Bây giờ là 2016 nhưng Ấn Độ vừa trang bị súng cao su cho cảnh sát

    PnM,  

    Ý tưởng sử dụng súng cao su nhằm giúp cảnh sát tránh phải dùng đến các phương tiện đặc biệt, chẳng hạn như súng và hơi cay cho đến giây phút cuối cùng nếu tình hình vượt tầm kiểm soát

     Cảnh sát Ấn Độ hăng say luyện tập với súng cao su

    Cảnh sát Ấn Độ hăng say luyện tập với súng cao su

    Các nhà chức trách Ấn Độ mới đây đã quyết định trang bị súng cao su cho các cán bộ thực thi pháp luật địa phương. Loại vũ khí này được công nhận là phương tiện tốt nhất để đối phó với các cuộc biểu tình và bạo động vốn vẫn xảy ra ở nước này. Nó không gây chết người, không bị kẹt đạn, và đạn thì vô cùng dễ kiếm – chỉ với một viên sỏi nhặt trên đường cũng có thể tác nghiệp ngay.

     Đạn rất dễ kiếm

    Đạn rất dễ kiếm

    Hiện tại, lực lượng cảnh sát Ấn Độ đang được huấn luyện sử dụng loại vũ khí cổ đại này, bất chấp những lo ngại về sự an toàn khi đối mặt với đám đông hung hãn. Theo cảnh sát trưởng của quận Haryana, súng cao su đã được thông qua sau hàng loạt những thử nghiệm và phát triển nâng cấp.

    Ý tưởng sử dụng súng cao su nhằm giúp cảnh sát tránh phải dùng đến các phương tiện đặc biệt, chẳng hạn như súng và hơi cay cho đến giây phút cuối cùng nếu tình hình vượt tầm kiểm soát. Đạn súng cao su sẽ là các quả bóng hạt tiêu, ớt và bi ve.

    Clip chế hài hước: Chống bạo động bằng súng cao su

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ