Phản đối đủ kiểu, AMD vẫn phải 'ấm ức' vì Intel tiếp tục được độc quyền bán chip cho laptop Huawei

    Anh Việt,  

    Intel là một trong số những nhà cung cấp được nhận miễn trừ, cho phép công ty này bán CPU máy tính xách tay cho Huawei - một thỏa thuận trị giá hàng trăm triệu đô la.

    Theo thông tin từ Reuters, Intel đã thành công trong việc bảo vệ giấy phép xuất khẩu sản phẩm của mình tới Huawei, bất chấp áp lực từ AMD - một đối thủ trong ngành sản xuất CPU - và ý kiến phản đối tại Trung Quốc, những người đã kêu gọi thu hồi giấy phép này. Nhờ giấy phép xuất khẩu được cấp vào năm 2019, Intel đã có được một thỏa thuận độc quyền để cung cấp CPU cho máy tính xách tay của Huawei, một điều mà AMD coi là bất công. Tuy nhiên, giấy phép này sẽ hết hạn vào cuối năm nay và khả năng cao sẽ không được gia hạn, dù Intel đã kiếm được hàng trăm triệu đô la từ việc này.

    Phản đối đủ kiểu, AMD vẫn phải 'ấm ức' vì Intel tiếp tục được độc quyền bán chip cho laptop Huawei- Ảnh 1.

    Huawei đã trở thành điểm nóng trong "cuộc chiến công nghệ chip" giữa Mỹ và Trung Quốc trong nhiều năm. Vào năm 2019, Huawei bị đưa vào danh sách đen thương mại của Mỹ, điều này tạo ra thách thức lớn cho công ty trong việc sử dụng công nghệ sản xuất chip 5nm cho dòng GPU HiSilicon Ascend thế hệ mới của mình. Tuy nhiên, vào cuối năm 2020, chính quyền tổng thống Donald Trump đã cấp các miễn trừ cho một số nhà cung cấp của Huawei, cho phép họ tiếp tục cung cấp linh kiện.

    Intel là một trong số những nhà cung cấp được nhận miễn trừ, cho phép công ty này bán CPU máy tính xách tay cho Huawei - một thỏa thuận trị giá hàng trăm triệu đô la. AMD sau đó đã nộp đơn xin giấy phép tương tự nhưng không nhận được phản hồi. Đến nay, AMD vẫn không thể cung cấp CPU cho Huawei một cách hợp pháp, trong khi Intel tiếp tục duy trì vị thế độc quyền của mình.

    Thị phần của AMD trong lĩnh vực máy tính xách tay Huawei đã suy giảm đáng kể, từ 47.1% vào năm 2020 xuống còn 9.3% vào nửa đầu năm 2023, trong khi thị phần của Intel tăng từ 52.9% lên 90.7%. Sự chênh lệch này tạo ra một "khoảng cách doanh thu ước tính" là 512 triệu đô la cho AMD.

    AMD và các nhà phê bình Trung Quốc đã nỗ lực vận động hành lang để yêu cầu thu hồi giấy phép của Intel, phản đối các thỏa thuận xuất khẩu nói chung. Mặc dù Bộ Thương mại Mỹ đã thông báo rằng họ sẽ xem xét lại giấy phép của các nhà cung cấp Huawei, bao gồm Intel, và cam kết thị trường sẽ công bằng, nhưng cuối cùng, quyết định không thay đổi giấy phép nào đã được đưa ra vào cuối năm ngoái.

    Không rõ tại sao AMD không được chấp thuận giấy phép từ đầu và lý do Bộ Thương mại không thu hồi giấy phép của Intel. Có suy đoán rằng điều này có thể liên quan đến việc giảm căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, đã trở nên căng thẳng hơn dưới thời chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden.

    Giấy phép xuất khẩu của Intel sắp hết hạn vào cuối năm nay, và mặc dù có khả năng không được gia hạn, đây là một phát triển quan trọng. Mặc dù các nỗ lực của AMD nhằm thu hồi giấy phép có thể không cần thiết, số tiền 500 triệu đô la không phải là nhỏ, và AMD có lẽ cảm thấy bất bình với thỏa thuận mà họ coi là không công bằng.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ