Mỹ phát triển máy bay ném bom siêu vượt âm SR-72

    PV,  

    (Genk.vn) - Phân hãng Skunk Works của tập đoàn Lockheed Martin đã tiết lộ kế hoạch nghiên cứu chế tạo máy bay ném bom siêu vượt âm SR-72.

    Sau sự im lặng kéo dài, công ty đã công bố kế hoạch chế tạo một máy bay ném bom tiến công siêu vượt âm mà việc trình làng nó có thể trông đợi vào năm 2018. Có tin, máy bay 2 động cơ này sẽ đạt tốc độ 6M, cao hơn 2 lần mẫu máy bay trước đó là SR-71.

    Theo ý đồ của các nhà thiết kế, máy bay sẽ kết hợp các chức năng tiến công và trinh sát. Về ngoại hình của SR-72, nó khiến người ta nghĩ đến bài báo do Lockheed Martin đăng tải vào tháng 4/2013, trong đó có nói đến các công trình nghiên cứu tiến hành từ những năm 1960 nhằm thay thế SR-71.

     

    SR-72 Thế hệ máy bay trinh sát thế hệ mới của Mỹ sẽ khác hẳn thiết kế máy bay ném bom tầm xa PAK DA của Nga.

     

    Máy bay ném bom chiến lược mới PAK DA dự kiến sẽ được trang bị cho Không quân Nga từ năm 2020 sẽ thực hiện các nhiệm vụ của các máy bay ném bom Tu-160, Tu-95MS và Tu-22 hiện nay. Có tin Nga đã chọn một thiết kế máy bay ném bom dưới âm do Viện thiết kế Tupolev đề xuất.

     

     

    Theo VietNamDefence

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ