Phát hiện 30 quả trứng khủng long được bảo quản hoàn hảo tại Trung Quốc

    Tấn Minh,  

    Ông già Noel đã mang một món quà tuyệt vời đến các nhà cổ sinh vật học, khi mới đây một nhóm công nhân Trung Quốc trong khi đào đất tại một công trình xây dựng đã phát hiện 30 quả trứng khủng long niên đại 130 triệu năm được bảo quản một cách hoàn hảo

    Theo đó, 30 quả trứng khủng long này đã được phát hiện tại công trường thi công một trường trung học cơ sở ở Cám Châu - Trung Quốc. Sau phát hiện này, mọi hoạt động tại công trường đã phải tạm hoãn.

    Cụ thể, các công nhân tại công trường đã đào được "những viên đá hình oval" trong khi dùng chất nổ để dọn đá trong khu vực. Nhận thấy những "vật thể" này có vẻ quan trọng, nhóm công nhân đã báo cáo với cơ quan hành pháp địa phương đang chịu trách nhiệm quản lý công trường và liên hệ với các chuyên gia tại một bảo tàng gần đó - những người sau đó đã xác nhận rằng "những viên đá" kia chính là trứng khủng long hoá thạch.

    Những quả trứng này có thể đã tồn tại từ Kỷ Phấn màu Creta, tức có niên đại khoảng 130 triệu năm. Địa điểm phát hiện trứng trước đây được cho là một bờ hồ cổ đại - địa điểm khá phù hợp để loài khủng long sinh con đẻ cái. Bảo tàng Hạt Dayu đã thu những quả trứng này về để nghiên cứu kỹ hơn.

    Được biết, thành phố Cám Châu nằm ngay trung tâm của một thềm hoá thạch giàu có. Cả khu vực này đã chứng kiến nhiều phát hiện quan trọng về khủng long trong quá khứ, bao gồm một lượng lớn trứng hoá thạch. Nhiều trứng trong số này được cho là thuộc về loài Oviraptor - một loại khủng long có lông vũ đứng bằng hai chân, cao khoảng vài feet.

    Chưa rõ những quả trứng mới được phát hiện thuộc loài khủng long nào, nhưng những hình ảnh chụp được tại hiện trường (ảnh trên) khá giống với tổ của loài Oviraptor. Chúng ta sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa để biết cụ thể hơn về nguồn gốc số trứng này.

    Tham khảo: BGR

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ