Phát hiện khu vực có dòng chảy màu xanh lạ, chỉ có tiếng gió, không có dấu vết của sinh vật sống vì chứa kho báu 5.000 năm tuổi, công nghệ được đưa vào khai thác

    Minh Tiến,  

    Phát hiện kho báu 5.000 năm tuổi tại khu vực lạ, công nghệ tiên tiến được đưa vào khai thác.

    Tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, chuyên gia phát hiện một khu vực kỳ lạ có tổng diện tích khoảng 5.856 km2. Điều đáng chú ý, các chuyên gia ngay lập tức bị thu hút bởi cảnh quan kỳ lạ ở đây, dù có nước nhưng lại không có cỏ mọc, chim chóc và động vật. Ngoại trừ tiếng gió, toàn bộ khu vực này đều im lặng.

    Sau khi nghiên cứu, chuyên gia xác nhận khu vực này chứa lượng muối chất lượng cao lên tới 60 tỷ tấn. Nếu khai thác toàn bộ lượng muối ở đây, nó có thể dùng được cho 7 tỷ người trên thế giới trong khoảng 1.000 năm.

    Khu vực này được gọi là hồ muối Qarhan. Theo ước tính của các chuyên gia, giá trị khai thác của hồ muối này ít nhất đã đạt tới hàng trăm tỷ USD, vì vậy đây không chỉ là một hồ muối thông thường mà là hồ chứa kho báu lớn. Hơn nữa, hồ muối Qarhan có lịch sử 5.000 năm nên chất lượng muối tạo ra ở đây có rất nhiều khoáng chất.

    Tất nhiên, ngoài natri clorua, hồ muối này còn giàu kali và muối kali, cũng như magie, lithium, boron, iốt và các khoáng chất khác. Ngoài những khoáng chất tự nhiên này, hồ muối này còn rất giàu carnallite. Những khoáng chất như vậy không thể được khai thác từ bất kỳ hồ muối nào. Những khoáng chất này chứa đựng giá trị khai thác rất quan trọng, đóng vai trò quan trọng trong quá trình tinh chế kim loại magie và hợp kim nhôm-magie.

    Phát hiện khu vực có dòng chảy màu xanh lạ, chỉ có tiếng gió, không có dấu vết của sinh vật sống vì chứa kho báu 5.000 năm tuổi, công nghệ được đưa vào khai thác- Ảnh 1.

    Sau khi phát hiện ra lớp muối tích tụ ước tính hàng nghìn năm, cuối cùng các chuyên gia cũng hiểu tại sao ở đây không có dấu vết của sinh vật sống, hóa ra lớp nước muối bên dưới khá giàu muối magie và kali và hoàn toàn không thích hợp cho sự sinh tồn sinh học. .

    Hơn nữa, khi phát hiện có một lượng kali rất lớn, đây chắc chắn là một tin vui lớn vì kali là nguyên tố quan trọng trong sản xuất phân bón. Trung Quốc là một nước có nhu cầu rất lớn về phân kali, phát hiện này chắc chắn sẽ giải quyết được nhu cầu cấp thiết của đất nước.

    Để khai thác kho báu tại hồ muối Qarhan, Trung Quốc đã phải sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến. Trong đó, Trung Quốc sử dụng công nghệ thăm dò tài nguyên gồm bộ hệ thống thiết bị ứng dụng công nghệ kết hợp máy dò AI để thăm dò, robot để khai thác cùng hệ thống GPS và các thiết bị có kết nối không dây để giám sát trong quá trình khai thác.

    Hơn nữa, Trung Quốc sử dụng công nghệ kỹ thuật số, công nghệ trí tuệ nhân tạo… trong quá trình vận hành, bảo trì hệ thống khai thác. Đồng thời, ứng dụng công nghệ giúp dự đoán chất lượng muối từng khu vực nhắm giúp đưa ra quyết định khai thác.

    Về quá trình phát triển công nghệ khai thác kho báu tài nguyên, Trung Quốc đã trải qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, thực hiện hoạt động sâu rộng nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành khai thác thông minh. Cụ thể, Trung Quốc đã ban hành các hướng dẫn và tiêu chuẩn đánh giá việc xây dựng các mỏ thông minh theo cấp và phân loại.

    Giai đoạn 2, sử dụng tiến bộ công nghệ trong khai thác tài nguyên để đảm bảo an toàn lao động và đạt hiệu quả cao trong quá trình khai thác. Trước đây, những rủi ro trong khai thác tài nguyên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích kinh tế. Nhờ công nghệ mà những rủi ro đã được giảm thiểu hết sức có thể.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ