Pebble chính thức đóng cửa mảng smartwatch, bán mảng phần mềm cho Fitbit, không bảo hành sản phẩm cũ

    TVD,  

    Đồng hồ thông minh Pebble chính thức bị khai tử.

    Cách đây vài ngày, đã có thông tin cho rằng startup đồng hồ thông minh nổi tiếng Pebble sẽ bán mình cho Fitbit. Và thông tin này đã được xác nhận vào ngày hôm qua, theo đó Pebble sẽ đóng cửa toàn bộ mảng phần cứng của mình, không sản xuất, bán hàng hay thậm chí là bảo hành và sửa chữa sản phẩm cũ nữa.

    Nguyên nhân được tiết lộ là do tình hình kinh doanh của công ty đang gặp nhiều khó khăn và không thể tiếp tục duy trì được nữa. Chiếc smartwatch Pebble Time 2 đang được kêu gọi vốn trên KickStarter cũng sẽ ngừng bán và hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho những người đã quyên góp.

    Trang web chính thức Pebble.com đã không còn bán bất kỳ sản phẩm nào của startup này, từ đồng hồ cho tới phụ kiện. Các thiết bị Pebble cũ sẽ vẫn có thể sử dụng bình thường, tuy nhiên không còn được bảo hành và sữa chữa. Do đó việc thay thế linh kiện cho các sản phẩm cũ này cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

    Trong khi đó, Fitbit cho biết họ sẽ mua lại các phần mềm và hệ điều hành của Pebble để tích hợp trong những sản phẩm mới của mình. Fitbit không nhắc đến việc sẽ sử dụng thương hiệu Pebble, do đó mà cái tên này có thể sẽ hoàn toàn biến mất trên thị trường.

    Fitbit cũng chỉ giữ lại các kỹ sư phần mềm của Pebble, các nhân sự thuộc mảng phần cứng sẽ phải đi tìm một công việc mới. Do đó mà khả năng Fitbit ra mắt một dòng sản phẩm riêng mang thương hiệu của Pebble là rất thấp.

    Chi tiết của thương vụ thâu tóm này chưa được tiết lộ, nhưng Bloomberg cho biết giá trị có thể là 40 triệu USD.

    Ngày hôm nay, đồng hồ thông minh Pebble chính thức bị khai tử.

    Tham khảo: theverge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ