Qualcomm phản biện các cáo buộc của Apple, cho rằng Apple đã "cố tình hiểu sai những thoả thuận"

    Tân Phan,  

    Sự đối đầu giữa hai ông lớn về công nghệ này xem ra không phải việc đơn giản.

    Vừa qua, Apple đã chính thức khởi kiện Qualcomm vì những hoạt động kinh doanh mờ ám. Trong đơn kiện, công ty đã cho biết Qualcomm bắt họ phải trả tiền để mua những bằng sáng chế "không có một tí công dụng nào", và thậm chí Qualcomm còn có ý định không chi trả khoản nợ mà đáng ra họ phải trả cho phía Apple.

    Theo đó, các tính năng mà Qualcomm đã bắt Apple phải trả tiền "không vì lí do gì" bao gồm TouchID, màn hình, camera, v.v... Apple khẳng định Qualcomm đã thu số tiền gấp 5 lần so với các bằng sáng chế tương đương từ nhà sản xuất khác, cho biết:Mặc dù chỉ là một trong hàng chục công ty đã đóng góp cho các tiêu chuẩn cơ bản của điện thoại di động, Qualcomm đã bắt Apple phải trả chi phí cao hơn gấp 5 lần so với tất cả các nhà cấp phép bằng sáng chế khác”.

    Hơn nữa, khi Apple quyết định làm việc với các nhà hành pháp để giải quyết sự việc trên, Qualcomm đã không chịu chi trả số tiền 1 tỉ USD đang nợ Apple, và Apple đang phải đòi bồi thường 1 tỉ USD thiệt hại từ phía Qualcomm. Đây giống như một hành động trả đũa đối với việc cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Sự việc này có liên quan tới cuộc điều tra Qualcomm tại Hàn Quốc, mà dẫn đến việc nhà sản xuất chip này phải bồi thường 853 triệu USD hồi tháng trước.

    Qualcomm đã có ý kiến chính thức đến sự việc trên. Họ cho biết họ hoàn toàn không có lỗi và nói Apple đã "cố tình hiểu sai sự việc liên quan đến các điều khoản thoả thuận và hợp đồng", đồng thời cho rằng "Apple gần đây đã chủ động đã kích và gây rối đến các hoạt động kinh doanh của Qualcomm ở vài nơi trên thế giới".

    Như vậy, đây dự tính sẽ là một cuộc chiến đấu rất to giữa hai ông lớn công nghệ trong thời gian sắp tới.

    Tham khảo Android Authority

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày