Phân biệt smartphone Xiaomi chính hãng và xách tay như thế nào?

    Minh Trang,  

    Với sự tham gia của Xiaomi vào thị trường chính hãng, người dùng cần được trang bị những kiến thức về cách thức phân biệt hai loại hàng chính hãng và xách tay để tránh bỡ ngỡ khi mua hàng.

    Hồi giữa tháng Ba năm nay, Xiaomi đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam và bắt đầu phân phối ba chiếc smartphone của hãng là Redmi 4A, Redmi Note 4 và Redmi Note 4X dưới dạng hàng chính hãng. Với việc những chiếc máy Xiaomi đã có mặt trên thị trường từ lâu dưới dạng hàng xách tay, sự bổ sung của hàng chính hãng chắc chắn sẽ gây lúng túng cho một số người dùng đang phân vân giữa hai loại hàng này.

    Vì vậy, trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi chỉ ra một số điểm khác nhau giữa chiếc Redmi Note 4 chính hãng và Redmi Note 4X xách tay. Đây là chiếc máy có mức giá 4.69 triệu đồng tại thị trường chính hãng và được dự đoán cũng là sản phẩm chủ lực của Xiaomi trong lần gia nhập này.

    Đầu tiên về tên gọi, cần phải khẳng định rằng với riêng dòng sản phẩm này, cách thức Xiaomi đặt tên cho từng thị trường là khác nhau. Chiếc Redmi Note 4 tại thị trường quốc tế (Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia) chính là chiếc Redmi Note 4X tại thị trường Trung Quốc (mới được ra mắt hồi tháng 2/2017) và đang được bày bán tại các cửa hàng điện thoại xách tay hiện nay. Redmi Note 4 chính hãng và Redmi Note 4X đều được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 625, không phải MediaTek Helio X20 như chiếc Redmi Note 4 xách tay từ Trung Quốc đã được Xiaomi ra mắt từ 8/2016.

     Cách thức đóng gói của Redmi Note 4 chính hãng và Redmi Note 4X xách tay là rất giống nhau. Hộp của cả hai chiếc máy đều có màu trắng, nhưng hộp của chiếc chính hãng (trái) có số 4 in chìm, còn của chiếc xách tay (phải) là chữ 4X

    Cách thức đóng gói của Redmi Note 4 chính hãng và Redmi Note 4X xách tay là rất giống nhau. Hộp của cả hai chiếc máy đều có màu trắng, nhưng hộp của chiếc chính hãng (trái) có số 4 in chìm, còn của chiếc xách tay (phải) là chữ "4X"

     Lật mặt sau, hộp của máy chính hãng có tem nhập khẩu từ nhà phân phối Digiworld và tem thông tin sản phẩm được viết bằng tiếng Anh.

    Lật mặt sau, hộp của máy chính hãng có tem nhập khẩu từ nhà phân phối Digiworld và tem thông tin sản phẩm được viết bằng tiếng Anh.

     Trong khi đó, hộp của máy xách tay không có tem nhập khẩu và các thông tin được viết bằng tiếng Trung

    Trong khi đó, hộp của máy xách tay không có tem nhập khẩu và các thông tin được viết bằng tiếng Trung

     Ở cạnh bên, hộp chiếc máy xách tay viết tên máy bằng tiếng Trung (红米Note 4X), trong khi đó ở chiếc máy chính hãng là tiếng Anh (Redmi Note 4). Đặc biệt, hộp của máy chính hãng còn có dòng chữ Global Version được in rõ, ám chỉ đây là phiên bản quốc tế.

    Ở cạnh bên, hộp chiếc máy xách tay viết tên máy bằng tiếng Trung (红米Note 4X), trong khi đó ở chiếc máy chính hãng là tiếng Anh (Redmi Note 4). Đặc biệt, hộp của máy chính hãng còn có dòng chữ "Global Version" được in rõ, ám chỉ đây là phiên bản quốc tế.

     Sách hướng dẫn sử dụng cũng có sự khác biệt về ngôn ngữ. Chiếc máy chính hãng có sách HDSD bằng tiếng Anh và Indonesia, còn xách tay là tiếng Trung

    Sách hướng dẫn sử dụng cũng có sự khác biệt về ngôn ngữ. Chiếc máy chính hãng có sách HDSD bằng tiếng Anh và Indonesia, còn xách tay là tiếng Trung

     Củ sạc là một chi tiết mà sự khác biệt là khá rõ ràng. Máy chính hãng có củ sạc lớn hơn khá nhiều, sử dụng hai chân tròn. Củ sạc của máy xách tay nhỏ hơn và sử dụng hai chân dẹt.

    Củ sạc là một chi tiết mà sự khác biệt là khá rõ ràng. Máy chính hãng có củ sạc lớn hơn khá nhiều, sử dụng hai chân tròn. Củ sạc của máy xách tay nhỏ hơn và sử dụng hai chân dẹt.

     Mặc dù vậy, dòng ra của chúng đều là 5V-2A

    Mặc dù vậy, dòng ra của chúng đều là 5V-2A

     Chuyển sang nhân vật chính là máy, khi người dùng cầm trên tay máy lần đầu tiên thì mặt sau sẽ có một số tem dán như thế này

    Chuyển sang nhân vật chính là máy, khi người dùng cầm trên tay máy lần đầu tiên thì mặt sau sẽ có một số tem dán như thế này

     Tem của máy xách tay (bên phải) được viết hoàn toàn bằng tiếng Trung. Trong khi đó tem của máy chính hãng chủ yếu viết bằng tiếng Anh

    Tem của máy xách tay (bên phải) được viết hoàn toàn bằng tiếng Trung. Trong khi đó tem của máy chính hãng chủ yếu viết bằng tiếng Anh

     Còn về các khía cạnh phần cứng còn lại, cả hai máy đều y hệt

    Còn về các khía cạnh phần cứng còn lại, cả hai máy đều y hệt

     Trong trường hợp người dùng mua máy mới nguyên seal, máy xách tay (phải) sẽ chạy bản ROM MIUI từ Trung Quốc, trong khi máy chính hãng sẽ chạy ROM MIUI Global

    Trong trường hợp người dùng mua máy mới nguyên seal, máy xách tay (phải) sẽ chạy bản ROM MIUI từ Trung Quốc, trong khi máy chính hãng sẽ chạy ROM MIUI Global

     Bản ROM Global của máy chính hãng sẽ hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt, trong khi ROM Trung Quốc chỉ dừng lại ở con số 4

    Bản ROM Global của máy chính hãng sẽ hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt, trong khi ROM Trung Quốc chỉ dừng lại ở con số 4

     Bản ROM Trung Quốc trên máy xách tay cũng gặp lỗi font trong một số ứng dụng, điển hình là Facebook

    Bản ROM Trung Quốc trên máy xách tay cũng gặp lỗi font trong một số ứng dụng, điển hình là Facebook

     Máy chính hãng được cài đặt sẵn kho ứng dụng Google Play, còn máy xách tay không có

    Máy chính hãng được cài đặt sẵn kho ứng dụng Google Play, còn máy xách tay không có

     Đi kèm máy chính hãng cũng là đầy đủ dịch vụ và ứng dụng của Google. Với máy xách tay, người dùng sẽ phải cài đặt thủ công hoặc chạy một bản phần mềm khác

    Đi kèm máy chính hãng cũng là đầy đủ dịch vụ và ứng dụng của Google. Với máy xách tay, người dùng sẽ phải cài đặt thủ công hoặc chạy một bản phần mềm khác

    Nhìn chung, sự khác biệt giữa máy chính hãng và xách tay là có, tuy nhiên rất khó để nói rằng sự khác biệt này sẽ khiến quyết định mua sắm của người dùng bị thay đổi. Những vấn đề của máy xách tay chủ yếu đến từ khía cạnh phần mềm, và chúng có thể dễ dàng được khắc phục bằng cách chạy một bản ROM khác - một điều mà đa số cửa hàng sẽ làm khi bán máy cho khách. Xét cho cùng, chế độ hậu mãi sẽ vẫn là ưu điểm lớn nhất của máy chính hãng so với máy xách tay.

    Hiện nay do mức chênh lệch giữa giá máy Xiaomi chính hãng và xách tay là không thật sự lớn, đặc biệt là khi cộng chi phí cho gói bảo hành vàng của máy xách tay, việc lựa chọn máy chính hãng có thể coi là một quyết định khá hợp lý.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ