Phát hiện loài khủng long ăn thịt khổng lồ mới, làm đau đầu các nhà khảo cổ

    Lưu An,  

    Các nhà khảo cổ học hiện đang đau đầu vì không biết loài khủng long ăn thịt khổng lồ này thuộc chi nào.

    Mới đây các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một loài khủng long ăn thịt mới thuộc chi megaraptor. Loài khủng long này được tìm thấy ở vùng đất hóa thạch Patagonia, tại Nam Mỹ, là loài mới nhất được phát hiện thuộc chi megaraptor, dòng họ Murusraptor.

    Loài khủng long khổng lồ này dài 6,5 mét, từng sinh sống tại Argentina thời Kỷ Phấn Trắng cách đây khoảng 80 triệu năm.

    “Chúng ta biết rất ít về khủng long Murusraptor” – nhà khảo cổ học Rodolfo Coria, một thành viên thuộc nhóm nghiên cứu cho biết. Cùng với người đồng sự của mình là Giáo sư Philip Currie đến từ Đại học Alberta, ông Coria đã đưa ra một số mô tả về đặc điểm của loài khủng long mới này.

    “Từ quá trình hình thành địa chất tương tự, chúng tôi đã thu thập được một số bộ phận hóa thạch của loài khủng long cổ dài khổng lồ (sauropods) cũng như gỗ thông hóa thạch xung quanh khu vực đó. Kết quả cho thấy, khu vực này là nơi sinh sống của rất nhiều loài khủng long, cá sấu, rùa và một số loài thú nhỏ. Chúng tôi nghĩ rằng Murusraptor thuộc loài ăn thịt và con mồi của chúng là những loài vật được kể ở trên” – ông Coria nói.

    Dựa trên những mẫu hóa thạch tìm được, các nhà khảo cổ cho biết loài khủng long này có thể chưa thành niên khi chúng chết bởi hộp sọ của chúng chỉ vừa mới phát triển. Và điều khiến các nhà khảo cổ học “đau đầu” ở đây là loài khủng long ăn thịt này thực sự thuộc chi nào.

    Một bên thì cho rằng khủng long megaraptors là những thành viên còn sống sót cuối cùng thuộc chi Allosaurus đã tuyệt chủng. Số khác lại khẳng định đây là loài ăn thịt rất gần với khủng long bạo chúa tyrannosaurs.

    Các tranh cãi càng nổ ra lớn hơn khi quan sát đặc điểm của khủng long megaraptors cho thấy chúng vừa có điểm tương đồng với loài khủng long săn mồi khổng lồ spinosaurs, vừa kế thừa một số đặc điểm của loài megalosauroid.

    Ông Coria hy vọng những nghiên cứu trong tương lai về khủng long Murusraptor sẽ giải mã những bí ẩn về dòng họ khủng long megaraptor. “Chúng tôi đang đưa ra 2 giải pháp để tìm câu trả lời cho vấn đề này. Một là, chúng tôi sẽ rà soát lại tất cả các loài khác nhau và xây dựng một bộ dữ liệu mới để tránh những cái nhìn chủ quan về vấn đề này” – Coria cho biết.

    Cách thứ 2, theo ông Coria là “sẽ nghiên cứu các hóa thạch cổ hơn từ thời Hạ Phấn Trắng hay thậm chí Kỷ Jura để tìm ra tổ tiên của loài megaraptors”.

    “Đây sẽ là một phát hiện mới cực kì thú vị về dòng họ bí ẩn của một trong những loài khủng long khổng lồ. Chúng tôi đã tập hợp được đầy đủ bộ xương của một thực thể duy nhất. Và điều này sẽ giúp chúng tôi đưa ra kết luận về mối liên hệ của chúng với các loài động vật khác” – Giáo sư Currie nói.

    Và dù kết luận cuối cùng chúng thuộc chi nào thì rõ ràng loài khủng long khổng lồ megaraptors là những "thợ săn mồi" lành nghề đã xuất hiện từ thời Kỷ Phấn Trắng vừa mang những đặc điểm của khủng long khổng lồ T-Rex vừa giống loài săn mồi nhỏ như Velociraptor.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày