Những vũ khí "khủng" quân đội Nga sẽ trang bị trong năm 2014

    PV,  

    (GenK.vn) - Nhằm lấy lại vị thế cường quốc quân sự, lần đầu tiên Tổng thống Nga Putin đã tiết lộ kế hoạch trang bị cho quân đội trong năm 2014.

    Theo bản kế hoạch được Tổng thống Putin tiết lộ: “Trong năm 2014, lực lượng vũ trang sẽ phải được nhận hơn 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa tiên tiến nhất, trên 200 máy bay và trực thăng, trên 250 đơn vị xe bọc thép. Tàu ngầm hạt nhân “Alexandr Nevsky” và “Vladimir Monomakh” sẽ nhận nhiệm vụ trực chiến, còn thành phần của nhóm quỹ đạo sẽ được bổ sung thêm sáu vệ tinh mới”,- ông Putin cho biết trong cuộc họp mở rộng của Bộ Quốc phòng. 
     
     

    Tổng thống Putin cho biết thêm, kết thúc năm 2014, số lượng trang thiết bị mới trong quân đội Nga sẽ phải chiếm tới 30% và Bộ Quốc phòng Nga phải tạo mọi điều kiện cơ sở vật chất cần thiết để những thiết bị này sớm được biên chế. (Trong ảnh: Trực thăng Mi-35M)

     

    Trong chương trình mua bán vũ khí quốc gia năm 2014, Nga sẽ mua tên lửa RS-24 Yars, RS-12M2 Topol-M, máy bay chiến đấu Su-27S, Su-30M2, Su-34 và Su-25SM, trực thăng Mi-35M, Mi-28N, pháo 2S9 Nona-s và hàng chục loại vũ khí trên cạn, trên biển, vũ trụ và đường không. (Trong ảnh: Tên lửa RS-24 Yars)

     

    Trong số những tên lửa liên lục địa được trang bị mới này thì tên lửa RS-24 Yars (tên NATO là SS-29) hiện tại là một tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể mang nhiều đầu đạn tấn công nhiều mục tiêu độc lập (MIRV) và có thể mang tới 10 đầu đạn hạt nhân dẫn đường tấn công các mục tiêu độc lập.

     

    Chỉ huy của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, Trung tướng Sergei Karakayev cho biết, việc tăng cường sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 sẽ tăng khả năng chiến đấu cho Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, tăng khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa của lực lượng tên lửa Nga.

     

    Tướng Sergei Karakayev cho biết thêm, tên lửa đạn đạo RS-24 Yars và Topol-M sẽ là thành phần chủ lực trên mặt đất của bộ ba hạt nhân chiến lược Nga và có thể sẽ chiếm không dưới 80% kho vũ khí của lực lượng này vào năm 2016.

     

    Tên lửa Topol-M, có tầm bắn khoảng 11.000km, được cho là có khả năng tránh được bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo hiện tại hay trong tương lai nào của Mỹ. Topol-M có thể vô hiệu hóa các hệ thống radar của đối phương do được trang bị các thiết bị đối phó điện tử và ngụy trang.

     

    Đến năm 2020, Lực lượng tên lửa chiến lực của Nga sẽ được trang bị hơn 170 hệ thống tên lửa Topol-M (cả di động và dưới hầm cố định) cùng 108 hệ thống tên lửa RS-24 Yars cho 9 sư đoàn.

     

    Ngoài 2 loại tên lửa chiến lược được tăng cường trang bị, tiêm kích Su-27S cũng nằm trong kế hoạch tăng cường trong năm tới. Su-27S có thể xem là biến thể sản xuất hàng loạt đầu tiên của dòng tiêm kích Su-27 sau một số mẫu thử nghiệm. Biến thể này chỉ sản xuất dành riêng cho Không quân Nga.

     

    Sukhoi Su-27 (NATO định danh là Flanker – kẻ tấn công sườn) là loại tiêm kích phản lực độc đáo do Cục thiết kế Sukhoi phát triển từ những năm 1970. Sukhoi Su-27 được xem là đối thủ trực tiếp với các dòng tiêm kích F-14, F-15, F-16, F/A-18 với tầm hoạt động lớn, trang bị vũ khí hạng nặng và cực kỳ cơ động nhanh nhẹn linh hoạt.

     

    Hiện nay, Không quân Nga duy trì khoảng 363 chiếc tiêm kích Su-27 gồm nhiều biến thể (biến thể chiến đấu Su-27S/SM/SM3 và biến thể huấn luyện 2 chỗ ngồi Su-27UB). Su-27S có thể đạt tốc độ tối đa tới 2.500km/h, tầm bay chiến đấu tới 3.530km, trần bay 18.500m, vận tốc leo cao 325m/s. Về trang bị vũ khí, tiêm kích Su-27S trang bị một pháo tốc độ cao một nòng cỡ 30mm GSh-30-1 ở mạn phải thân máy bay và thiết kế với 10 điểm treo mang tổng cộng 8 tấn vũ khí.

     

    Trong số những chiến đấu cơ được trang bị trong năm 2014, cường kích Su-34 được coi là chiến đấu cơ hiện đại nhất. Theo đó, Su-34 được đánh giá là một trong những cường kích hàng đầu thế giới hiện nay.

     

    Su-34 được thiết kế để dần dần thay thế cho loại máy bay cường kích Su-24 và cả Su-25 trong biên chế của Không quân Nga trong tương lai. Được thiết kế với nhiệm vụ chính là tấn công mặt đất, song Su-34 vẫn sở hữu một khả năng không chiến vượt trội do có thể mang được tên lửa đối không.

     

    Nhằm tăng khả năng tấn công mặt đất, ngoài cường kích Su-34, Không quân Nga còn được tăng cường Su-25SM. Su-25 được trang bị vũ khí mạnh, với một khẩu pháo 30 mm Gryazev-Shipunov GSh-30-2 và vũ khí tấn công mặt đất; nó có thể mang hơn 4.000 kg (8.818 lb) vũ khí.

     

    Su-25 đã từng tham gia cuộc chiến ở Chechnya năm 1995 và tác chiến trong ngày đầu tiên của cuộc xung đột kéo dài 5 ngày giữa Nga và Georgia về vấn đề Nam Ossetia và Abkhazia. Khoảng 1.024 chiếc Su-25 gồm nhiều biến thể được sản xuất từ năm 1978, hiện nay vẫn còn vài trăm chiếc hoạt động trong 20 quốc gia trên thế giới.

    Theo Baodatviet

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ