Qualcomm: Đừng gọi Snapdragon là "vi xử lý" nữa, lỗi thời rồi

    Tuấn Hưng,  

    Snapdragon là một sự kết hợp hoàn hảo của công nghệ, giữa phần cứng, phần mềm và các dịch vụ mà không thể đơn thuần gói gọn lại trong một cụm từ như “vi xử lý.”

    Chip Snapdragon hiện đang thống trị thị trường Android, tuy nhiên Qualcomm nay không còn muốn gọi nó là một loại “vi xử lý” nữa. Chính vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, Qualcomm sẽ nhắc tới chúng với cái tên Nền tảng Snapdragon (Snapdragon Platform).

    Đây là lý giải đằng sau quyết định này của công ty:

    “Suốt nhiều thập kỷ, ngành công nghiệp bán dẫn đã sử dụng thuật ngữ “vi xử lý”để nói tới linh kiện có khả năng vận hành những thiết bị tiên tiến nhất. Đây là mỹ từ mà Qualcomm Technologies chúng tôi đã tiếp thu và đặt cho dòng sản phẩm Snapdragon, hay chính xác hơn là cái tên vi xử lý Qualcomm Snapdragon . Tuy nhiên thuật ngữ này là không thể nào thể hiện được công nghệ mà nó ẩn chứa, thứ mà hàng chục ngàn nhà nghiên cứu của Qualcomm Technologies đã vất vả làm việc để đạt được.

    Trên thực tế, Snapdragon không chỉ là một linh kiện, một miếng silicon, hay thứ mà nhiều người lầm tưởng là CPU; mà nó là một sự kết hợp hoàn hảo của công nghệ, giữa phần cứng, phần mềm và các dịch vụ mà không thể đơn thuần gói gọn lại trong một cụm từ như “vi xử lý.” Đó là lý do tại sao Qualcomm Technologies sẽ tái định nghĩa lại dòng sản phẩm Snapdragon, bởi giờ đây nó đã trở thành một “nền tảng” riêng biệt chứ không còn là vi xử lý nữa."

    Về cơ bản, trong khoảng thời gian gần đây phần cứng của Snapdragon đúng thật là không chỉ còn là một mình CPU nữa. Qualcomm đã nhắc tới các ví dụ được tích hợp trong nền tảng Snapdragon khiến nó vượt xa định nghĩa của một vi xử lý như tính năng sạc nhanh Quick Charge, công nghệ quét vân tay, chip Wifi, khả năng xử lý âm thanh chất lượng cao.

    Cũng không có gì quá to tát cả. Thế nhưng chưa rõ nó có tạo nên sự khác biệt tích cực gì đối với người tiêu dùng thông thường hay không – thậm chí nó có thể khiến họ càng thêm bối rối, bởi nền tảng thường là hệ điều hành, các ứng dụng liên quan đến mạng xã hội và nhiều hơn nữa – tuy nhiên Qualcomm vẫn hy vọng mọi người sẽ dần hiểu được ý nghĩa của cụm từ mới này trong tương lai.

    Một lợi thế lớn nhất của việc “thay tên đổi họ” này là tránh được việc phải nhắc tới xung nhịp của chip. Việc so sánh giữa các bộ xử lý thường là cuộc thi về tốc độ và các bài chấm điểm benchmark. Việc nhấn mạnh rằng Snapdragon là một nền tảng cho phép các công ty nhấn mạnh vào các tính năng được hỗ trợ trên công nghệ của Qualcomm thay vì phải nhắc tới xung nhịp của nó cao hay thấp.

    Một thông báo nữa cung liên quan, đó là Qualcomm cũng sẽ loại bỏ cái tên Snapdragon khỏi dòng chip 200-serie. Chúng giờ sẽ lấy tên là vi xử lý Qualcomm Mobile. Các thay đổi này sẽ phải mất một thời gian để giới công nghệ có thể thích nghi và làm quen được, thế nhưng nó hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích cho gã khổng lồ “nền tảng” này trong tương lai.

    Theo Thenextweb

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ