Quân đội Mỹ đặt mua UAV cảm tử chuyên để đi săn các loại UAV khác

    PnM,  

    Cảm tử quân Coyote sẽ được trang bị radar hoạt động ở dải tần Ku để phát hiện mục tiêu, sau đó tiếp cận và kích hoạt đầu đạn chiến đấu để phá hủy nó.

    Quân đội Mỹ đặt mua UAV cảm tử chuyên để đi săn các loại UAV khác - Ảnh 1.

    Máy bay không người lái cảm tử Coyote

    Mới đây quân đội Mỹ đã ký kết hợp đồng với công ty vũ khí Raytheon để phát triển và cung cấp một mẫu UAV chuyên dụng với tên gọi Coyote. Thiết bị bay không người lái này sẽ được trang bị đầu đạn nổ mảnh và có nhiệm vụ đánh chặn các loại máy bay không người lái khác. Những chiếc UAV Coyote đầu tiên sẽ được bàn giao cho quân đội Mỹ vào cuối năm 2018.

    Quân đội Mỹ đặt mua UAV cảm tử chuyên để đi săn các loại UAV khác - Ảnh 2.

    Một chiếc UAV mang bom tự chế của băng đảng ma túy bị cảnh sát Mexico thu giữ hồi tháng 10 năm 2017

    Ngày nay, do giá thành một chiếc máy bay không người lái đã rẻ đi rất nhiều nên hầu như bất cứ ai cũng có thể dễ dàng sở hữu. Mặt trái của thực tế này là tội phạm và khủng bố cũng bắt đầu sử dụng máy bay không người lái thương mại để sử dụng vào mục đích xấu, mà một trong số đó là biến UAV thành những chiếc "máy bay ném bom" tự chế.

    Quân đội Mỹ đặt mua UAV cảm tử chuyên để đi săn các loại UAV khác - Ảnh 3.

    Theo dự kiến, Coyote sẽ được trang bị radar hoạt động ở dải tần Ku để phát hiện mục tiêu, sau đó tiếp cận và kích hoạt đầu đạn chiến đấu để phá hủy nó. UAV Coyote có thể đánh chặn được những loại UAV 4 cánh quạt (quadcopter) hoặc thiết bị bay dạng trực thăng với khối lượng lên đến 600 kg.

    Mặc dù hợp đồng với quân đội Mỹ mới được ký kết chưa lâu nhưng Raytheon đã tiến hành các thử nghiệm với nhiều nguyên mẫu của UAV Coyote. Trong số 12 mẫu thử được phóng ra để bắt 12 mục tiêu thì 11 chiếc đã hoàn thành nhiệm vụ. Chiếc Coyote còn lại không thể cất cánh do động cơ gặp trục trặc.

    Mặc dù hợp đồng với quân đội Mỹ mới được ký kết chưa lâu nhưng Raytheon đã tiến hành các thử nghiệm với nhiều nguyên mẫu của UAV Coyote. Trong số 12 mẫu thử được phóng ra để bắt 12 mục tiêu thì 11 chiếc đã hoàn thành nhiệm vụ. Chiếc Coyote còn lại không thể cất cánh do động cơ gặp trục trặc.

    Quân đội Mỹ đặt mua UAV cảm tử chuyên để đi săn các loại UAV khác - Ảnh 5.

    Cận cảnh khoảnh khắc một chiếc Coyote được bắn ra từ ống phóng

    Coyote là mẫu máy bay không người lái tiêu hao cỡ nhỏ được thiết kế để phóng đi từ ống phóng. Thiết bị này có cánh thân và cánh đuôi dạng gấp, cánh quạt đẩy dạng chân vịt bằng cao su mềm. UAV Coyote có thể hoạt động trên không lên tới 30 phút và tầm bay khoảng 80 km.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ