Nga sẽ chế tạo máy bay không người lái mang được bom nguyên tử

    TVD,  

    (GenK.vn) - Năm 2018, mẫu máy bay không người lái tiến công (UCAV) đầu tiên trọng lượng 20 tấn của Nga sẽ ra đời. Còn loại UCAV cỡ 5 tấn sẽ được chế tạo vào năm 2015-2016.

    UCAV (Unmanned combat air vehicle) là các máy bay không người lái tiến công, có khả năng trang bị các loại vũ khí công nghệ cao cũng như nhiều loại bom khác nhau, trong đó có cả bom hạt nhân. Được phát triển dựa trên các mẫu máy bay không người lái UAV trước đây, tuy nhiên do đặc thù và có khả năng tác chiến thay vì chỉ phục vụ múc đích trinh sát, các máy bay UCAV có trọng lượng lớn hơn rất nhiều. Mới đây, Nga đã công bố một dự án nghiên cứu và chế tạo mãu UCAV có trọng lượng khổng lồ lên tới 20 tấn.

    Máy bay không người lái Zond-1 

    Máy bay không người lái Zond-1 

    “Mẫu UCAV đầu tiên trọng lượng 20 tấn mà Sukhoi đang phát triển được ấn định sẽ sẵn sàng vào năm 2018. Còn máy bay cỡ 5 tấn mà Sokol đang chế tạo sẽ xuất hiện dưới dạng sản phẩm thực tế vào năm 2015-2016”, một quan chức công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ.

    Nguồn tin cho biết, mùa hè vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã yêu cầu các nhà phát triển UAV Nga đẩy nhanh công tác nghiên cứu chế tạo.

    Tháng 8/2013, Chủ tịch Tổng công ty Chế tạo máy bay thống nhất OAK Mikhail Pogosyan đã thông báo, Nga đang phát triển UCAV có trọng lượng gần 20 tấn trên cơ sở các giải pháp kỹ thuật của tiêm kích thế hệ 5 Т-50.

    Công ty Tranzas ở St. Petersburg và Viện thiết kế Sokol ở Kazan vào tháng 10/2011 đã thắng cuộc thầu của Bộ Quốc phòng Nga chế tạo 2 loại UAV có trọng lượng tương ứng gần 1 tấn và gần 5 tấn. Các hãng này cũng đang phát triển một UAV trinh sát có trọng lượng đến 1 tấn, có thời gian bay dài. Nga dự định chi gầ 3 tỷ rúp cho cả hai chương trình này.

    Máy bay không người lái tiến công Scat của MiG

    Đồng thời, theo đơn đặt hàng năm 2011 của Bộ Quốc phòng Nga, Công ty Sukhoi cũng đang phát triển UCAV hạng nặng có trọng lượng cất cánh đến 20 tấn. Hiện chưa rõ tính năng kỹ thuật của UCAV tương lai này.

    Còn theo nguồn tin khác, Sukhoi được chỉ định thực hiện hợp đồng phát triển UCAV hạng nặng vào tháng 7/2012. Tháng 10/2012, Sukhoi ký với Tổng công ty chế tạo máy bay MiG thỏa thuận hợp tác phát triển UAV.

    Theo Defence

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ