Trò chuyện trực tuyến với tiền vệ Hùng Dũng: Ông bố trẻ chia sẻ những câu chuyện đặc biệt tại SEA Games 30

    TEAM SPORT5,, THEO TRÍ THỨC TRẺ 

    Vào lúc 14h30 ngày 12/12, Đỗ Hùng Dũng, người hùng của U22 Việt Nam ở SEA Games 30, sẽ trả lời trực tuyến câu hỏi của độc giả Kênh14.

    Đỗ Hùng Dũng là trụ cột của tuyển U22 Việt Nam trong hành trình giành vàng tại SEA Games 30. Góp mặt với tư cách một trong 2 cầu thủ quá tuổi, anh đã không làm người hâm mộ phải thất vọng khi tạo ra sự chắc chắn tuyệt đối nơi tuyến giữa của những chàng trai áo đỏ.

    Không những vậy, trong trận chung kết với đối thủ U22 Indonesia, Hùng Dũng đã có pha lập công quan trọng vào đầu hiệp 2, dẫn lối toàn đội tới thắng lợi chung cuộc 3-0 cuối cùng.

    Trở về Việt Nam sau kỳ Đại hội lịch sử, Hùng Dũng sẽ có buổi trả lời trực tuyến vào lúc 14h30 ngày 12/12. Trong buổi gặp gỡ này, các độc giả có thể đặt câu hỏi trực tiếp tới người hùng của đội tuyển U22 Việt Nam.

    Trò chuyện trực tuyến với tiền vệ Hùng Dũng: Ông bố trẻ chia sẻ những câu chuyện đặc biệt tại SEA Games 30 - Ảnh 1.
    Trò chuyện trực tuyến với tiền vệ Hùng Dũng: Ông bố trẻ chia sẻ những câu chuyện đặc biệt tại SEA Games 30 - Ảnh 2.

    Trò chuyện cùng Hùng Dũng:

    - Sau chiếc HCV SEA Games, anh có thể chia sẻ về cảm xúc của mình?

    - Giành được chiếc HCV SEA Games, chúng mình cảm thấy bớt áp lực hơn, phần nào đáp ứng được kỳ vọng của những người hâm mộ. Trên đường trở về, chúng tôi nhận được tình cảm rất ấm áp của người hâm mộ.

    - Dự SEA Games, anh phải xa cậu con trai mới sinh, anh làm thế nào để kết nối với con?

    - Con trai mình mới sinh vào thời điểm mình đi SEA Games. Mình đành cập nhật thường xuyên tình hình của con trai qua mạng xã hội. Ngày về, con đang ngủ. Mình cảm thấy hạnh phúc khi con trai vẫn khỏe mạnh, đáng yêu.

    - Trở lại với SEA Games, giải đấu vừa qua lịch thi đấu quá kín. Toàn đội đã làm thế nào để vượt qua điều đó?

    - Mọi thứ không dễ dàng. Lịch thi đấu quá dày và chúng tôi chỉ biết cố gắng. Thực tế, rất đáng tiếc khi một số cầu thủ như Quang Hải hay Thanh Thịnh gặp chấn thương và không thể thi đấu trọn vẹn. Mong rằng hai anh sẽ nhanh chóng bình phục.

    - Cầu thủ gặp chấn thương, thầy Park quan tâm tới các cầu thủ thế nào?

    - Tất nhiên, thầy rất quan tâm tới các cầu thủ. Thầy ngày nào cũng hỏi thăm sức khỏe, động viên từng người.

    Câu hỏi của fan hâm mộ:

    - Điều gì đã tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp của mình?

    - Bước ngoặt của mình có lẽ là việc được thi đấu Hà Nội FC. Thời còn trẻ, mình chỉ đá hạng Nhất thồi.

    - Tại SEA Games 30, Quang Hải không may gặp chấn thương và đã trao chiếc băng đội trưởng cho anh. Lúc đấy, Hải nói gì với anh không?

    - Cậu ấy cũng không nói gì nhiều. Thực sự, ngày hôm đấy, chấn thương của cậu ấy rất bất ngờ. Vài ngày sau, thầy Park bảo tôi làm đội trưởng tạm thời.

    - Ai là người đã thông báo anh được dự SEA Games?

    - Thầy Park đã gọi tôi lên phòng và chia sẻ. Dù con tôi mới sinh, nhưng đây là trách nhiệm của quốc gia nên tôi không thể từ chối.

    - Thầy Park có vẻ rất áp lực trong SEA Games 30. Anh có thấy thế không?

    - Tôi thấy thầy gặp rất nhiều áp lực về lựa chọn chiến thuật rồi con người. Phải đến khi vô địch, ông mới thoải mái hơn. Thầy Park cảm ơn từng cầu thủ vì màn trình diễn vừa qua.

    - Tại SEA Games 30, anh cùng phòng với ai? Và anh thấy bạn cùng phòng của mình như thế nào?

    - Mình cũng phòng với Tiến Linh. Cả hai đã ở với nhau nhiều lần rồi nên rất thoải mái và không có vấn đề gì.

    - Sau chức vô địch, lời chúc nào khiến anh ấn tượng nhất?

    - Hôm đấy, phải đến khi trở về khách sạn mình mới xem điện thoại. Có lẽ lời chúc của vợ và con trai mình là ấn tượng nhất. Hôm đấy , cũng muộn rồi nhưng con trai bé bỏng mình vẫn thức để chờ bố.

    - Bà xã anh nói điều gì đầu tiên khi trở về?

    - Mình trở về và cô ấy thấy mình khỏe mạnh là cô ấy hạnh phúc rồi. Dù vợ mình vốn không am hiểu bóng đá lắm.

    Câu hỏi của fan:

    - Đức Huy có tặng anh gì sau khi trở về không?

    - Cậu ấy chúc tôi trước ngày lên đường rồi nhưng cậu ấy vẫn chưa tặng tôi gì cả.

    - Anh có biết tình hình hồi phục của Quang Hải không?

    - Tôi thấy cậu ấy hồi phục khá nhiều rồi, chắc chỉ tầm 1, 2 tuần nữa thôi. Tôi biết cậu ấy là người rất mạnh mẽ và sẽ sớm trở lại thôi.

    - Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của anh?

    - Có lẽ là mẹ. Mẹ luôn ủng hộ mình, động viên mình cố gắng thi đấu.

    - Anh có nhớ kỷ niệm gì với mẹ liên quan tới bóng đá không?

    - Ngày bé, tuần 3 buổi mình phải đi tập. Mẹ đã chở mình qua rất nhiều cây số và vẫn luôn động viên mình.

    - Trước trận chung kết, toàn đội có gặp căng thẳng không và mọi người làm gì để vượt qua.

    - Trước trận, ai cũng rất căng thẳng vì trong lịch sử chúng ta chưa từng giành được tấm HCV nào. Thầy Park đã truyền cảm hứng cho toàn đội cố gắng. Mình cũng chia sẻ mong anh em đừng quá áp lực và hãy chơi như đây là một trận đấu bình thường.

    - Anh nhìn nhận thế nào về năm 2019 của mình? Văn Toàn cho biết sẽ bầu cho anh Quả bóng vàng, anh nghĩ sao?

    - Năm nay là một năm đặc biệt thành công của mình. Nhưng mình nghĩ Quang Hải xứng đáng nhất giành Quả bóng vàng.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ