Nga phát triển xe chống tăng trên cơ sở MBT Armata

    PV,  

    (GenK.vn) - Nga đang bắt tay vào phát triển thế hệ xe bọc thép mang tên lửa diệt tăng trên cơ sở khung gầm xe bọc thép đa dụng hạng nặng Armata

    Công ty chế tạo công cụ ở Saratov (Nga) đang bắt tay vào phát triển thế hệ xe bọc thép mang tên lửa diệt tăng trên cơ sở khung gầm xe bọc thép đa dụng hạng nặng Armata , nền tảng được dùng phát triển dòng xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới cùng tên. Thông tin trên được giám đốc công ty chế tạo công cụ ở Saratov, Igor Ivanov xác nhận với hãng thông tấn Itar-Tass. Theo lời ông này, phương tiện diệt tăng mới trong tương lai sẽ thay thế cho xe bọc thép mang tên lửa diệt tăng chuyên nghiệp Khrizantema-S.

    Thông tin chi tiết về phương tiện diệt tăng mới không được ông Ivanov hé lộ. Tuy nhiên, ông này khẳng định, việc phát triển xe bọc thép diệt tăng mới, cũng như tổ hợp phòng không cơ động hạng nhẹ được thực hiện bằng nguồn ngân sách riêng của công ty Saratov.

    Nga chính thức hé lộ thông tin về khung gầm xe thiết giáp hạng nặng đa dụng Armata hồi tháng 9-2013. Từ khung gầm này, Nga sẽ phát triển ít nhất 3 dòng phương tiện chiến đấu, gồm: Xe tăng chiến đấu chủ lực, xe chiến đấu bộ binh và xe cứu nạn - thu hồi. Cùng với đó, trên nền tảng Armata , Nga còn có thể phát triển nhiều phương tiện chiến đấu khác.

     Nga phát triển xe chống tăng trên cơ sở MBT Armata

    Hiện tại, thông tin về khung gầm xe thiết giáp Armata vẫn được giữ bí mật. Theo thông tin mới nhất, tới cuối năm 2014, quân đội Nga sẽ được chuyển giao 16 nguyên mẫu xe tăng Armata để phục vụ quá trình thử nghiệm.

    Khrizantema-S được biết tới là tổ hợp diệt tăng chuyên nghiệp dùng khung gầm xe chiến đấu BMP-3 được thiết kế để tiêu diệt các dòng xe tăng hiện đại. Dòng xe diệt tăng này mang tới 15 đạn tên lửa diệt tăng có điều khiển 9M123 (tên NATO là: AT-15 Springer) với tầm bắn đạt từ 400m tới 6.000m.

    Điểm mạnh của đạn tên lửa 9M123 là khả năng đa chế độ dẫn kết hợp giữa radar, bám chùm dẫn laser và đặc biệt là tốc độ bay siêu âm làm hệ thống phòng ngự trên xe tăng đối phương không thể ngăn chặn. Trang bị đầu nổ xuyên lõm dạng nối tiếp hoặc nhiệt áp, 9M123 đủ khả năng xuyên thủng mọi loại giáp tăng hiện đại với khả năng xuyên 1100–1250mm giáp thép tiêu chuẩn (tính cả giáp phản ứng nổ) hoặc tiêu diệt bộ binh ẩn nấp trong lô cốt, công sự cứng.

    Theo QĐND

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ