Nga phát triển giáp nano thách thức tên lửa chống tăng

    PV,  

    Nga sẽ đưa vào sản xuất một loại giáp nano mới trang bị cho xe tăng có khả năng thách thức tên lửa chống tăng từ năm 2015.

     Theo đó, loại giáp nano mới được phát triển trên cơ sở vật liệu gốm và các sợi nano carbon, vật liệu mới sẽ được ứng dụng để phát triển các loại giáp trang bị cho xe tăng chiến đấu chủ lực và các phương tiện chiến tranh khác. Loại giáp mới này được phát triển bởi  công ty cổ phần vật liệu gốm NEVZ-Soyuz có trụ sở tại Novosibirsk, Nga.

     Loại giáp nano carbon mới sẽ mang lại sự hồi sinh cho xe tăng chiến đấu chủ lực?

    Loại giáp nano carbon mới sẽ mang lại sự hồi sinh cho xe tăng chiến đấu chủ lực?

    Loại giáp nano này có trọng lượng giảm khoảng 4 lần so với vật liệu truyền thống trong khi độ bền tăng gấp nhiều lần. Các thử nghiệm với loại giáp mới cho hiệu quả tăng từ 5-6 lần so với các loại giáp đang có trong khi đó chi phí thấp hơn từ 15-20% so với các loại giáp hiện tại.

    Giáp nano có trọng lượng nhẹ hơn 2-3 lần so với thép nên có khả năng ứng dụng rất cao trong lĩnh vực công nghệ hàng không. Ông Alexey Filatov, một cựu chỉ huy của lực lượng chống khủng bố Alpha của Nga cho biết: “Đây là một vật liệu đầy hứa hẹn, nó sẽ mở ra một kỷ nguyên mới đối với quân đội Nga cũng như các cơ quan thực thi pháp luật”.

    Vật liệu mới có thể tạo ra một chiếc áo giáp cho binh lính có thể chống lại đạn cỡ nòng 7,62 mm, hoặc tạo ra giáp bảo vệ cho các loại xe chiến đấu bộ binh có thể chống lại đạn súng máy hạng nặng cỡ nòng từ 12,7 mm-14,5 mm. Đặc biệt, loại vật liệu mới có thể tạo ra một loại giáp siêu bền trang bị cho xe tăng chiến đấu chủ lực có khả năng chống chịu tốt hơn với các loại vũ khí chống tăng.

    Các thử nghiệm cho kết quả hết sức ấn tượng, loại giáp sử dụng để bảo vệ con người có khả năng chịu được tới 5 viên đạn súng trường cỡ nòng 7,62 mm bắn trực diện từ khoảng cách 70 mm. Đối với giáp sử dụng cho xe chiến đấu bộ binh có thể chịu được tới 8 viên đạn súng máy hạng nặng bắn từ khoảng cách 100 mm.

    Giáp nano cung cấp khả năng chống lại tới 98% sức xuyên của viên đạn mà không ảnh hưởng đến chất lượng của áo giáp, nó có thể được sử dụng trong môi trường nhiệt độ ±50 độ C. Nhờ trọng lượng nhẹ, các nhà phát triển đang lên kế hoạch phát triển một loại giáp siêu bền từ vật liệu nano carbon để tăng khả năng bảo vệ phía dưới bụng và buồng lái cho trực thăng vận tải Mi-8 hay các loại trực thăng tấn công khác.

    Hiện tại, NEVZ-Soyuz đang hoàn tất các tài liệu kỹ thuật hướng dẫn cho các quá trình phát triển và hoàn thiện loại giáp mới trên cơ sở kết hợp vật liệu gốm và sợi nano carbon. Đây là bộ tài liệu chuẩn để phát triển các loại áo giáp cho binh lính hay giáp cho xe chiến đấu bộ binh, xe tăng và các phương tiện chiến đấu cần giáp bảo vệ khác.

    Dự kiến quá trình sản xuất, thử nghiệm các loại áo giáp cho nhiều mục đích khác nhau từ vật liệu nano carbon sẽ được tiến hành từ tháng 12/2013 và kéo dài cho đến tháng 10/2014. Công tác sản xuất loạt và ứng dụng rộng rãi sẽ được tiến hành từ năm 2015.

    Các chuyên gia quân sự Nga đang kỳ vọng loại giáp mới sẽ tạo ra một sự hồi sinh cho xe tăng chiến đấu chủ lực trong bối cảnh nó ngày càng trở nên lép vế trước các loại vũ khí chống tăng.

    Theo Izvestia, Nguoiduatin

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ