Dù lượn Gryphon - Vũ khí mới của không quân Đức

    TVD,  

    (GenK.vn) - Đặc nhiệm Đức sắp tới có thể được “chắp cánh” bằng hệ thống dù thế hệ mới Gryphon của công ty SPELCO.

    Công ty chuyên cung cấp dù nhảy và dụng cụ hỗ trợ các loại đến từ Đức này đã giới thiệu bộ nâng cấp cho lính dù khi nhảy từ cao độ lớn trong không gian mở. Theo đó, thiết bị sẽ có hai cánh bên dài 1,8 mét mỗi chiếc giúp lính dù nhảy từ độ cao 9 km cách mặt đất có thể "lướt gió" di chuyển gần 48 cây số chỉ trong 15 phút trước khi tiếp đất.

    Tuy không rõ chất liệu chế tạo sản phẩm này, nhưng thiết kế của dù lượn Gryphon được tối ưu hóa để mang 50 kg quân bị bên trong mà không bị kẻ thù phát hiện. Theo như lời của nhà sản xuất, hệ thống radar mặt đất cũng như trên không sẽ rất khó dò ra lính dù trang bị Gryphon khi họ lượn đi trên bầu trời. Ngoài ra, thiết bị có ống dẫn oxy hỗ trợ hô hấp và mũ bảo hiểm điện tử hiển thị thông tin định vị và hướng dẫn trên mặt kính. Chiếc dù lượn này có thể lắp thêm động cơ để tăng quãng đường di chuyển và giảm độ cao của xuất phát điểm. Tuy nhiên, việc hạ cánh vẫn phải thực hiện bằng dù bung truyền thống.

    Dù lượn Gryphon - Vũ khí mới của không quân Đức

    Để cải tiến thành tích đó, quân đội Đức đã chọn “Gryphon”. Nhờ bộ áo “Người dơi” này, người lính có thể lượn trong không khí với vận tốc 200km/giờ nhờ dạng khí động học của cánh. Anh ta chỉ bung dù khi xuống đến độ cao 1.500m.

    Kết quả là anh ta đã vượt qua quãng đường 40km chỉ trong 15 phút cũng rất chính xác, vì anh ta thay đổi bề mặt cánh để đổi hướng.

    Được trang bị “Gryphon”, các đội đặc nhiệm có thể nhanh chóng có mặt tại những mục tiêu nằm sâu trong lòng địch mà không gây nguy hiểm cho máy bay chuyên chở.

    Bản thân binh sĩ cũng an toàn, vì dạng tam giác và cấu trúc bằng sợi carbon của cánh khiến nó khó bị radar phát hiện. Thật là một ưu thế phi thường cho binh sĩ. Thế nhưng, Alban Geissler đã nghĩ đến những cải tiến khác. Và bộ áo có thể được trang bị thêm động cơ phản lực được tiếp tế bằng vài lít xăng.

    Dù lượn Gryphon - Vũ khí mới của không quân Đức

    Bộ áo đã được thử nghiệm bởi một phi công tiêm kích Thụy Sĩ, Yves Rossy. Anh ta mang bộ cánh có gắn động cơ phản lực và đã bay thử 30 lần. Và đối với quân đội Đức, thêm động cơ cũng giống như chim thêm cánh.

    Thật vậy, yếu tố này sẽ giúp binh lính tiếp cận được những mục tiêu xa hơn trong vùng địch chiếm đóng, mà nếu dùng máy bay chở quân thì rất dễ bị bắn hạ bởi những đơn vị phòng không. Các kỹ sư đã tính toán rằng áo “Gryphon” có gắn động cơ sẽ lượn xa 200km, gấp 5 lần kiểu cũ

    Hiện chưa có thông tin về những cá nhân có ý định sở hữu bộ sản phẩm trên. Tuy nhiên, tính chất đặc biệt của thiết bị này có thể sẽ buộc SPELCO phải giữ kín chi tiết về khách hàng. Trong tương lai gần, dù bung có thể sẽ được loại bỏ và người sử dụng Gryphon có thể đáp xuống nhẹ nhàng như Iron Man đã thể hiện trong bộ phim cùng tên.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày