Phụ huynh bức xúc, đòi tẩy chay kênh Youtube sau clip Thơ Nguyễn ôm búp bê "xin vía học giỏi": "Tiêm nhiễm cho các con những nội dung lệch lạc"

    PV, Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 

    Sau khi clip "xin vía học giỏi" của Thơ Nguyễn được đăng tải đã khiến nhiều người phẫn nộ. Đặc biệt, các phụ huynh cho rằng, đoạn clip có nội dung lệch lạc, tiêm nhiễm vào đầu các con nhiều suy nghĩ không đúng, thiếu tính giáo dục.

    Clip ôm búp bê xin vía học giỏi gây phẫn nộ

    Thơ Nguyễn (tên thật là Nguyễn Hồng Thơ, SN 1992) là một trong những YouTuber nổi tiếng tại Việt Nam. Cô được biết đến với nhiều clip hướng dẫn các trò chơi, làm đồ handmade... cùng cách thể hiện vui nhộn, lạ lẫm.

    Không chỉ được biết đến với kênh YouTube hơn 8,7 triệu lượt theo dõi, Facebook hàng trăm nghìn lượt yêu thích mà Thơ Nguyễn còn mở rộng phạm vi hoạt động trên Tiktok với hơn 900.000 lượt theo dõi.

    Thế nhưng, trong suốt 5 năm xây dựng kênh YouTube Thơ Nguyễn, cô gái này cũng không ít lần nhận gạch đá và phản ứng trái chiều từ dân mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Gần đây nhất là đoạn clip ngắn nói việc "xin vía học giỏi" cho các em học sinh được Thơ Nguyễn đăng tải trên TikTok khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

    Phụ huynh bức xúc, đòi tẩy chay kênh Youtube sau clip Thơ Nguyễn ôm búp bê xin vía học giỏi: Tiêm nhiễm cho các con những nội dung lệch lạc - Ảnh 1.

    (Ảnh: Thơ Nguyễn TikTok)

    Cụ thể, Thơ Nguyễn ôm 1 con búp bê với tên gọi Cư Ma Mập, tự xưng "mẹ" và gọi búp bê là "con gái". Nữ YouTuber sinh năm 1992 sau đó cầm con lắc để "xin vía".

    "Mập ơi, bây giờ con nghe lời mẹ này, mai các anh chị đi học rồi, giờ con cầu cho các anh chị học giỏi nha. Nếu mà con cầu được thì con lắc ngang, không cầu được lắc dọc, nói chung là cứ lắc tứ tung đi. Lắc đi, lắc cái đầu là mẹ cho ăn đòn tét mông ngay", Thơ Nguyễn nói trong clip.

    Sau đó, Thơ Nguyễn lại nói trước khi cầu điều gì thì phải cho búp bê ăn uống đã. "Bạn ấy rất thích uống nước ngọt. Chị thấy rất nhiều bạn Kumanthong uống nước ngọt bằng ống hút nhưng Mập nhà chị không cần", Thơ Nguyễn nói.

    Tiếp đó, Thơ Nguyễn mở ngay lon nước ngọt khiến gas trong lon nước tràn lên và chốt lại: "Đấy các em thấy chưa, Mập tham chưa, uống như vậy là học giỏi lắm đó".

    Trước clip có phần "mê tín dị đoan", có nội dung không tốt đối với cả em nhỏ được đăng tải đã gây phận nộ. Thậm chí không ít người lên tiếng kêu gọi mọi người tẩy chay kênh Thơ Nguyễn và không cho các em nhỏ tiếp cận những video như vậy bởi nó mang tính chất định hướng tiêu cực, lệch lạc, không phù hợp với độ tuổi.

    "Đưa búp bê ra nói chuyện, cho ăn uống rồi xưng mẹ con làm mình liên tưởng đến trào lưu nuôi Kumanthong một thời, thực sự đáng lo nếu trẻ nhỏ xem được và học theo. Là một YouTuber có lượt theo dõi lớn và ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, thiết nghĩ Thơ Nguyễn phải đầu tư nội dung thật chỉn chu và cân nhắc kỹ càng trước khi đưa bất cứ video nào lên mạng. Quá thất vọng với đoạn video", một phụ huynh có con nhỏ thường xem kênh của Thơ Nguyễn lên tiếng.

    "Cái clip không phải là ôm Kumanthong (như lời Thơ Nguyễn giải thích), là ôm con búp bê mủ, nhưng có ai người bình thường ôm búp bê xin vía không? Chẳng phải em đang tuyên truyền cho một vấn đề tâm linh đang rất trend mà ai nghe cũng sợ toát mồ hôi, và đối tượng tuyên truyền là bầy trẻ nhỏ chưa đủ chín chắn, chưa đủ hiểu biết và xem em là thần tượng không? Mà hễ thần tượng thì nói gì chả đúng? Tôi cất tiếng nói bảo vệ con cái tôi, và cũng lên tiếng để các bà mẹ có con cái như tôi cảnh giác", chị C.H (1 trong những phụ huynh đầu tiên phản ứng với clip xin vía học giỏi của Thơ Nguyễn) khẳng định.

    Phụ huynh bức xúc, đòi tẩy chay kênh Youtube Thơ Nguyễn

    Chia sẻ với chúng tôi, chị P.L.V (Hà Nội) có con 3 tuổi cho biết, "Mình có đăng ký kênh Thơ Nguyễn trên YouTube cho con trai xem. Mình cũng vẫn phải kiểm soát rất kĩ, theo dõi xem con xem clip có nội dung như thế nào. Tuy nhiên, đối với clip "xin vía học giỏi" của Thơ thì mình thấy phản cảm. Là một phụ huynh mình còn cảm thấy nhảm nhí, mê tín thì với các em nhỏ sẽ có những suy nghĩ lệch lạc. Có khi nào xem xong rồi đòi bố mẹ mua sữa, mua búp bê về để làm giống chị Thơ Nguyễn là học giỏi chứ không cần làm bài tập, đọc sách nữa chăng?".

    Phụ huynh bức xúc, đòi tẩy chay kênh Youtube sau clip Thơ Nguyễn ôm búp bê xin vía học giỏi: Tiêm nhiễm cho các con những nội dung lệch lạc - Ảnh 2.

    (Ảnh: Thơ Nguyễn TikTok)

    Chị P.L.V cũng cho biết, từ bây giờ chị sẽ không để con lên YouTube và các trang mạng để xem nữa mà sẽ tải hết các clip có nội dung bổ ích về máy tính để các con xem chọn lọc hơn.

    Không chỉ riêng vị phụ huynh này mà chị T.Đ (Hà Đông, Hà Nội) cũng cho biết, bản thân chị theo dõi Kênh Thơ Nguyễn từ lâu bởi con trai chị rất thích xem các clip thực hiện thử thách của chị Thơ.

    "Mỗi lần thấy clip hay hình ảnh của Thơ Nguyễn là con trai mình nhận ra ngay. Bé 5 tuổi nhưng rất hay xem các clip thực hiện thử thách, dạy nấu ăn... Mỗi lần con xem mình đều phải ngồi cùng, nội dung ổn thì mình để con xem tiếp, còn nếu có vấn đề mình sẽ yêu cầu con tắt ngay.

    Thế nhưng sau video "xin vía học giỏi" của Thơ Nguyễn mà các cha mẹ đang chia sẻ mấy ngày nay thì mình thật sự bức xúc. Với các em nhỏ 3-4 tuổi, dù Thơ Nguyễn có khuyến cáo không nên làm theo thì các em cũng chưa thể hiểu được.

    Bọn trẻ sẽ chỉ biết xem và xem, sau đó, sẽ là làm theo, không hề biết đúng sai. Dù có nhiều clip hay đến mấy nhưng vì một vài clip tiêu cực như này nên từ giờ tôi cũng sẽ không cho con xem kênh Thơ Nguyễn nữa", chị T.Đ bày tỏ.

    Bên cạnh đó, nhiều dân mạng cũng phản ứng vô cùng gay gắt, kêu gọi tẩy chay kênh Thơ Nguyễn. Các ý kiến đều cho rằng nội dung video gây ảnh hưởng xấu đối với người xem, đặc biệt khi đối tượng khán giả chủ yếu của Thơ Nguyễn là các em nhỏ.

    "Từ lâu rồi mình đã không cho con xem các clip của Thơ Nguyễn nữa. Mình cũng không hiểu những video của Thơ Nguyễn có sức hấp dẫn kiểu gì mà trẻ con xem nhiều đến vậy. Có những video nhảm nhí đến mức khó tả. Mình từng nghe một clip bạn ấy phát âm tiếng Anh sai để quảng cáo cho một app học tiếng Anh, hay có những từ ngữ phân biệt giàu nghèo, miệt thị người khác. Ví dụ như là "bạn thật là dơ dáy", "nhà bạn nghèo mình không chơi bạn đâu"... Làm kênh YouTube cho trẻ em mà bất chấp đúng sai như vậy là không được", một phụ huynh khác bày tỏ.

    Không phủ nhận những clip vui nhộn, giải trí của Thơ Nguyễn rất thu hút các bạn thiếu nhi. Thế nhưng việc pha trộn, lẫn trong đó một số clip với nội dung tiêu cực như "xin vía học giỏi", tiềm ẩn nguy hiểm đã khiến nhiều bậc phụ huynh bày tỏ quan ngại và lo lắng. Nhiều người cho rằng, YouTube cần có thêm nhiều chính sách kiểm duyệt nội dung dành cho thiếu nhi.

    "Thực trạng như thế này đang diễn ra rất nhiều, nội dung hoàn toàn không phù hợp, thực sự phản cảm nếu trẻ em tiếp xúc với các kênh như vậy. Mình thấy rất nhiều nội dung của Thơ Nguyễn lệch lạc, tiêm nhiễm vào đầu các con nhiều suy nghĩ không đúng, thiếu tính giáo dục.

    Các phụ huynh nên kiểm soát chặt chẽ hơn các chương trình và video dành cho con nhỏ của mình. Đồng thời, hi vọng các nội dung dành cho thiếu nhi trên YouTube được kiểm soát nghiêm ngặt hơn", một phụ huynh bày tỏ.


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ