Private Cloud nền tảng HCI: Giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí đầu tư

    Quang Vũ,  

    Cuộc cách mạng Công nghệ 4.0 tạo 1 cú hích mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trên toàn cầu. Trong đó Private Cloud nền tảng siêu hội tụ HCI được xem là giải pháp tối ưu khi xây dựng hệ thống cloud dùng riêng dành cho doanh nghiệp hiện nay.

    Trong bối cảnh toàn cầu hóa công nghệ như hiện nay, hầu hết tất cả các doanh nghiệp lớn – nhỏ trên toàn thế giới đều nhận thức rằng: Ứng dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh chính là một trong những điều kiện tiên quyết để tạo nên thành công.

    Những năm gần đây, tại thị trường Việt Nam, Private Cloud đã bắt đầu trở thành một dịch vụ được đông đảo các doanh nghiệp biết đến. Theo đánh giá của Viettel IDC, khi thuê dịch vụ Private Cloud, doanh nghiệp có thể tiết kiệm tới 40% chi phí đầu tư ban đầu, giảm từ 4 - 6 tuần triển khai và giảm chi phí vận hành hệ thống so với việc đầu tư tại doanh nghiệp.. Mới đây, Private Cloud tiếp tục được nâng tầm khi ứng dụng nền tảng công nghệ siêu hội tụ HCI, thành tựu này là một giải pháp tối ưu thúc đẩy hiệu quả ứng dụng CNTT vào doanh nghiệp.

    Private Cloud nền tảng siêu hội tụ có gì đặc biệt?

    Siêu hội tụ (Hyper-convergence Infrastructure - HCI) là hạ tầng với kiến trúc hệ thống lấy software làm trung tâm, được tích hợp chặt chẽ vào trong các Compute node, hệ thống lưu trữ (Storage), Networking, tài nguyên ảo hoá và các công nghệ khác.

    Private Cloud nền tảng HCI: Giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí đầu tư - Ảnh 1.

    Định nghĩa về hạ tầng "siêu hội tụ" có phần lớn hơn hạ tầng "hội tụ" (Converged Infrastructure – CI). Với hạ tầng hội tụ, hãng sản xuất cung cấp thiết bị bundle – tích hợp phần cứng và phần mềm trong 1 chassis duy nhất, với mục tiêu là làm giảm khả năng xảy ra sự cố và tinh giảm việc quản lý đi. Nếu cần thiết, các công nghệ tích hợp sẵn trong hạ tầng hội tụ có thể được chia nhỏ ra và sử dụng một cách độc lập. Tuy nhiên, đối với hạ tầng siêu hội tụ (HCI), cách công nghệ được tích hợp rất sâu và không thể nào chia nhỏ ra để sử dụng với từng thành phần thiết bị riêng biệt.

    Tại Việt Nam, Viettel IDC tự hào là đơn vị ứng dụng công nghệ tiên tiến này vào triển khai và cung cấp dịch vụ Private Cloud.

    Private Cloud nền tảng siêu hội tụ HCI của Viettel IDC: Đẳng cấp người dẫn đường

    Private Cloud nền tảng HCI: Giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí đầu tư - Ảnh 2.

    Là nhà cung cấp uy tín trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, cụ thể là các dịch vụ về Cloud, sản phẩm Private Cloud nền tảng siêu hội tụ HCI của Viettel IDC có những ưu điểm vượt trội nhằm mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Những lí do sau đây đủ để chứng minh lựa chọn Private Cloud nền tảng HCI của Viettel IDC là sự lựa chọn cho tương lai của các doanh nghiệp:

    Tối ưu chi phí đầu tư ban đầu

    Giải pháp nền tảng công nghệ ảo hóa sử dụng giúp tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.

    Khả năng mở rộng vô hạn

    Hệ thống HCI sinh ra vốn đã sẵn sàng khả năng mở rộng, và doanh nghiệp có thể "vô tư" tăng/giảm khả năng lưu trữ bằng cách điều chỉnh số lượng các node. HCI cho phép các thiết bị storage của nó có thể thêm/lấy ra mà không cần phải cấu hình lại trong bất kỳ ứng dụng nào cho phép nhanh chóng mở rộng/thu hẹp hạ tầng ở thời điểm sử dụng. Giảm thời gian lập kế hoạch, triển khai. Đẩy nhanh tiến độ, đưa dịch vụ của doanh nghiệp vào khai thác.

    Vận hành đơn giản

    HCI tích hợp nhiều lớp về mô hình appliance vì vậy việc quản trị trở nên dễ dàng, tất cả các VM đều sẽ đồng nhất và được cấu hình đúng chuẩn thông qua các policy của ứng dụng, được define sẵn bằng HCI software. Kết quả là thời gian support của đội ngũ IT và downtime của hệ thống sẽ giảm đi đáng kể – do cấu hình sai hoặc không tương thích.

    Khả năng bảo mật cao

    HCI có khả năng "điều khiển hội tụ" (Unified Point of Control), được tích hợp các biện pháp bảo vệ data tốt nhất, bao gồm: Access Control, Mã hoá – Encryption, Remote Data Replication, các quy trình Backup và Disaster Recovery, Applied System-wide software.

    Các chuyên gia, quản lý IT của thế giới đã nhận định có đến 86% lên kế hoạch thay thế các dự án Server và Storage "khủng" bằng sản phẩm HCI. Nếu doanh nghiệp Việt Nam muốn vươn tầm cao hơn thì việc sử dụng dịch vụ Private Cloud trên nền tảng siêu hội tụ HCI là xu hướng tất yếu.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ