cách mới được Trung Quốc áp dụng mà thực tế đã tồn tại từ lâu khi xây dựng các khu kinh tế mới với 1 thành phố trung tâm và các thành phố vệ tinh xung quanh. Nhưng đó sẽ là dự án đầu tiên cho phép hình thành một khu vực văn phòng rộng lớn, có thể xen kẽ khu dân cư, giúp các nhà phát triển và trung tâm dữ liệu xích lại gần nhau hơn.
     
    Có vẻ như Bắc Kinh đang rất quan tâm tới loại công nghệ điện toán đám mây mặc dù ngân sách chi tiêu hàng năm cho IT của họ chỉ bằng 1/5 so với Hoa Kỳ. Theo tổ chức thống kê IDC, mức chi tiêu của Trung Quốc dành cho phần cứng, các gói phần mềm và dịch vụ được dự đoán vào khoảng 112 tỉ USD trong năm nay, tức là tăng 15,6% so với năm 2010. Con số này bên phía Mỹ lần lượt là 564 tỉ USD và 5,9%.
     
     
    Dale Sartor, kỹ sư làm việc tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley trực thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, đã cho biết một số thông tin về dự án. Theo ông, Trung Quốc đang gặp phải vấn đề sử dụng năng lực trung tâm dữ liệu chưa được hiệu quả cho lắm trong khi Ấn Độ đã làm rất tốt điều này trong vài năm qua.
     
     
    Sartor cho biết Trung Quốc đang mong muốn đẩy mạnh phát triển công nghệ tin học trong những trung tâm dữ liệu, đặc biệt là việc cung cấp dịch vụ điện toán đám mây. Những trung tâm như vậy sẽ là một điều phổ biến trong tương lai gần.
     
    Dự án được xây dựng với 7 tòa nhà trung tâm dữ liệu tại tỉnh Hà Bắc, và có thể mở rộng dễ dàng với diện tích thêm 93.000 mét vuông nữa. Theo kế hoạch, sẽ có thêm 6 trung tâm nữa được xây dựng, trong đó 3 trung tâm sẽ nằm trong khu vực 7 tòa nhà ban đầu. Nếu tiến độ theo đúng kế hoạch, đến năm 2016, toàn bộ thành phố mới sẽ được xây dựng xong.
     
     
    Nếu xét về mặt diện tích, thành phố “đám mây” này sẽ thuộc loại lớn nhất thế giới, lớn gấp 5 lần tổ hợp dữ liệu rộng hơn 102.192 m2 của Digital Realty Trust tại Chicago. Trong năm vừa qua, ngành IT của Trung Quốc phát triển với con số chóng mặt, lên tới 25% so với năm 2009.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ